xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm người "điên" làm âm nhạc

Bài và ảnh: Thùy Trang

Với nguồn lực đầu tư lớn, trong khi dự án chỉ diễn 2 sô mỗi tháng với khán phòng 200 khán giả, người trong giới lo ngại liệu dự án này đi được bao lâu?

Đêm nhạc "The Friday 9 music" với phần trình diễn của dàn nhạc Saigon IDECAF Acoustica, diễn ra vào ngày 30-6 tại sân khấu IDECAF để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Thêm một dự án âm nhạc mang hình thức mới lạ nhưng chứa đựng sự phiêu lưu, xét từ góc độ kinh doanh.

Chính thống và nghiêm túc

Đêm nhạc không có ngôi sao nhưng lại cuốn hút công chúng bởi phần âm nhạc quen, cũ được làm lại rất mới, lạ. Màu sắc bán cổ điển là những gì mà người yêu nhạc dễ dàng cảm nhận được qua đêm nhạc "The Friday 9 music". Vẫn giữ sắc màu sang trọng nguyên bản của dàn nhạc cổ điển và bán cổ điển nhưng các ca khúc "Je t’aime, La vie en Rose" (Đồng Lan trình bày), "Listen to the rain", "Nocturne" (Võ Lê Vy trình bày),… hay "Hương ngọc lan" của nhạc sĩ Dương Thụ thực sự dễ cảm thụ, dù tất cả đều được làm lại bằng một bản phối hoàn toàn mới so với trước. Nói một cách giản dị, đó là những đêm nhạc cover (trình diễn lại) những ca khúc quốc tế và cả Việt Nam bất hủ nhưng với những bản phối hoàn toàn mới so với trước đây.

Là người khởi xướng dự án này, nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải nhận được sự giúp sức của nhạc sĩ Mario Trane đến từ Philadelphia - Mỹ. Với 25 năm kinh nghiệm trong vai trò hòa âm phối khí, đồng thời tham gia xây dựng 8 chương trình nhạc kịch Broadway, nhạc sĩ Mario Trane tham gia dàn nhạc Saigon IDECAF Acoustica với vai trò hòa âm, phối khí và chỉ đạo dàn nhạc cùng với việc đảm nhận phần electric guitar. Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn Lê Thanh Hải còn mời 2 đồng nghiệp của Mario Trane, gồm Steve Desvaux Desire với vai trò chơi bass và Ronnie Williams với vai trò chơi trống đến từ New York. Thành phần dàn nhạc còn có những nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như: Celloist Vũ Hồng Ánh, nhạc sĩ Vũ Huy Tiến, violist Nguyễn Đan Cát Du, pianist Minh Đăng. Các ca sĩ trẻ tham gia dàn nhạc gồm: Đồng Lan, Võ Lê Vy, Cindy V, Hồ Quang Hưng…

Thêm người điên làm âm nhạc - Ảnh 1.

Dàn nhạc Saigon IDECAF Acoustica biểu diễn trong chương trình “The Friday 9 music”

Đây là dự án nghệ thuật mà nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải ấp ủ trong suốt thời gian qua. "Tôi khát khao có những chương trình âm nhạc sạch sẽ, thật sự có giá trị cho chính mình và cho khán giả có ước muốn giống tôi" - Lê Thanh Hải nói. Tuy nhiên, việc thu lợi từ chương trình này là điều không thể khi khán phòng chưa đầy 200 ghế và mỗi tháng chương trình chỉ vỏn vẹn 2 suất diễn.

Có "chơi" mới biết lỗ, lời

Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải cho biết: "Bạn bè bảo tôi điên, thậm chí vài nghệ sĩ trong dàn nhạc, trước khi nhận lời tham gia cùng tôi, cũng bảo tôi có biểu hiện tâm thần. Bởi chẳng ai bỏ tiền ra đầu tư vào dự án mà biết chắc là thua lỗ như thế. Nguyên chuyện lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho 3 nghệ sĩ nước ngoài trong suốt thời gian dài như vậy đã không phải nhẹ, dù so với thu nhập của họ ở nước ngoài, chi phí này chẳng đáng bao nhiêu".

Dẫu biết mỗi thể loại âm nhạc, kiểu hàn lâm đậm đặc như chương trình "Big Bands" của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn hay biến tấu với dòng bán cổ điển sang trọng, nhẹ nhàng như chuỗi chương trình "The Friday 9 music" của nghệ sĩ Lê Thanh Hải, hoặc chương trình biểu diễn định kỳ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM đều có khán giả riêng nhưng "để trụ được chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù người làm ra nó đều tràn đầy nhiệt huyết" - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bộc bạch.

Minh chứng là dàn nhạc Big Bands của anh sau một thời gian ra mắt cũng im hơi lặng tiếng vì lý do "nuôi dàn nhạc khá tốn kém khi chương trình biểu diễn dành cho một dàn nhạc lớn không nhiều" - Trần Mạnh Tuấn nói.

Trong khi đó, dàn nhạc Saigon IDECAF Acoustica, gồm 25 thành viên, cũng chỉ mong đợi "hợp tác được với các công ty du lịch làm lịch biểu diễn phục vụ du khách nước ngoài như một điểm đến văn hóa hấp dẫn, thú vị và cũng gần gũi tại TP HCM" - ông Lê Thanh Hải kỳ vọng. Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải cũng từng hợp tác với nhạc sĩ piano Lê Nhật Quang thực hiện dự án hòa nhạc "The Rainbow - Cầu vồng" tại Nhà hát Thành Phố nhưng không gặt hái được kết quả như mong đợi.

Dù vậy, Lê Thanh Hải cho rằng vẫn phải thử một cách kiên trì để biết được mình làm đúng hay sai. "Tôi đã thất bại nhiều lần nhưng dù vậy, tôi vẫn cứ phải thử xem vận may của mình đến đâu. Tôi chẳng bao giờ nản chí" - Lê Thanh Hải bày tỏ. "Có dừng lại cũng chỉ là giai đoạn tạm thời. Ngay khi có điều kiện, tôi lại tiếp tục theo đuổi đam mê của mình về một ban nhạc Big Bands không chỉ chơi nhạc tử tế mà còn phải xuất sắc. Tôi tin chúng tôi đang đi đúng hướng khi hiệu ứng của chương trình không tệ" - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo