09/04/2014 11:46

Trung Quốc bật đèn xanh thương vụ Microsoft - Nokia

(ictworld.vn) - Một trở ngại đáng kể trong thương vụ trị giá 7,2 tỷ USD giữa Microsoft và Nokia đã bị xóa bỏ sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc vừa chấp thuận phê duyệt.

Được biết, Nokia và Microsoft dự kiến hoàn tất giao dịch của mình trong quý đầu tiên của năm 2014, tuy nhiên nó đã bị trì hoãn đến tháng Tư do chưa được nhiều cơ quan chống độc quyền châu Á phê duyệt.

Theo Nokia, quá trình phê duyệt thương vụ trên bao gồm một đánh giá về hoạt động cấp phép bằng sáng chế của Nokia từ một số cơ quan cạnh tranh trên thế giới.

Một số nhà sản xuất thiết bị di động Trung Quốc như ZTE, Lenovo và Xiaomi cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng thỏa thuận có thể dẫn đến việc Nokia thu phí bằng sáng chế cao hơn. Trong khi đó, ủy ban cạnh tranh châu Âu cũng có mối quan tâm tương tự khi cho rằng thỏa thuận giữa Nokia và Microsoft có thể dẫn đến một thị trường kém cạnh tranh hơn.

Trong tuyên bố của mình, Nokia cho rằng giới chức có thẩm quyền yêu cầu công ty phải đáp ứng chủ trương cấp phép FRAND (điều khoản yêu cầu phải công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử) liên quan đến các bằng sáng chế tiêu chuẩn cần thiết, hoặc yêu cầu Nokia thay đổi chương trình cấp phép cũng như tiền bản quyền.

Cần biết rằng, trước khi giao dịch diễn ra Nokia đã thành lập một đơn vị kinh doanh mới có chức năng quản lý danh mục đầu tư bằng sáng chế không dây.

Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã từ chối phê duyệt thương vụ Microsoft - Nokia sau khi cáo buộc cho rằng Nokia đã trốn thuế tại đây. Tòa án Ấn Độ yêu cầu Nokia phải trả 572 triệu USD tiền bảo đảm trước khi công ty này chuyển nhà máy sản xuất Chennai cho Microsoft như là một phần trong thỏa thuận bán mảng thiết bị và dịch vụ, cùng với đó là thanh toán khoản thuế 340 triệu USD còn nợ.

Mặc dù vậy, Nokia đã bác tuyên bố và cho rằng điều đó là vô lý.

Thu Phương (Zdnet)

Viết bình luận

Đối tượng Quách Công Thông bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Đối tượng Quách Công Thông bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Pháp luật 21:59

(NLĐO) - Sau khi gây án và bị truy nã từ năm 2017, đối tượng bỏ trốn đến nhiều địa phương và làm thuê để kiếm sống.

Vụ tai nạn 7 người tử vong: Khởi tố, bắt 1 nhân viên nhà máy xi-măng

Vụ tai nạn 7 người tử vong: Khởi tố, bắt 1 nhân viên nhà máy xi-măng

Pháp luật 21:55

(NLĐO) - Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 nhân viên của Nhà máy Xi-măng Yên Bái

Lâm Đồng: Triệu tập chủ quán karaoke trong vụ 2 người bị chém

Lâm Đồng: Triệu tập chủ quán karaoke trong vụ 2 người bị chém

Pháp luật 21:22

(NLĐO) - Trong lúc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hoàng đánh nhau với Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân, khiến 2 người này bị thương nặng.

HLV Park Hang-seo bất ngờ tham quan Hội An, chụp hình cùng du khách

HLV Park Hang-seo bất ngờ tham quan Hội An, chụp hình cùng du khách

Thời sự 21:13

(NLĐO) – Người dân và du khách tại TP Hội An hào hứng trước sự xuất hiện của cựu HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam Park Hang-seo.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn miễn phí ở Đà Lạt dịp lễ

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn miễn phí ở Đà Lạt dịp lễ

Văn hóa - Văn nghệ 21:00

(NLĐO) - Chương trình sẽ miễn phí vé vào cổng trong 2 đêm 27 và 28-4. Bên cạnh lễ hội âm nhạc còn có các chương trình ngoài trời như khinh khí cầu, trượt ván, gian hàng ẩm thực.

TP HCM: Cấm điểm thu đổi ngoại tệ bán USD cho khách trái quy định

TP HCM: Cấm điểm thu đổi ngoại tệ bán USD cho khách trái quy định

Kinh tế 20:52

(NLĐO) – Việc chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trên địa bàn TP HCM diễn ra trong bối cảnh giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục lập đỉnh mới.

Bắn pháo hoa, tung chiêu kích cầu du lịch

Bắn pháo hoa, tung chiêu kích cầu du lịch

Du lịch xanh 20:23

(NLĐO)- Theo kết quả khảo sát được chuyên trang du lịch Booking.com công bố, Đà Lạt, Đà Nẵng và Nha Trang là 3 điểm đến được người dân tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30-4 và 1-5