24/08/2016 10:08

Mạng xã hội thay đổi cách phân ưu

(ictworld.vn) - Mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, đã giúp nhiều người chia sẻ với nhau rộng rãi và sâu sắc hơn về người đã khuất.

Cái chết và sự tiễn đưa, chia buồn lâu nay thường được xem là riêng tư, gói gọn trong gia đình, thân hữu, tại nhà tang lễ hay tư gia. Giờ đây, mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, đã giúp nhiều người chia sẻ với nhau rộng rãi và sâu sắc hơn về người đã khuất.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trang tin UW Today dẫn nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị thường niên của Hội Xã hội học Mỹ tại TP Seattle hồi cuối tuần trước. Trong đó, 2 nghiên cứu sinh Nina Cesare và Jennifer Branstad tại ĐH Washington phân tích nội dung tài khoản Twitter của những người đã chết, phát hiện thêm nhiều điểm đáng chú ý. Ví dụ, họ nhận thấy những chia buồn ở đời thường và đăng tải trên mạng xã hội thường mang tính cá nhân, liên quan đến những người từng biết hoặc có liên hệ với người đã khuất thì ở Twitter, người ta còn bàn thêm nhiều vấn đề khác như: về cái chết, bệnh tâm thần, tự sát... Nina Cesare nhìn nhận: “Điều đó liên kết người xa lạ với nhau trong không gian chung để cùng chia sẻ mối quan tâm và mở ra những cuộc đối thoại về sự chết, theo cách đó thực sự là điều khó tránh khỏi”.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng trang mydeathspace.com, một website liên kết những trang mạng xã hội của những người quá cố với những lời cáo phó trên mạng, để tìm kiếm những người sử dụng Twitter đã chết. Từ khoảng 21.000 lời cáo phó và phân ưu, họ nhận dạng 39 tài khoản Twitter của người đã khuất, trong đó phần lớn được lấy mẫu theo thứ tự: tự sát, chết vì tai nạn giao thông và bị bắn. Họ xem xét và nhận thấy rất nhiều người sử dụng Twitter để thương tiếc, chia buồn, thảo luận về những trường hợp tử vong này. Nội dung thường thấy nhất là mượn Twitter để gìn giữ quan hệ với người đã khuất; bày tỏ những lời lẽ yêu thương và tưởng nhớ; nói lên cảm tưởng về sự sống và cái chết.

Trúc Lâm

Viết bình luận

Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”: Ngày hội của cộng đồng chạy bộ

Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”: Ngày hội của cộng đồng chạy bộ

Thể thao 07:00

Test đường chạy và hoàn thiện khu Expo là những phần việc sau cùng trong công tác tổng duyệt Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" do Báo Người Lao Động tổ chức vào hai ngày 20 và 21-4

Giá vàng hôm nay, 20-4: Tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay, 20-4: Tăng dữ dội

Kinh tế 06:48

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 20-4, tăng hàng chục USD/ounce khi tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng, nhà đầu tư tăng sức mua để trú ẩn vốn an toàn

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí

Thời sự 06:25

Các cơ quan báo chí, xuất bản của TP HCM cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc thực hiện các nghị quyết về phát triển thành phố, lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Giải U23 châu Á: Thái Lan thua đậm, Trung Quốc hết cơ hội đi tiếp

Giải U23 châu Á: Thái Lan thua đậm, Trung Quốc hết cơ hội đi tiếp

Thể thao 06:11

(NLĐO) - Rạng sáng hôm nay, 20-4, U23 Thái Lan khép lại trận đấu với ĐKVĐ U23 Ả Rập Saudi sau thất bại 0-5. Trong khi đó, Trung Quốc có trận thua thứ 2 liên tiếp ở giải đấu và dừng bước ở vòng bảng.

Nhân sự trong tuần: Điều động, bổ nhiệm cán bộ nhiều địa phương, bộ, ngành

Nhân sự trong tuần: Điều động, bổ nhiệm cán bộ nhiều địa phương, bộ, ngành

Thời sự 06:09

(NLĐO) – Trong tuần lễ qua, từ ngày 15 đến 19-4, TP HCM cùng một số bộ, ngành, địa phương tiếp tục điều động, bổ nhiệm, bầu, bổ nhiệm lại nhiều nhân sự chủ chốt

Không Ronaldo, Al-Nassr ngược dòng ấn tượng thắng Al-Feiha

Không Ronaldo, Al-Nassr ngược dòng ấn tượng thắng Al-Feiha

Thể thao 06:09

(NLĐO) - Để đối thủ dẫn trước, Al-Nassr với màn tỏa sáng của Saudi Mane đã lội ngược dòng 3-1 trước Al-Feiha và nối dài chuỗi thắng ở Saudi Pro league lên 5 trận liên tiếp.

Thực hiện dự án Metro số 2: Tính lại phương án chặt hạ cây xanh

Thực hiện dự án Metro số 2: Tính lại phương án chặt hạ cây xanh

Thời sự 06:07

Người dân mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp hạn chế tối đa việc đốn hạ cây xanh khi thực hiện dự án Metro số 2