xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Tuý Hồng xúc động trong đêm giã từ sân khấu

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Tối 17-4 (giờ địa phương), tại California - miền Nam nước Mỹ, đông đảo khán giả kiều bào đã đến tham dự chương trình "Giã từ sân khấu" của NS Tuý Hồng.

Điều đọng lại trong lòng khán giả kiều bào chính là tình cảm dành cho nữ nghệ sĩ cùng thời với các nghệ sĩ đã có nhiều công lao trong việc khai phá dòng kịch nói Nam Bộ như: Kim Cương, Thẩm Thuý Hằng, Vân Hùng, Xuân Phát, Tuý Hoa, Tuý Hồng...

Hơn 60 năm qua, bà vẫn giữ vững thương hiệu Ban kịch Sống - Tuý Hồng. Nếu trong nước NSND Kim Cương lèo lái đoàn kịch nói mang tên mình, đều đặn ra đời những kịch bản tiêu biểu cho dòng kịch Nam Bộ, thì ở hải ngoại NS Tuý Hồng cũng làm điều tương tự. Bà quy tụ nhiều nghệ sĩ hình thành những vở kịch theo chủ đề tôn vinh giá trị đạo đức, luân lý, gia giáo của người Việt, nhất là chọn những tác phẩm văn học của các nhà văn Hồ Biểu Chánh, Khái Hưng, Nhất Linh, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan... để làm nên thương hiệu kịch tại hải ngoại, nhằm phục vụ công chúng kiều bào.

NS Túy Hồng thắp nhang bàn thờ Tổ nghiệp
NS Túy Hồng thắp nhang bàn thờ Tổ nghiệp

NSƯT Bảo Quốc nhận định:"Chị Tuý Hồng góp phần tích cực trong việc khơi dòng chảy văn hoá Việt trên đất khách, để qua những năm tháng bền bỉ đó, ban kịch Sống của chị đã đóng góp cho sự nghiệp nghệ thuật để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ hiểu hơn về truyền thống, đạo đức, lối sống và văn hoá vùng miền trong từng vở kịch. Các bạn trẻ đến với ban kịch Sống - Tuý Hồng có cơ hội tiếp cận với tiếng Việt, đọc và say mê văn học Việt Nam và trân quý tình cảm dành cho sân khấu"

Danh hài Bảo Quốc dù chưa khoẻ hẳn sau ca phẩu thuật cách đây không lâu nhưng ông vẫn đến tặng hoa cho đồng nghiệp. "Tôi chỉ mong chị Tuý Hồng chỉ giã từ công việc tổ chức, chứ không giã từ Tổ nghiệp. Nghĩa là những vở kịch có vai phù hợp thì tham gia cùng thế hệ trẻ" - NSƯT Bảo Quốc nói.

Biểu diễn trong đêm giã từ sân khấu của NS Túy Hồng
Biểu diễn trong đêm giã từ sân khấu của NS Túy Hồng

Tuý Hồng và Tú Trinh chụp ảnh lưu niệm với khán giả hâm mộ
Tuý Hồng và Tú Trinh chụp ảnh lưu niệm với khán giả hâm mộ

Bảo Quốc, Minh Phượng, Tú Trinh và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc trước khi vào rạp
Bảo Quốc, Minh Phượng, Tú Trinh và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc trước khi vào rạp

Tuy nhiên, NS Tuý Hồng vẫn giữ nguyên tuyên bố giã từ sân khấu vì lý do sức khoẻ: "Tôi cảm động trước tình cảm mà khán giả mấy thập niên qua đã dành cho tôi, tình cảm đó càng đong đầy hơn khi có thêm sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp, làm nên thương hiệu kịch Sống tại Mỹ. Tình cảm đó xin mang theo suốt phần đời còn lại. Hai suất diễn này là sự tri ân của tôi đối với khán giả trong và ngoài nước đã luôn nhớ đến Tuý Hồng".

Trong chương trình, ngoài hai vở kịch "Áo người trinh nữ" (vở kịch đầu tiên mà NS Tuý Hồng được diễn trên sân khấu) và "Cuối đời thương nhớ" (dựa theo tác phẩm văn học của Hồ Biểu Chánh), còn có phần ca nhạc với những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc - người dàn dựng chương trình này tâm sự: "Tôi cảm kích trước tấm lòng của cô Tuý Hồng dành cho sân khấu. Bà nói đây là suất diễn cuối cùng, nghe tâm sự của bà về nỗi nhớ sàn diễn khi tuổi cao sức yếu, các suất diễn thưa dần, thấy rằng người nghệ sĩ dù có rời xa ánh đèn sân khấu thì tâm hồn mình vẫn thuộc về nghệ thuật".

Khán giả kiều bào đã dành nhiều tràng pháo tay cho hai suất diễn cho ban kịch Sống của NS Tuý Hồng. Nhiều khán giả kiều bào tại Mỹ ở các tiểu bang xa đã lái xe về tham dự hai suất diễn này. Họ tặng hoa, chụp ảnh, xin chữ ký lưu niệm của NS Tuý Hồng. Hình ảnh đáng yêu đó làm nên ý nghĩa tuyệt đẹp của văn hoá Việt tại đất Mỹ.

NS Túy Hồng ban đầu chỉ biết đóng kịch và là một kịch sĩ nổi tiếng của ban thoại kịch Dân Nam và Kim Cương, nhờ sự dìu dắt của NS Lam Phương đã hát rất hay. Những ca khúc nổi tiếng của Lam Phương như "Chiều Tàn", "Đèn Khuya", "Mộng Ước", "Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi" và nhất là "Phút Cuối" được Tuý Hồng trình bày thật truyền cảm. Giọng ca của Tuý Hồng tạo nhiều cảm xúc và được khán giả yêu mến.

Bà là diễn viên chính trong phim Nhà Tôi phỏng theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Duyên Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo