xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Angela Phương Trinh không "cởi" vẫn cuốn hút!

Minh Nga. Ảnh do NSXCC

(NLĐO) - Angela Phương Trinh đã có một vai diễn thực lực trong phim "Taxi, em tên gì?" và vẫn tạo ấn tượng với người xem chứ không cần những màn "cởi", khoe thân hình gợi cảm tạo chú ý như những phim trước đây.

"Taxi, em tên gì?" của đạo diễn Đức Thịnh-Đinh Tuấn Vũ có chất lượng tốt hơn kỳ vọng. Nội dung phim này nhẹ nhàng, cảnh quay đẹp, diễn xuất của diễn viên đồng đều. Nếu Trường Giang biết cách tiết chế để cái hài duyên dáng hơn thì Angela Phương Trinh tạo bất ngờ lớn về cách diễn.

 

img

Angela Phương Trinh và Trường Giang diễn xuất tốt hơn mong đợi

Angela Phương Trinh và Trường Giang diễn xuất tốt hơn mong đợi

Cách đây vài năm, trong phim "Biết chết liền", Angela Phương Trinh từng không được đánh giá cao về mặt thể hiện cảm xúc dù cô cố gắng đầu tư cho vai diễn đánh dấu sự quay trở lại này. Hơn nữa, trong phim có những cảnh khoe "vòng một", vóc dáng và cảnh nóng bỏng với bạn diễn nam gây nhiều tranh cãi rằng sự có mặt chỉ để gây chú ý. Nhiều người tiếc nuối khi cô không còn giữ được khả năng diễn xuất đã từng giúp cái tên Phương Trinh tỏa sáng với những vai diễn trong phim: "Bà mẹ nhí", "Mùi ngò gai"...

Tuy nhiên, khi xem phim "Taxi, em tên gì?" vừa ra rạp, nhiều người nhận ra: "Không phải Angela Phương Trinh diễn không còn hay mà do cô chưa gặp được vai diễn phù hợp". Với nhân vật Bình Chi-Cô gái lái taxi xinh đẹp, Angela Phương Trinh diễn rất tốt và đẹp cuốn hút dù không mặc "hở" hay tham gia "cảnh nóng".

 

img
img
img

Angela Phương Trinh trong phim Taxi em tên gì

Angela Phương Trinh trong phim "Taxi em tên gì"

Về nội tâm, Bình Chi có vẻ bất cần, ngông ngạo nhưng thực chất là để che đậy một tâm hồn yếu đuối, từng chịu thương tổn. Angela Phương Trinh khiến khán giả đồng cảm được ở những trường đoạn nhân vật cố gắng phớt lờ quá khứ bị người yêu phản bội để tươi cười nhưng gương mặt vẫn đượm buồn và nước mắt rơm rớm trên khóe mắt. Đến lúc này, khán giả đã tin rằng Angela Phương Trinh không phải là "bình hoa di động" trên phim, cô nhập vai bằng cảm xúc thật, khiến người xem rung cảm.

Diễn viên Mỹ Uyên chia sẻ: "Phương Trinh có năng khiếu bẩm sinh ai cũng biết. Gần 10 năm trước, nó được ba chở đến điểm quay rồi tập trung coi kịch bản chứ không bao giờ nói chuyện tào lao kiểu con nít. Khi diễn, Trinh thuộc thoại và nhập vai hơn cả người lớn. Bây giờ, con bé vẫn nghiêm túc và diễn hay như ngày nào. Tôi tin nó vẫn còn đam mê với nghề và sẽ có thêm nhiều vai diễn hay như vậy nữa!".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo