06/06/2025 17:25

Tổng thống Donald Trump - tỉ phú Elon Musk: Từ lời khuyên “sốc" tới cuộc khẩu chiến chấn động

In bài viết

(NLĐO) - Mối quan hệ thân thiết giữa tỉ phú Elon Musk và Tổng thống Donald Trump đã sụp đổ sau những chỉ trích nặng lời nhau công khai trên mạng.

Dưới đây là diễn biến quan hệ giữa tỉ phú giàu nhất nước Mỹ Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump từ trước 2024 đến giữa năm 2025 – theo NPR.

Trước năm 2024

Tỉ phú Elon Musk từng nói rằng ông đã bỏ phiếu cho các ứng viên Dân chủ, bao gồm bà Hillary Clinton năm 2016 và ông Joe Biden năm 2020. Trùm công nghệ Mỹ từng chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và rút khỏi hai hội đồng cố vấn sau khi Nhà Trắng rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris.

Năm 2022, ông Donald Trump gọi ông Musk là "kẻ ba hoa bịp bợm" và tuyên bố tỉ phú này từng nói rằng đã bỏ phiếu cho ông. CEO Tesla phản pháo rằng ông Donald Trump đã quá già để tiếp tục tranh cử. 

"Tôi không ghét ông ấy nhưng đã đến lúc ông ấy treo mũ, buông tay khỏi chính trường và thả mình theo con thuyền hoàng hôn"- tỉ phú Musk viết khi ấy.

Mối quan hệ từ “chí cốt” tới đổ vỡ “không thể hàn gắn” giữa ông Musk và ông Trump - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk cùng con trai và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: AP

Tháng 7-2024

Tỉ phú Musk tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania. "Tôi hoàn toàn ủng hộ và mong ông ấy sớm bình phục" - ông Musk viết trên X chỉ vài phút sau vụ việc.

Cuối tháng đó, tỉ phú công nghệ tiết lộ rằng ông đã thành lập và tài trợ gần 300 triệu USD cho một siêu ủy ban hành động chính trị giúp ứng viên Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng.

Tháng 8-2024

Tỉ phú Musk tổ chức một buổi phỏng vấn với cựu Tổng thống Donald Trump trên X. Sau nhiều trục trặc kỹ thuật, cuộc trò chuyện diễn ra chủ yếu xoay quanh các bài phát biểu tranh cử của ông Trump. Tại đây, hai người thay phiên nhau khen ngợi và bỏ qua quan điểm của nhau.

Tỉ phú Musk cũng tranh thủ đề xuất với ông Trump về việc thành lập một "ủy ban cải cách hiệu quả chính phủ" mà ông nói rằng mình sẵn sàng tham gia.

Tháng 10-2024

Tỉ phú Musk chính thức tham gia chiến dịch tranh cử cùng ứng viên Đảng Cộng hoà Donald Trump. Đội chiếc mũ đen in khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Musk phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania rằng "đây sẽ là kỳ bầu cử cuối cùng" nếu ứng viên Donald Trump không chiến thắng.

Tỉ phú Musk cũng xuất hiện trên sân khấu tại một cuộc mít-tinh khác của ông Trump ở Madison Square Garden, New York và phát động chương trình thưởng 1 triệu USD cho cử tri tại các bang dao động.

Tháng 11-2024 

Tỉ phú Musk trải qua đêm bầu cử tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Sáng hôm sau, ông ăn mừng chiến thắng của ông Donald Trump bằng cách đăng một bức ảnh được cho là do AI tạo ra, trong đó ông đang chào cờ Mỹ, kèm dòng chú thích: "Một buổi sáng mới lại đến với nước Mỹ".

Tổng thống đắc cử Donald Trump cảm ơn tỉ phú Musk trong bài phát biểu chiến thắng, tuyên bố: "Một ngôi sao thực thụ, Elon!".

Cuối năm 2024

Tổng thống Donald Trump công bố ông Musk và cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ cùng lãnh đạo một "Bộ Cải cách Chính phủ" nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang. 

Khi đó, vẫn chưa rõ cơ quan này sẽ trực thuộc chính phủ hay hoạt động độc lập.

Bộ đôi doanh nhân Musk và Ramaswamy ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, đề xuất cắt giảm 75% lực lượng lao động liên bang, cắt giảm 2.000 tỉ USD chi tiêu chính phủ và xóa bỏ một số cơ quan chính phủ.

Tỉ phú Ramaswamy rút lui trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Tháng 1-2025

CEO SpaceX là một trong số các tỉ phú công nghệ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. 

Sau lễ nhậm chức, tỉ phú Musk gia nhập Nhà Trắng với tư cách là cố vấn tổng thống không lương. Với tư cách "nhân viên chính phủ đặc biệt", ông chỉ có thể làm việc tối đa 130 ngày. 

Tỉ phú Musk nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện nổi bật nhất của "Bộ Cải cách Chính phủ" (DOGE). Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần phải ra tòa để khẳng định tỉ phú Musk không phải là quan chức liên bang.

Tỉ phú Elon Musk muốn Tổng thống Donald Trump "bị luận tội". Thực hiện: Xuân Huy - Thanh Long

Tháng 2-2025

Tổng thống Donald Trump và tỉ phú công nghệ xuất hiện tại Phòng Bầu dục, cùng con trai nhỏ của ông Musk, để bảo vệ các hoạt động của DOGE.

Tỉ phú Musk nói với báo chí: "Người dân đã bỏ phiếu cho cải cách chính phủ toàn diện và đó chính là điều họ sẽ nhận được".

Hai người cũng lên tiếng trước những lo ngại rằng ông Musk có thể xung đột lợi ích vì các công ty của ông vẫn đang làm ăn với những cơ quan bị DOGE nhắm đến.

Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ cấm tỉ phú Musk làm bất kỳ công việc nào trong chính phủ nếu có nguy cơ xung đột lợi ích. 

Cuối tháng, ông Musk dự họp nội các đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tổng thống giới thiệu tỉ phú Musk là người "đang hy sinh rất nhiều" cho công việc chính phủ. 

Khi một nhà báo hỏi liệu có lãnh đạo nào trong chính phủ không hài lòng với cách tiếp cận của ông Musk hay không, chủ nhân Nhà Trắng hỏi ngược: "Có ai không hài lòng à?", khiến cả phòng bật cười.

Một tuần sau, Tổng thống Donald Trump công khai giới hạn quyền lực của tỉ phú Musk. Ngày 6-3, ông tuyên bố các bộ trưởng mới là người có toàn quyền quyết định về cắt giảm nhân sự, không phải ông Musk.

Tháng 3-2025

Tổng thống Donald Trump và tỉ phú Elon Musk làm điều chưa từng có tiền lệ đó là biến bãi cỏ Nhà Trắng thành showroom của Tesla.

Nhà lãnh đạo Mỹ ngồi trong chiếc Tesla Model S đỏ cùng ông Musk và tuyên bố sẽ mua xe để thể hiện sự ủng hộ. Khi đó, làn sóng phản đối Tesla lan rộng do vai trò chính trị gây tranh cãi của ông Musk tại Mỹ và ở châu Âu ông ủng hộ các đảng cực hữu.

Tháng 5-2025

Tỉ phú Musk thông báo rời chính phủ do hết thời gian công tác 130 ngày. Trong buổi họp báo chia tay tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump ca ngợi tỉ phú Musk là "một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh và nhà đổi mới vĩ đại nhất thế giới từng có".

Vài ngày sau, tỉ phú Musk bắt đầu công khai chỉ trích "siêu dự luật" của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng nó sẽ khiến thâm hụt ngân sách tăng mạnh và phá hoại mọi nỗ lực cắt giảm chi tiêu của DOGE.

Ngày 5-6-2025

Mâu thuẫn giữa Musk và Tổng thống Donald Trump chính thức bùng nổ thành cuộc chiến công khai với nhiều lời lẽ gay gắt nhắm vào nhau tới mức dường như "không thể hàn gắn".

Hải Hưng
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.