05/06/2025 17:44

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu

In bài viết

(NLĐO) - Ủy ban Thường vụ QH thông qua về nguyên tắc phương án sắp xếp 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay xuống còn 3.321 xã, phường, đặc khu.

Chiều 5-6, với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua nguyên tắc về các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội "chốt" cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

UBTVQH cũng kết luận sau khi Quốc hội quyết định thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chủ tịch Quốc hội sẽ lần lượt ký ban hành các Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các ĐVHC cấp xã ở 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp.

UBTVQH giao Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho UBTVQH trình Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 9 để Quốc hội thông qua sớm các Nghị quyết về sắp xếp các ĐVHC cấp tỉnh.

UBTVQH cũng giao Ủy ban công tác đại biểu khẩn trương trình UBTVQH, báo cáo Quốc hội phương án tổ chức lại các Đoàn đại biểu Quốc hội, kiện toàn các Trưởng đoàn, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, hoàn thành trước ngày 30-6.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong tổng số 10.035 ĐVHC cấp xã hiện nay của cả nước, có 9.907 ĐVHC cấp xã (7.571 xã, 1.719 phường và 617 thị trấn) thực hiện sắp xếp và 128 ĐVHC cấp xã (123 xã, 5 phường) không thực hiện sắp xếp (giữ nguyên).

Các tỉnh, thành phố đã xây dựng 3.193 phương án sắp xếp 9.907 ĐVHC cấp xã để hình thành 3.193 ĐVHC cấp xã mới (2.498 xã, 682 phường và 13 đặc khu), giảm 6.714 đơn vị.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, cả nước còn tổng số 3.321 ĐVHC cấp xã (2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu), giảm 6.714 ĐVHC cấp xã (đạt tỉ lệ giảm 66,91%).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội "chốt" cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng điều rất quan trọng đối với sau sắp xếp đơn vị hành chính xã, đó là giải quyết chế độ chính sách cho một số cán bộ chuyên trách cũng như bán chuyên trách. Cùng với đó là lựa chọn cán bộ chủ chốt sau sắp xếp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong số 3.321 xã này, nhân sự ai làm bí thư, ai làm chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND… "Chủ tịch UBND phải am hiểu quản lý nhà nước, vừa phải có kinh nghiệm thực tiễn"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ phải có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành trong việc chọn nhân sự cấp xã, đặc biệt là nhân sự chủ tịch UBND xã, phường và đặc khu. Vị trí Chủ tịch UBND là rất quan trọng khi tới đây sẽ có hơn 1.000 nhiệm vụ cấp tỉnh, huyện chuyển về xã, nhất là phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, mục tiêu là phải làm sao cho xã mạnh. "Xã có mạnh thì tỉnh mới mạnh. Tỉnh có mạnh thì trung ương mới mạnh. Tất cả chủ trương bây giờ dồn vào cấp xã triển khai thực hiện, không còn chung chung như trước" - Chủ tịch Quốc hội lưu ý với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc hướng dẫn địa phương.

"Cán bộ ở tỉnh điều về xã làm chủ tịch UBND chưa chắc đã làm được. Ở xã, cán bộ phải lựa chọn kỹ lưỡng bởi tới đây bao nhiêu nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp huyện chuyển về xã" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Phát biểu tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thừa ủy quyền của Chính phủ, trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các lãnh đạo Quốc hội và các ủy viên UBTVQH. Vừa nói tới đây, Bộ trưởng đã rất xúc động, im lặng hồi lâu và không nói nên lời.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đây là giai đoạn đặc biệt, như bà đã từng nói "một thời khắc lịch sử, thời khắc cách mạng" khi Quốc hội, UBTVQH xem xét để thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; xem xét, thông qua các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.


Văn Duẩn
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.