xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Chém gió” ở showbiz Việt: PR cho đáng

Lam Anh

Báo chí trong nước hôm 18-8 đồng loạt đưa tin “Diễn viên Trương Ngọc Ánh đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim (LHP) Toàn cầu (Film Festival of Globe) tổ chức tại San Jose - Mỹ” khiến dư luận choáng ngợp.

Thông tin phát đi rộng rãi thông qua thông cáo báo chí của ê-kíp làm phim “Hương Ga” nơi Trương Ngọc Ánh đóng vai chính cùng tên và kiêm luôn nhà sản xuất. Phim “Hương Ga” cũng đoạt giải Best of Fest - Best Feature - World Cinema. Chúc mừng là tất nhiên phải có dù thành tích lớn nhỏ, vì người Việt được tôn vinh ở bất cứ đâu đều đáng để tự hào. Nhưng kiểu thông tin vồ vập như hái được vàng của truyền thông dễ khiến công chúng ngộ nhận.

 

Diễn viên Trương Ngọc Ánh nhận 2 giải thưởng: Diễn viên xuất sắc và Phim xuất sắc của Film Festival of Globe. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Diễn viên Trương Ngọc Ánh nhận 2 giải thưởng: Diễn viên xuất sắc và Phim xuất sắc của Film Festival of Globe. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

 

Thực ra, Film Festival of Globe là cái tên không dễ tìm kiếm trên mạng. Đây là LHP do tổ chức Federation of Indian Associations (FIA), tạm dịch là hiệp hội của cộng đồng người Ấn Độ tại Mỹ, tổ chức dành cho người Ấn Độ tại Mỹ. Ngoài LHP, FIA còn tổ chức các hoạt động khác như tuần hành, hội chợ…

Thông cáo báo chí cũng không đề cập đơn vị tổ chức và tầm vóc của LHP này còn các bản tin trên các báo cũng không thèm tìm hiểu để cung cấp gì thêm cho người đọc.

Sự kiện ca sĩ Hà Phương, em gái Cẩm Ly, xuất hiện tại sự kiện Women in film 2015 (diễn ra vào ngày 17-6 tại Hyatt Regency Century Plaza (Century City, California - Mỹ) nhận được những lời khen ngợi của tờ báo Beverly Hills Newspaper với nội dung: “Xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ trong trang phục dạ hội màu hoàng yến của nhà thiết kế Quỳnh Paris, cô thu hút mọi ánh nhìn không thua gì Nicole Kidman, Naomi Watts hay Sandra Bullock, những ngôi sao cũng có mặt trong sự kiện Woman in film. Ở kinh đô điện ảnh, Hà Phương là người Việt Nam nổi tiếng, thường được gọi bằng cái tên thân mật “HP”. Cô là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh một phụ nữ thành đạt, yêu nghệ thuật và hết lòng vì những công việc nhân đạo. Nhiều minh tinh nổi tiếng ví cô như Angelina Jolie của Việt Nam qua những cống hiến không biết mệt mỏi cho cộng đồng tại Mỹ cũng như ở quê hương”.

Trước đó, tờ In Touch Magazines đã dành nhiều trang để ca ngợi Hà Phương (số báo tháng 4-2015) rằng: “Cô là một nghệ sĩ thực thụ, có khả năng chinh phục khán giả ở cả 2 lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Hà Phương vừa hoàn thành vai chính trong bộ phim “Finding Julia” của đạo diễn Igor Sunara. Phim thuộc thể loại kinh dị kể về một cô gái người Mỹ gốc Việt nỗ lực chống chọi lại những khác biệt văn hóa và che giấu một bí mật động trời. Cô hợp tác cùng Richard Chamberlain (trong “The Thorn Birds”, “The Perfect Family”) và Andrew Mc- Carthy (trong “Pretty in Pink”)”.

Tuy nhiên, chắc chắn chưa có khán giả Việt Nam nào được thấy Hà Phương đóng phim. Việc cô xuất hiện trong Women in film 2015 cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi cô là nhà sản xuất phim. Sự khen tặng của báo chí phương Tây (vài tờ, trong đó có báo địa phương) dành cho cô cũng dễ hiểu khi cô là vợ của một tỉ phú có tên ở phố Wall có nhiều đóng góp cho những hoạt động thiện nguyện.

Chuyện một người giàu có sử dụng tiền để có được những thứ họ muốn, chẳng có gì lạ, nhất là khi họ luôn biết sử dụng tiền của mình theo cách khôn ngoan nhất. Nhưng không phải ai cũng khôn ngoan để hành xử một cách tinh tế như Hà Phương.

Film Festival of Globe rõ ràng là một liên hoan hiếm người biết. Thông tin về liên hoan này cũng chưa được cập nhật trên Google và nếu truy cùng xét tận thì giải thưởng này có được cũng không đáng đến mức thông tin gửi đến đăng tải tràn lan trên khắp các phương tiện truyền thông.

Trước đây, Ngọc Trinh và nhiều người đẹp khác được đồng loạt báo chí trong nước đưa tin đoạt giải thưởng Người mẫu quốc tế ở Hàn Quốc nhưng sau đó một thời gian, chính báo chí và truyền thông trong nước lại đưa tin tố họ làm giả giải thưởng đánh lừa công chúng.

Những kiểu “chém gió” ở showbiz Việt không mới. Hẳn nhiên, những giải thưởng, dù lớn như Cannes hay nhỏ bé đến mức ít ai biết đến đều đáng được trân trọng như nhau. Người nhận đều thấy tự hào vì là kết quả gặt hái được từ công sức đầu tư của họ. Nhưng giá trị của giải thưởng là ở tự thân, đủ sức lan tỏa mà không cần đến PR (quảng bá) rầm rộ lên như thể sợ thành tích ấy không ai biết đến.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo