xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư Kỳ và công cuộc "rũ bùn" ngoạn mục

Huệ Bình (Theo Ifeng, 163.com, Sina)

(NLĐO) - Từng đóng phim cấp 3, chịu nhiều chỉ trích nhưng hiện nay Thư Kỳ là một trong số ít những diễn viên Đài Loan nổi tiếng ở cả Hồng Kông và Trung Quốc vì tài năng cùng mỹ miều.

Thư Kỳ từng chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng phim Hồng Kông năm 1997 cho vai diễn trong phim Viva Erotica đóng cùng Mạc Văn Úy và Trương Quốc Vinh. Cô cũng là khách mời danh dự trong nhiều liên hoan phim, tỏa sáng rực rỡ ở những vai diễn đòi hỏi chiều sâu diễn xuất.

Cú chuyển mình hoa lệ

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo khó tại Đài Loan. Ít nhận được sự quan tâm của cha mẹ, tính tình tự lập nên ngay từ năm 13 tuổi, cô đã biết tự kiếm tiền bằng cách bán những mặt hàng thủ công sau giờ học. 16 tuổi, cô gái ấy từng sống một mình suốt 6 tháng, làm người mẫu nghiệp dư cho một công ty giải trí với những bộ ảnh hở hang và chính thức lấy nghệ danh là Thư Kỳ.

 

Mỹ nhân Thư Kỳ vượt qua quá khứ đen tối bằng tài năng của mình
Mỹ nhân Thư Kỳ vượt qua quá khứ đen tối bằng tài năng của mình

 

Ở tuổi 17, Thư Kỳ chụp nhiều bộ ảnh khỏa thân cho các tạp chí dành cho đàn ông. Sau này, Thư Kỳ thừa nhận: “Lúc đó, tôi quá ngây thơ. Đại diện của tôi nói rằng đó là một hình thức nghệ thuật, rót vào tai tôi bằng những mỹ từ như nghệ thuật, thẩm mỹ. Và rồi, tôi nghĩ tại sao không nhỉ? Những bức ảnh đó sẽ là dấu ấn tuổi trẻ, khi một mai mình già đi”.

Chia sẻ về việc tham gia những bộ phim cấp 3, Thư Kỳ thật thà: “Tôi không mảy may dừng lại để nghĩ rằng mình đang làm sai điều gì. Khi đóng phim, tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi đang tương tác với các diễn viên khác, đang diễn xuất để tạo ra một câu chuyện”.

 

Cô tỏa sáng trong làng giải trí Hoa ngữ
Cô tỏa sáng trong làng giải trí Hoa ngữ

 

Thư Kỳ từng bước từ bỏ dòng phim cấp 3, chuyển sang đóng phim chính thống, bằng việc chấp nhận hàng loạt vai phụ.Nỗ lực này được đền đáp, từng bước từng bước giúp Thư Kỳ chuyển mình và vai chính trong phim Millenium Mambo giúp cô chiến thắng trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Tượng năm 2001. Đó là dấu mốc thoát "vũng lầy" của Thư Kỳ, chính thức đưa cô từ diễn viên phim cấp 3 lên hàng sao chính thống.

Sau đó, Thư Kỳ hầu hết chỉ nhận những bộ phim nghệ thuật kén khán giả hay phim thị trường bom tấn. Ví dụ như năm 2008, bộ phim Phi thành vật nhiễu do cô tham gia bội thu phòng vé tới 49 triệu USD. Bộ phim mới nhất Nhiếp Ẩn Nương do cô đóng chính đã được đề cử Cành cọ vàng cho phim hay nhất tại LHP Cannes lần thứ 68 và đoạt giải Đạo diễn xuất sắc (đạo diễn Hầu Hiếu Hiền). Bộ phim cũng vừa được chọn là đại  diện cho Đài Loan tranh giải Oscar 2016.

Giã từ cô độc

Sau ngần ấy trong nghề, xoay quanh Thư Kỳ có không ít bóng tùng quân ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của cô. Đó là Kha Tuấn Hùng, tài tử gạo cội, đồng thời là nhà sản xuất phim danh tiếng ở Đài Loan! Thư Kỳ lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn này từ những bức ảnh khỏa thân. Ông Kha ký với Thư Kỳ hợp đồng 6 phim “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”. Sau khi xem những tác phẩm Thư Kỳ đóng cho Kha Tuấn Hùng, nhà sản xuất phim Hồng Kông Văn Tuyển chú ý đến cô diễn viên có đôi môi gợi cảm cùng thân hình bốc lửa. Bằng mối quan hệ của mình, Văn Tuyển đã đưa Thư Kỳ vào nhiều bộ phim ăn khách như: Sắc tình nam nữ, Nhục bồ đoàn - Ngọc nữ tâm kinh…

 

 

Và chẳng đường đó không dễ dàng
Và chẳng đường đó không dễ dàng

 

Ngoài Văn Tuyển, đạo diễn Vương Tinh cũng góp công giúp Thư Kỳ nhanh chóng trở thành ngôi sao tại đặc khu này. Hơn nữa, sau khi kết thúc bộ Nhục bồ đoàn - Ngọc nữ tâm kinh, nhà sản xuất Văn Tuyển cảm thấy đã đến lúc giúp Thư Kỳ hướng đến những tác phẩm mang tính nghệ thuật nên đã nhờ đến đạo diễn Nhĩ Đông Thăng hỗ trợ khi anh này thực hiện bộ phim Sắc tình nam nữ. Phim này sau đó trở thành bộ phim cấp ba đầu tiên được tôn vinh tại LHP Hồng Kông (giải Kim Tượng) năm 1997, trong đó Thư Kỳ giành được 2 giải Diễn viên trẻ triển vọng và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Thế nhưng, dẫu không ít tin đồn tình cảm, Thư Kỳ vẫn đi về lẻ bóng. Nói về chuyện kết hôn, Thư Kỳ tâm sự: “Mẹ tôi là người không may mắn với hôn nhân. Bà lấy chồng rồi sinh tôi khi chưa đầy 18 tuổi. Giờ tôi 40, còn bà mới chỉ 58 tuổi. Bà luôn nói rằng bà không thể đeo đuổi những ước mơ của mình thời còn trẻ, chỉ vì phải nuôi con. Đó là lý do bà luôn nói hôn nhân làm phí hoài tuổi trẻ, lãng phí cuộc đời”.

 

img

 

Những tháng năm tuổi trẻ, Thư Kỳ dường như ngại chuyện hôn nhân nhưng ở tuổi tứ tuần, cô bắt đầu suy nghĩ lại: “Những kẻ cô đơn lại ghen tị với người đã kết hôn, trong khi những người có gia đình hay tị nạnh với những người son rỗi. Mỗi lần ăn tối với bạn bè và cả nhóc tì của họ, tôi thường nghĩ rằng thật tuyệt nếu có đứa con như thế”.

Vào năm 2014, chuyện tình giữa Thư Kỳ - Phùng Đức Luân trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi đầu tháng 8, báo giới Trung Quốc rộ tin hai người đang sống thử. Cả hai từng lên tiếng xác nhận sẽ kết hôn. Sau đó một số tin đồn Thư Kỳ chi 100 triệu Nhân dân tệ để “tẩy xóa” quá khứ trước khi về làm vợ người. Cách đây không lâu, Thư Kỳ bất ngờ đăng tải hình ảnh diện váy cưới trên trang cá nhân. Bức ảnh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mặt báo. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên xinh đẹp đã nghĩ tới chuyện yên bề gia thất và chú rể không ai khác ngoài Phùng Đức Luân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo