xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Nam Joo: Không sống bằng hào quang quá khứ!

Bài: Minh Khuê (Tổng hợp)

(NLĐO) - Không kém cạnh Lee Young Ae, Choi Ji Woo, mỹ nhân "dao kéo" Kim Nam Joo là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi xứ Hàn qua tuổi 40 vẫn giữ được sức hút mỗi khi xuất hiện.

"Nữ hoàng" phim truyền hình một thời

Kim Nam Joo sinh ra ở Seoul - Hàn Quốc, lên 2 tuổi, cha cô kinh doanh thất bại, phải chuyển đến Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi sinh sống. Nam Joo trải qua thời thơ ấu yên bình ở Pyeongtaek. Cô mơ ước trở thành nghệ sĩ ballet nên theo học múa tại trường dành cho nữ sinh Suwon. Năm 1992, khi đang là sinh viên năm 2, Kim Nam Joo tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và dù không giành giải cao, cô bỏ học chuyển hướng sang làm người mẫu.

Kim Nam Joo vẫn tạo được sức hút cho riêng mình dù đã bước sang tuổi 45
Kim Nam Joo vẫn tạo được sức hút cho riêng mình dù đã bước sang tuổi 45

Tạo dựng danh tiếng trên sàn catwalk, như bao "chân dài" khác, Nam Joo lấn sân sang phim. Cô bắt đầu với những vai diễn nhỏ và bị chê vì diễn xuất chưa đạt. Cô tự ti vì mình là "tay ngang", chưa kinh nghiệm gì trong diễn xuất nên chẳng dám thể hiện nhiều trước ống kính. Tuy nhiên, theo thời gian, sự tự ti dần bị xóa bỏ, tuổi 20 mang đến cho Nam Joo tất cả nhiệt huyết, năng động. Cô tạo ấn tượng qua vai diễn trong phim "Người mẫu", trở thành cái tên đắt giá trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Sau "Người mẫu", Kim Nam Joo thành công với phim: "Victory", "Ông trùm", "Ở nhà cô ấy"... Cô được xem là "Nữ hoàng phim truyền hình", "Nữ hoàng quảng cáo". Sự nghiệp đang độ thăng hoa, Kim Nam Joo lại có một quyết định khiến mọi người điều ngỡ ngàng. Cô kết hôn cùng tài tử Kim Seung Woo năm 2015 với vinh dự được cựu Thủ tướng Hàn Quốc Jo Sun làm chủ lễ.

Dù không còn thời hoàng kim như trước nhưng nữ diễn viên này vẫn khán giả ưu ái
Dù không còn thời hoàng kim như trước nhưng nữ diễn viên này vẫn được khán giả ưu ái

Lấy chồng, Nam Joo lùi vào hậu trường, sống trọn vẹn vai trò làm vợ, làm mẹ. Cũng giống Lee Young Ae, cô kín tiếng đời tư, tận hưởng cuộc sống chỉ có gia đình mình. Hai năm sau, mỹ nhân này tham gia phim điện ảnh "His voice" rồi phim truyền hình "Người vợ tuyệt vời". Cô ra mắt cuốn sách bật mí về cuộc sống hôn nhân cũng như gia đình hạnh phúc của mình. Trong sách có nhiều bức ảnh chụp cô và gia đình. Mặc dù sự trở lại của Kim Nam Joo không rầm rộ, ấn tượng nhưng vẫn tạo được sức hút riêng. Khán giả nhớ và ủng hộ Nam Joo không thua gì lúc cô chưa tạm ngừng sự nghiệp để quay về thiên chức người phụ nữ.

Quyến rũ tuổi 45

Sau phim "Người vợ tuyệt vời", Kim Nam Joo tham gia tiếp phim truyền hình "Gia đình chồng tôi" và tạo cơn sốt tỉ lệ người xem. "Nữ hoàng phim truyền hình" lấy lại phong độ dù lúc này đã có tuổi, không còn là cô gái trẻ đẹp, ngoại hình nóng bỏng. Nhưng thay thế cho vẻ đẹp "bốc lửa" tuổi trẻ, Kim Nam Joo có nét quyến rũ riêng, cuốn hút riêng của người phụ nữ trung niên, viên mãn với cuộc sống gia đình, sự nghiệp.

Nam Joo và chồng
Nam Joo và chồng

Cả hai luôn tay trong tay tại các sự kiện
Cả hai luôn tay trong tay tại các sự kiện

Cô từng tâm sự rằng những vai diễn nội trợ, làm vợ, làm mẹ hiện tại phù hợp với cô hơn. Nó khác xa với những gì từng đóng trước đây và cô thấy vui vì sự thay đổi này. Hiện cô đã là vợ, là mẹ, việc tham gia diễn những vai tương đồng hoàn cảnh đời thực giúp cô nhập vai dễ dàng hơn. “Sau hai năm lùi vào hậu trường, sống như một nội trợ, tôi thấy tình yêu là nhân tố quan trọng trong hôn nhân và sức khỏe mỗi thành viên là vốn quý nhất trong cuộc sống gia đình" - Kim Nam Joo thổ lộ. Cô khẳng định mình giờ thoải mái hơn vì không phải ăn kiêng giữ dáng như độ tuổi 20. Nữ diễn viên này cũng thấy rất vui khi quay lại và vẫn còn đam mê nhiều với diễn xuất.

Nhan sắc của Nam Joo vẫn được duy trì theo thời gian, cô trông trẻ trung hơn tuổi. Dù mọi người biết Nam Joo can thiệp "dao kéo" để giữ được vẻ ngoài tươi trẻ nhưng do đây là điều cô từng thừa nhận, không che giấu nên chẳng ai lên tiếng chỉ trích chọn lựa này. Thậm chí, khi thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ để gương mặt thanh tú hơn, cô còn được báo giới cho là "sản phẩm hoàn hảo" của công nghệ "dao kéo". Đẹp tự nhiên hay đẹp nhân tạo vẫn là chủ đề tranh cãi lâu nay và mỗi người có quan điểm riêng mình nhưng việc Nam Joo thẳng thắn thừa nhận, không che giấu lựa chọn của mình được ủng hộ hơn là chỉ trích.

Khi được hỏi về cuộc sống vừa là nữ diễn viên danh tiếng vừa là một người mẹ hai con, một người vợ, làm sao chu toàn mọi vai trò, Kim Nam Joo trải lòng: "Tôi không thể hoàn hảo ở mọi vai trò nhưng rất hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Sau khi kết hôn, tôi đã trưởng thành hơn đủ để thêm yêu công việc, tận hưởng những gì công việc mang đến chứ không xem nó như một nghĩa vụ phải làm như trước. Tôi chắc chắn phải từ bỏ nhiều điều trong tương lai khi mình bị cuốn vào vai trò người mẹ ở thời điểm các con cần mình hơn. Tôi cũng không thể ôm mãi hào quang của tuổi trẻ, mơ thời hoàng kim, thích đóng các vai đào đẹp mà chấp nhận những vai diễn phù hợp với lứa tuổi. Tôi không buồn, mà sẵn sàng cho sự thay đổi. Tôi chỉ nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn.

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo