xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lật tẩy đối tượng Nguyễn Văn Kế sau khi tạo vỏ bọc để được làm công an viên

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Văn Kế tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và được bầu làm công an viên tại địa phương.

Nguyễn Văn Kế (1967, trú xã Nghĩa Hoàn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) đã thay tên, đổi họ, lấy vợ rồi sinh con.

Quá trình trốn nã, người đàn ông này tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và được bầu làm công an viên tại địa phương. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Kế đã sa lưới các trinh sát (TS) tổ truy nã, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An sau 26 năm trốn nã.

Nguyễn Văn Kế phạm tội “Hủy hoại công trình an ninh quốc gia” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vào năm 1993. Sau khi gây án, Kế bỏ trốn khỏi địa phương và “dạt” vào các tỉnh Tây Nguyên.

Những đối tượng là đồng bọn của Nguyễn Văn Kế đã bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử, tuyên án. Riêng Kế bị xét xử vắng mặt, sau đó Nguyễn Văn Kế bị truy nã do trốn thi hành án.

Ròng rã, hàng chục năm trời, lực lượng CA Nghệ An đã nhiều lần tổ chức truy tìm, xác minh các mối quan hệ của gia đình đối tượng Kế nhưng vẫn không có kết quả. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các TS Tổ truy nã Phòng CSHS CAT Nghệ An vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, kiên trì xác minh dấu vết của đối tượng Kế khi phát hiện những manh mối dù là nhỏ nhất.

Về phía Nguyễn Văn Kế, ngay sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, hắn phiêu bạt, chui lủi ở các tỉnh Tây Nguyên rồi quyết định dừng chân tại huyện Easuk, Đắk Lắk. Tại đây, Kế tạo cho mình một vỏ bọc mới, hoàn hảo hơn bằng cách thay tên, đổi họ thành Nguyễn Duy Thành.

Từ khi sống trong một cái tên khác, Thành sống rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người và nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Thậm chí Thành còn được bầu làm công an viên của xóm nên đã tạo được lòng tin đối với chính quyền, nhân dân địa phương. Tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, Thành đã nhanh chóng lấy vợ, sinh con và tu chí làm ăn suốt 26 năm trời.

Cuối năm 2018, sau thời gian dài xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu, các thành viên trong Tổ truy nã đã xác định Kế đang lẩn trốn ở khu vực Tây Nguyên.

Có được manh mối quan trọng này, suốt thời gian từ đó đến nay, tổ công tác đã phối hợp với Công an các tỉnh Tây Nguyên tiến hành sàng lọc, tìm kiếm thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Kế.

Đến đầu tháng 8-2019, sau khi nắm được thông tin chính xác cho thấy đối tượng Nguyễn Văn Kế hiện lẩn trốn tại H. Easuk (Đắk Lắk), Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 967T để truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, BCA đã phối hợp với chính quyền địa phương tại đây thì được biết, tại Easuk không có đối tượng nào có tên là Nguyễn Văn Kế giống như mô tả nhận dạng.

Sau khi xác định Kế chính là Nguyễn Duy Thành, lực lượng BCA đã phối hợp với CA địa phương này thực hiện kế hoạch bắt giữ đối tượng. Ngày 26-8, BCA đã ập vào bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kế tại nhà riêng trong sự ngỡ ngàng của vợ con và bà con lối xóm.

Trong kế hoạch truy bắt các đối tượng trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên lần này, Tổ Truy nã, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An còn bắt giữ 5 đối tượng trốn nã tại các tỉnh Bình Dương, TPHCM, Kon Tum, Long An, Đồng Nai với các tội danh khác nhau.

Đối tượng bị bắt đầu tiên là Trần Thị Thắng (1983, trú xã Sơn Tiến, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị CATP Vinh truy nã vào tháng 4-2019 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, đầu năm 2019, Thắng xin làm giúp việc cho một gia đình nhưng sau đó đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm túi xách, tiền bạc của gia chủ. Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn tại P. Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.

Tiếp đó, Tổ công tác bắt giữ đối tượng Thái Văn Toàn (1991, trú xã Liên Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại H. Đức Hòa (Long An). Toàn bị CAH Yên Thành ra quyết định truy nã vào tháng 7-2019 về tội “Đánh bạc”.

Đối tượng Tạ Quang Cảnh (1975, trú xã Hưng Lĩnh, H. Hưng Nguyên) cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Ia Tơi, H. Ia Drai (Kon Tum). Cảnh bị CAH Nam Đàn truy nã vào tháng 7-2019 về tội “Đánh bạc”.

Tiếp đó, đối tượng Nguyễn Văn Giang (1992, trú xã Vân Diên, H. Nam Đàn) bị truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” và bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Cuối cùng, Nguyễn Văn Hào (1987, trú xã Lý Thành, H. Yên Thành) bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh truy nã vào tháng 5-2019 về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Hào bị bắt khi đang làm thợ xây cho một công trường ở huyện Long Thành, Đồng Nai.

Hiện các đối tượng này đã được Tổ Truy nã, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An di lý về cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An và bàn giao cho CA các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo