09/01/2026 10:34

Tổ tiên loài người hiện đại vừa xuất hiện ở Casablanca?

In bài viết

(NLĐO) - Hóa thạch gần 800.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Morocco đã cung cấp bằng chứng mới về nguồn gốc sâu xa của loài người hiện đại Homo sapiens.

Theo CNN, hóa thạch một loài người tiền sử vừa được tìm thấy tại hang Grotte à Hominidés, thuộc mỏ đá Thomas Quarry I (TP Casablanca - Morocco) đã cung cấp bằng chứng đột phá về nguồn gốc sâu xa của loài người hiện đại.

Tổ tiên loài người hiện đại vừa lộ diện ở Casablanca? - Ảnh 1.

Mảnh xương hàm hóa thạch, một trong những mảnh hài cốt thuộc về loài có thể là tổ tiên của loài người hiện đại - Ảnh: CNRS

Người hiện đại (hay người tinh khôn) có danh pháp khoa học là Homo sapiens, đã hiện diện trên Trái Đất từ hơn 300.000 năm trước, nhưng tách ra từ loài cổ đại nào thì vẫn chưa rõ.

Có các bằng chứng cho thấy chúng ta là hậu duệ của "người đứng thẳng" Homo erectus, nhưng dường như có một loài trung gian giữa chặng đường tiến hóa này.

Hóa thạch từ Casablanca - Morocco có thể chính là đại diện cho loài trung gian đó, theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature.

Công trình được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu đa quốc gia, do TS Jean-Jacques Hublin từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck (Đức) dẫn đầu.

Tổ tiên loài người hiện đại vừa lộ diện ở Casablanca? - Ảnh 2.

Các nhà khảo cổ tại hiện trường - Ảnh: CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIỀN SỬ CỦA CASABLANCA

Theo Sci-News, cho đến nay, các nhà cổ nhân học vẫn tranh luận về nơi sinh sống của tổ tiên chung cuối cùng của loài người hiện đại, người Neanderthal và người Denisovan, là hai loài cổ khác cùng thuộc chi Homo (chi Người).

Bằng chứng di truyền cho thấy vị tổ tiên bí ẩn này tồn tại trong khoảng từ 765.000-550.000 năm trước, nhưng hồ sơ hóa thạch vẫn còn là một khoảng trống.

Một số nhà khoa học đã đề xuất nguồn gốc Á - Âu, dựa một phần vào các hóa thạch có niên đại từ 950.000-770.000 năm tuổi của loài Homo antecessor được tìm thấy ở Atapuerca, Tây Ban Nha.

Nhưng các hóa thạch mới - bao gồm các mảnh xương hàm, răng, đốt sống và một mảnh xương đùi - củng cố thêm lập luận cho rằng nguồn gốc của loài người này là ở châu Phi.

Kết quả xác định niên đại trầm tích xung quanh cho thấy các mảnh hài cốt này có niên đại khoảng 773.000 năm trước, tức tương đương thời kỳ của Homo antecessor.

Tuy nhiên, các hóa thạch mới này có hình thái khác biệt so với Homo antecessor, cho thấy sự phân hóa khu vực giữa châu Âu và Bắc Phi đã xuất hiện vào cuối thế Pleistocen sớm (khoảng 1,8 triệu-780.000 năm trước).

Các phần hài cốt này cũng mang đặc điểm kết hợp giữa Homo erectus và các đặc điểm hiện đại hơn mà chúng ta vẫn thấy ở Homo sapiens và Neanderthal.

“Những di hài được tìm thấy ở Morocco có thể đại diện cho một dạng tiến hóa của Homo erectus ở Bắc Phi, nhưng nằm gần điểm phân tách tiến hóa giữa các dòng dõi châu Phi và Á Âu” - các tác giả cho biết.

Điều này củng cố thêm giả thuyết cho rằng nguồn gốc của loài người hiện đại là ở châu Phi. Đồng thời, mỏ đá ở Casablanca và khu vực lân cận có thể là nơi chứa đựng nhiều manh mối khác, giúp các nhà khoa học tìm các mảnh ghép còn thiếu của bức tranh tiến hóa.

Anh Thư
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.