xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự hào đi dưới "Đường cờ Tổ quốc"

THẢO NGUYỄN

Tại tỉnh Bình Phước, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã trồng cây; Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc và học bổng cho học sinh nghèo

Ngày 3-6, tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; ngày Môi trường thế giới 5-6, cũng như chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.

Thay đổi nhận thức của người dân

Tại khu vực bán ngập Bưng Bầu (xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng), đoàn công tác cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia trồng 3.300 cây gáo vàng trên diện tích 3,4 ha, với kinh phí 200 triệu đồng, bao gồm cây giống và chi phí chăm sóc trong 4 năm. Ông Đoàn Công Thức, chốt phó chốt bảo vệ rừng Bù Chốp, cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những cây gáo vàng này.

Theo ông Thức, trên địa bàn huyện Bù Đăng có khoảng 25.000 ha diện tích đất rừng, nằm trải dài trên tất cả các xã của huyện. So với khoảng 5 năm trước, toàn bộ diện tích rừng được bảo vệ tốt, không còn nạn chặt phá rừng làm rẫy. "Đó là nhờ ý thức của người dân về bảo vệ rừng đã thay đổi, chỉ khi nào có cây bị đổ, ngã thì người dân mới viết đơn xin đem về làm củi hoặc thấy hiện tượng bất thường nào trong rừng lập tức báo với lực lượng bảo vệ đến kiểm tra" - ông Thức nói.

Chị Thị Rấp (43 tuổi, dân tộc M’Nông, xã Đồng Nai) cho hay với người dân ở đây, rừng mang lại giá trị kinh tế không hề nhỏ. "Như bản thân tôi, một mình nuôi 2 con nhỏ, công việc chính là đi nhặt điều, hái cà phê rất bấp bênh. Vì thế, tôi thường đi vào rừng hái đọt mây hoặc lá nhíp (đặc sản của vùng) để bán, mỗi ngày kiếm được từ 200.000-300.000 đồng" - chị Rấp nói.

Chị Rấp cũng chính là 1 trong 5 hộ dân nghèo trên địa bàn xã Đồng Nai được đoàn công tác tặng bò trong ngày 3-6. Ngoài ra, đoàn đã trao tặng 2 thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng.

Ông Trần Thanh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, cho biết địa phương sẽ chỉ đạo các ngành, đặc biệt là ban quản lý rừng xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ số cây rừng đã trồng. Theo ông Hòa, huyện có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch xanh với các địa danh như trảng cỏ Bù Lạch hay sóc Bom Bo. Ông Trần Thanh Hòa mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền cho địa phương để kêu gọi nhà đầu tư đến làm các dự án du lịch sinh thái, huyện luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện dự án.

Tự hào đi dưới Đường cờ Tổ quốc - Ảnh 2.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tặng bò cho hộ nghèo của huyện Bù Đăng

Tự hào đi dưới Đường cờ Tổ quốc - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và địa phương tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khănẢnh: HOÀNG TRIỀU

Phát huy lòng yêu nước

Tiếp đến, đoàn đã tới thôn Bom Bo, xã Bình Minh, tại đây chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 lá cờ trong hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cho người dân trên địa bàn. 5.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng dịp này thuộc 15.000 lá cờ mà Báo Người Lao Động đã trao tặng cho tỉnh Bình Phước vào chiều 2-6 tại chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan báo chí.

Tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết Báo Người Lao Động vinh dự được đồng hành với Hội Nhà báo Việt Nam để thực hiện các hoạt động ý nghĩa, nhân văn tại tỉnh Bình Phước nói chung, cũng như huyện Bù Đăng và sóc Bom Bo nói riêng. Đây không chỉ là tình cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động mà còn là của những người làm báo cả nước, dưới sự phát động, tổ chức chu đáo của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm hướng về Bình Phước.

"Có một ngày chúng ta sẽ trở lại để ngắm nhìn những cây mới được trồng sáng nay to lớn và đi giữa "Đường cờ Tổ quốc" để thấy sự tự hào dâng trào trong trái tim của mỗi người. Dù bé nhỏ nhưng đây là một cách góp phần xây dựng, phát huy lòng yêu nước của tất cả mọi người" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Cũng tại đây, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - sáng lập, Báo Người Lao Động quản lý, đã tặng 35 suất học bổng, trị giá 2 triệu đồng/suất cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và TP HCM tổ chức chương trình thiết thực và ý nghĩa như thế này.

"Hoạt động không chỉ góp phần thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp gắn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin cho Bình Phước - một tỉnh miền Đông Nam Bộ còn nhiều khó khăn; mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, thân ái giữa những đồng nghiệp của các cơ quan báo chí TP HCM, trung ương" - ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo