xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ Tổ quốc đến với đồng bào biên giới Việt - Lào

Bài và ảnh: Trần Thường

Báo Người Lao Động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào biên giới tỉnh Quảng Nam giáp ranh với nước bạn Lào

Ngày 15-1, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn các xã biên giới huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), nơi giáp ranh với nước bạn Lào. Dịp này, Báo Người Lao Động cùng phối hợp trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho các đồn biên phòng và đồng bào sinh sống ở các xã biên giới của huyện Nam Giang.

Món quà ý nghĩa

Cụ thể, Báo Người Lao Động đã trao 200 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Đắk Pring, Đồn Biên phòng La Ê, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang; 800 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào 6 xã biên giới gồm Đắk Pring, Đắk Pre, Đắk Tôi, La Dêê, La Ê, Chơ Chun (huyện Nam Giang).

Tại Đồn Biên phòng Đắk Pring và Đồn Biên phòng La Ê, trước khi trao tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết việc phối hợp với Báo Người Lao Động tặng quà Tết và cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn biên giới trong dịp này là hết sức ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, động viên bà con nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. "Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động rất ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta luôn luôn có tinh thần, trách nhiệm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống" - ông Dũng nói.

Cờ Tổ quốc đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam (bìa phải), tặng cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động cho người dân biên giới huyện Nam Giang Ảnh: HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

Tối cùng ngày, tại chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, ông Lê Văn Dũng cũng đã cùng đại diện Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho người dân địa phương.

Nhận quà Tết và cờ Tổ quốc, già làng Pơloong Tư (63 tuổi; ngụ thôn 47, xã Đắk Pring, huyện Nam Giang) xúc động cho biết người dân ở vùng biên giới xa xôi này rất ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền. "Đặc biệt, Tết này, chúng tôi còn được nhận thêm một món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa, đó là những lá cờ Tổ quốc. Chúng tôi sẽ treo trang trọng phía trước nhà" - già làng Pơloong Tư nói.

Tất tả về thay lá cờ Tổ quốc ở nhà mình khi vừa nhận được từ Báo Người Lao Động, già làng Pơloong Hồng (ngụ thôn 49, xã Đắk Pring) cho biết cảm thấy rất vui khi nhận được những món quà Tết ý nghĩa và sẽ thay mặt người dân trong làng tiếp nhận cờ Tổ quốc để trao tặng đến các gia đình. "Đồng bào Cơ Tu sinh sống nơi biên giới có truyền thống cách mạng, ai cũng yêu nước, yêu Tổ quốc. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, chính quyền địa phương tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới" - già làng Pơloong Hồng chia sẻ.

Góp phần nêu cao tinh thần yêu nước

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Pring, khẳng định Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các đồn biên phòng và người dân ở khu vực biên giới là hết sức thiết thực, nhất là ngay dịp Tết nguyên đán cận kề. Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đối với đồng bào trên các tuyến biên giới của tỉnh Quảng Nam có truyền thống cách mạng, hầu như trong gia đình nào cũng có treo ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc ở một vị trí hết sức trang trọng. "Hôm nay, Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân và các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần tuyên truyền sâu rộng tình yêu đất nước, quê hương, tin vào Đảng, Bác Hồ của đồng bào, của cán bộ, chiến sĩ vùng biên cương. Từ đó, đồng bào sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp" - thượng tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, chia sẻ đây là một ý tưởng rất đặc biệt của Ban Biên tập Báo Người Lao Động khi trao cờ Tổ quốc không chỉ cho ngư dân mà cho cả đồng bào sinh sống ở vùng biên giới. 

Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng ở huyện Nam Giang, ông Lê Văn Dũng biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự vùng biên giới, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho đồng bào địa phương. Đối với các gia đình chính sách, người có uy tín ở các xã biên giới Nam Giang, ông Lê Văn Dũng mong muốn bên cạnh phát huy vai trò nêu gương trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền vận động, cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo