01/07/2025 06:53

TP HCM mở rộng cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới

In bài viết

(NLĐO) - Từ hợp nhất ba địa phương đến khơi dậy khát vọng vươn mình của một siêu đô thị trong lòng dân tộc

Ngày 1-7-2025. 

Từ hôm nay, không chỉ bản đồ hành chính quốc gia được sắp xếp lại một cách sâu rộng, mà cả một không gian phát triển mới cho Việt Nam đã chính thức hình thành. 

TP HCM – trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước – chính thức hợp nhất với hai địa phương trọng điểm phía Nam là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành một thực thể hành chính mới: TP HCM mở rộng.

Cùng lúc đó, cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp – cấp tỉnh và cấp huyện – đánh dấu bước tiến lớn trong cải cách thể chế, đổi mới bộ máy, hướng đến một nền quản trị tinh gọn, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa hành chính – chính trị mà còn mở ra một thời cơ lịch sử cho TP HCM: từ trung tâm vùng Đông Nam Bộ trở thành cực tăng trưởng chiến lược bậc nhất cả nước và khu vực ASEAN.

TP HCM mở rộng cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM (cũ) - giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM (mới).

Thành phố không còn giới hạn bởi sông Sài Gòn hay các đường vành đai cũ. Từ nay, bờ biển xanh của Vũng Tàu, các khu công nghiệp sôi động của Bình Dương và trái tim đô thị sáng tạo của TP HCM sẽ cùng hòa làm một nhịp thở, cùng chung một quy hoạch, một tầm nhìn, một bản lĩnh. Một siêu đô thị đã chính thức hình thành – nhưng hơn cả địa lý, đây là sự cộng hưởng của năng lực, khát vọng và con người.

Với hơn 20 triệu dân, hàng triệu công nhân, người lao động, trí thức, chuyên gia đang sinh sống, làm việc tại ba địa phương vừa sáp nhập, TP HCM mới không chỉ là nơi hội tụ mật độ dân cư cao nhất, mà còn là nơi có tỉ lệ cống hiến, tỉ lệ mơ ước và tỉ lệ dấn thân cao nhất nước. Và chính trong thời khắc lịch sử này, người lao động, người trẻ – những người đang viết nên từng dòng mồ hôi và ý tưởng cho Thành phố – sẽ trở thành lực lượng trung tâm của hành trình mới.

Nếu TP HCM là đầu não tài chính, khoa học, văn hóa; Bình Dương là "thủ phủ công nghiệp" và Bà Rịa – Vũng Tàu là cánh cửa hướng biển, trung tâm hậu cần – thì sự hợp nhất hôm nay không đơn thuần là "gộp" lại các thế mạnh, mà là thiết lập một nền tảng phát triển tích hợp, cho phép quy hoạch liên vùng, giảm trùng lặp đầu tư, thúc đẩy liên kết ngành và đột phá trong chiến lược phát triển toàn diện.

Đối với người dân – đặc biệt là công nhân, người lao động nhập cư – đây là niềm hy vọng về một chính quyền phục vụ tốt hơn, gần dân hơn và minh bạch hơn. 

Khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, những tầng nấc trung gian sẽ được rút gọn, trách nhiệm rõ ràng hơn, thủ tục hành chính nhanh hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn. Một công nhân ở Bến Cát (Bình Dương), một ngư dân ở Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), hay một kỹ sư tại Thủ Đức (TP HCM) – giờ đây đều có thể tiếp cận chính sách một cách đồng bộ, dễ hiểu, dễ tiếp cận và hiệu quả hơn.

Với tuổi trẻ Thành phố, đây chính là cơ hội thế kỷ để khẳng định bản lĩnh của thế hệ mình. Chưa bao giờ một không gian rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng như vậy lại được hình thành chỉ trong một thời khắc. Chính các bạn – học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ, kỹ sư, nhà khởi nghiệp – sẽ là người cất bước đầu tiên trên bản đồ hành chính mới. Chính các bạn sẽ định nghĩa bản sắc văn hóa cho Thành phố mở rộng, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số, kiến tạo chính quyền điện tử, và thử nghiệm những mô hình đô thị văn minh, bền vững và nhân văn hơn.

Những người trẻ lớn lên ở Biên Hòa, ở Dĩ An, ở Bà Rịa nay có thể tự hào nói rằng mình là công dân của một TP HCM mới – mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn và có tầm vóc hơn bao giờ hết. Đó không phải là sự mất đi tên gọi địa phương, mà là sự mở rộng không gian mơ ước. Một ước mơ không bị giới hạn bởi biên giới hành chính, mà được định hình bởi chính năng lực sáng tạo và tinh thần dấn thân của thế hệ hôm nay.

TP HCM mở rộng cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Người dân phường Bàn Cờ, TP HCM đã có mặt tại Trường THCS Bàn Cờ để chờ diễn ra lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM hôm 30-6.

Từ nay, những dự án hạ tầng không còn "đứt đoạn" khi qua ranh giới hành chính. Những dòng vốn đầu tư không còn vướng rào cản phối hợp liên tỉnh. Những khu công nghiệp sẽ kết nối trực tiếp với cảng biển, sân bay quốc tế; những trường đại học ở TP HCM có thể đào tạo gắn kết với khu công nghiệp ở Bình Dương, phòng nghiên cứu ở Vũng Tàu. Và đặc biệt, người dân từ mọi tầng lớp – công nhân, ngư dân, doanh nhân, nghệ sĩ – đều được thụ hưởng một hệ thống hành chính công hiện đại, thông minh, liêm chính.

Tất nhiên, sẽ có những bỡ ngỡ, những lúng túng bước đầu. Một bộ máy mới phải vận hành trên quy mô lớn hơn, phải tích hợp hệ thống từ ba địa phương, phải bảo đảm sự hài hòa về văn hóa, thói quen, pháp lý. Nhưng nếu có nơi nào đủ sức mạnh để vượt qua những thách thức đó, thì nơi đó chỉ có thể là TP HCM – nơi đã quen với dấn thân, đổi mới và tiên phong.

Với truyền thống "Đi trước – Về đích – Vì cả nước", Thành phố không đi một mình. Cả nước đang dõi theo, ủng hộ và kỳ vọng. Thành phố hôm nay không chỉ mang tên Bác, mà còn mang theo trách nhiệm lịch sử: đi đầu trong cải cách thể chế, thử nghiệm các mô hình phát triển mới, và tạo ra động lực tăng trưởng cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đất nước.

Ngày 1-7-2025.

Từ Củ Chi đến Côn Đảo, từ Thủ Đức đến Bến Cát, từ Cần Giờ đến Long Hải – tất cả cùng cất tiếng gọi chung: TP HCM mới – chúng ta đã sẵn sàng. Sẵn sàng để đi xa hơn, mạnh hơn và công bằng hơn. Sẵn sàng để chính quyền phục vụ tốt hơn, chính sách thiết kế hợp lý hơn, và con người được sống, làm việc, cống hiến với niềm tin nhiều hơn.

Và nếu ai đó hỏi: “Ai là trung tâm của hành trình lịch sử này?”, thì câu trả lời giản dị nhất vẫn là: người lao động, người dân và tuổi trẻ Thành phố. Bởi chính các bạn – những con người bình dị, chịu thương, chịu khó, sáng tạo và trách nhiệm – mới là những người biến cải cách thành hiện thực, biến bộ máy thành sức sống, và biến Thành phố thành mái nhà chung đầy khát vọng.


BÙI HOÀI SƠN. Ảnh: Nhóm phóng viên
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.