xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lùm xùm thí sinh thi hoa hậu tố bị ban tổ chức đối xử tệ

M.Khuê (tổng hợp từ Globalbeauties, Instagram)

(NLĐO) – Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International) 2015 đang diễn ra ở Thái Lan liên tục gặp lùm xùm. Mới đây, thí sinh cuộc thi này đến từ Kurdistan Leyli Chupani lên tiếng tố ban tổ chức ngược đãi, không cho cô cũng như thí sinh khác ăn, uống, ngủ đầy đủ.

Đại diện đến từ Kurdistan và Nga đã rút khỏi cuộc thi này. Và khi về nhà, Leyli Chupani lên trang mạng xã hội đăng tải ngay những dòng tố cáo.

Cô viết: “Tôi đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Những ngày qua là những trải nghiệm kinh khủng đối với tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt và yếu đến thế! Hành trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế rất tệ. Chúng tôi không được ăn, uống, ngủ đủ. Tôi luôn căng thẳng từ ngày mới đến Thái Lan. Nó rất tồi tệ và cơ thể tôi không thể chịu đựng được, cuối cùng, tôi phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng tình trạng tôi nghiêm trọng và phải ăn, uống nhiều trong vài ngày.

Chủ tịch ban tổ chức cuộc thi cũng ở đó và nghe bác sĩ nói nhưng vẫn bắt tôi dậy sớm và tham gia các hoạt động theo lịch trình như thường. Tôi quyết chọn giải pháp rời cuộc thi, về nhà. Ban đầu, họ không muốn tôi đi và thậm chí còn giữ hộ chiếu nhưng sau khi yêu cầu tôi phải trả chi phí những ngày ở Thái, họ cũng đồng ý để tôi rời đi. Tôi yếu ớt, không thể đi bộ và không biết cách nào để ra sân bay nhưng họ phớt lờ. Tôi nhờ đến cảnh sát và họ giúp tôi ra sân bay, về nhà”.

 

Thí sinh Leyli Chupani đến từ Kurdistan lên tiếng tố ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế
Thí sinh Leyli Chupani đến từ Kurdistan lên tiếng tố ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế

Ngay khi thông tin này lan tỏa, phía ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế lên tiếng phản bác. Họ cho biết ngay khi Leyli Chupani thông báo bị bệnh đã vội đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ kết luận cô không có bất kỳ bất ổn nào. Tuy nhiên, Leyli Chupani cứ kiên quyết tuyên bố không khỏe và muốn trở về nhà.

Đại diện ban tổ chức giải thích cho người đẹp này biết cô đã ký cam kết ban đầu là nếu rời cuộc thi giữa chừng sẽ phải trả toàn bộ chi phí những ngày trước đó. Thí sinh này đồng ý và ký xác nhận tự nguyện rời khỏi cuộc thi trước mặt nhân viên cảnh sát cũng như đại diện ban tổ chức. Sau đó, cô nhận hộ chiếu và quay về. Các phương tiện truyền thông Thái xác nhận Leyli Chupani không có dấu hiệu ốm khi trước đó trong phần thi áo tắm, cô vẫn ngồi chơi điện thoại với tinh thần tốt.

 

Hình ảnh khi Leyli Chupani ký xác nhận tự nguyện rời khỏi cuộc thi
Hình ảnh khi Leyli Chupani ký xác nhận tự nguyện rời khỏi cuộc thi

 

Hình ảnh đưa ra chứng minh Leyli Chupani được ăn, uống chứ không bị bỏ bê như tố cáo
Hình ảnh đưa ra chứng minh Leyli Chupani được ăn, uống chứ không bị bỏ bê như tố cáo

 

img

 

Chuyện ăn, uống của các thí sinh vẫn được cung cấp đầy đủ ba buổi gồm cả trái cây, rau quả và thịt... Phóng viên trang Global Beauties nói có thể làm nhân chứng điều này và những gì Leyli Chupani cáo buộc là không đúng sự thật. Nhân viên ban tổ chức nói đã nỗ lực chăm sóc tất cả các thí sinh. Về phía người đẹp đến từ Nga, cũng đã tự nguyện rời cuộc thi, ban tổ chức nói cô tuyên bố bệnh và được đưa đi khám, chi phí do phía ban tổ chức lo. Cô còn đòi hỏi một phòng riêng vì không thích những cô gái khác và ghét đi xe buýt cũng vì các cô gái khác quá ồn ào.

Đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi này là Á khôi Lệ Quyên. Quản lý của người đẹp này cho biết trên các phương tiện truyền thông rằng cô cùng các thí sinh trong cùng nhóm được đối xử tốt, không thiếu ăn, uống như những thí sinh bỏ cuộc chia sẻ.

Trước những lời tố cáo được nhận định là dối trá của Leyli Chupani, phía ban tổ chức tiến hành mời luật sư khởi kiện cô này. Trong khi đó, Leyli Chupani vẫn tiếp tục khẳng định mình nói đúng sự thật khi đăng tải kết quả kiểm tra y tế của cô ở Thái Lan lên để chứng tỏ mình kiệt sức thật chứ không như những gì ban tổ chức đã nói.

Thực hư chưa biết thế nào nhưng đây không phải lùm xùm đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Trước đó, các thí sinh của cuộc thi này bị cộng đồng mạng chê dữ dội cho rằng vừa già, vừa xấu.

Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm nhằm tìm kiếm sứ giả hòa bình, kêu gọi chấm dứt bạo lực và chiến tranh trên khắp thế giới. Dự kiến, năm nay có 100 thí sinh tham gia cuộc thi này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo