Tiêu dùng
26/05/2016 20:58

Thoát nghèo nhờ điện

Từ khi có điện, đồng bào Khmer ở vùng sâu của tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững

Dọc trên những con đường trải dài qua các ấp của xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đâu đâu cũng phủ màu xanh của những ruộng đậu bắp, mướp, bắp… Hình ảnh nông dân sử dụng máy bơm điện tưới nước cho cây trồng càng làm cho cảnh làng quê thêm rộn ràng hơn.

Không còn phải gánh nước nữa!

Từ một nông dân nghèo với vài công ruộng lúa, hiện gia đình ông Thạch Tho (ngụ ấp Sóc Hoang, xã Mỹ Hòa) sở hữu 2 ha đất trồng lúa, hoa màu. Dù vậy, cuộc sống của gia đình ông vẫn gặp nhiều khó khăn do canh tác thiếu hiệu quả. Ông Thạch Tho chia sẻ: “Trước đây, sản xuất vất vả lắm, đất trồng màu xa nhà, không điện, thiếu nước, đường sá lầy lội, đi lại khó khăn. Từ khi có điện, tôi chuyển sang sử dụng máy bơm điện vừa giảm chi phí vừa ít tốn công, không còn phải gánh nước nữa mà tưới bằng máy”.

Cũng như ông Thạch Tho, nhờ có điện, nông dân ấp Sóc Hoang chủ động hơn trong sản xuất nông nghiệp, công việc đỡ cực nhưng năng suất cao hơn trước. Nơi đây ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập cho các gia đình.

Gắn điện kế cho bà con dân tộc Khmer tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Gắn điện kế cho bà con dân tộc Khmer tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Thực tế trước đây, diện tích trồng màu của ấp chỉ có vài hecta, bình quân mỗi hộ canh tác từ 1-2 công (mỗi công 1.000 m2). Lý do là vì không có điện, gánh nước tưới tiêu mất công sức nên ít người làm hoa màu. Kể từ khi nhà nước đầu tư lưới điện, người dân trong vùng chuyển sang trồng hoa màu nhiều hơn. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mua mô-tơ phục vụ tưới tiêu, mở rộng diện tích trồng màu, hiệu quả kinh tế khá cao, lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Bà Thạch Thị Ngọc Mai (ngụ ấp Sóc Hoang) khoe: “Với 6 công đất, mỗi năm tôi luân canh đậu bắp, bắp ăn, mướp đem lại lợi nhuận trên 50 triệu đồng/năm. Tôi còn đang thu hoạch 3 công đậu bắp, cho năng suất 130-150 kg/ngày. Theo bà Mai, đậu bắp là cây màu ngắn ngày, chi phí thấp, lợi nhuận cao; thời gian thu hoạch dài từ 4-5 tháng, năng suất bình quân đạt từ 25-40 tấn/ha. Nếu giá đậu bắp ở mức 5.000 đồng/kg, kết thúc vụ, bà thu lợi nhuận từ 100-120 triệu đồng/ha.

Bộ mặt nông thôn thay đổi

Theo ông Lâm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, toàn xã có 2.499 hộ, trong đó 98,6% hộ sử dụng điện. Riêng đồng bào Khmer có 795 hộ, tỉ lệ hộ sử dụng điện đạt 97,6%; chỉ còn 19 hộ chưa có điện.

Trong năm 2016, sau khi giai đoạn 3 của dự án cấp điện cho hộ dân chưa có điện (chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh) hoàn thành, sẽ có 153 hộ dân ở các ấp Sóc Hoang, Cẩm Hương, Bờ Kinh 1 của xã Mỹ Hòa có điện sử dụng. Trong năm nay, ngành điện cũng sẽ đầu tư một đường điện cho các hộ dân ở ấp Bờ Kinh 2 để phục vụ nuôi thủy sản và trồng hoa màu.

Theo ông Lâm Văn Hậu, dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ nghèo người Khmer được quan tâm thực hiện khá tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của hộ đồng bào Khmer gần đây được nâng lên rõ rệt. “Từ khi có điện, người dân xã Mỹ Hòa đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Điện cũng giúp người dân tiếp cận được các chương trình truyền hình, qua đó giúp bà con hiểu, học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật, thâm canh cây trồng, vật nuôi theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại năng suất và hiệu quả cao” - ông Hậu nói.

Với sự trợ giúp của dòng điện quốc gia, bộ mặt nông thôn, đặc biệt ở vùng đồng bào Khmer, thay đổi rõ rệt. Cuộc sống người dân từng bước được cải thiện, hạ tầng, đường nông thôn được mở rộng, nhộn nhịp hơn.

Có thể nói, những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm lo cho đồng bào Khmer đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân. Sự quan tâm đó đã tạo được niềm tin, động lực để mọi người hăng say lao động, sản xuất, góp phần đưa kinh tế vùng đồng bào Khmer trong xã Mỹ Hòa ngày càng phát triển.

6.552 tỉ đồng đầu tư cho các dự án

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) cho biết trong năm 2016, EVN SPC đầu tư 6.552 tỉ đồng cho các dự án xây dựng công trình điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam. Đến hết tháng 4, EVN SPC đã thực hiện được 942 tỉ đồng, đạt 16,27% kế hoạch. Trong đó, đã khởi công 10 công trình và hoàn thành đóng điện; đưa vào vận hành 19 công trình lưới điện 110 KV với tổng khối lượng 66,31 km đường dây và 361 MVA tổng công suất trạm. Một số dự án quan trọng đã và đang triển khai gồm: Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (dự kiến hoàn thành trong tháng 5); dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (dự kiến hoàn thành vào quý II/2016); dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Thơm (huyện Phú Quốc) và dự án cấp điện cho xã Sơn Hải (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; 2 dự án này đang làm thủ tục); dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2 (dự kiến khởi công trong quý II/2016); dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện vay Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW2 (dự kiến khởi công trong quý II/2016); dự án hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3) vay vốn Ngân hàng Thế giới, trong đó có 4 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh (đã đóng điện đưa vào vận hành trên 90% khối lượng công trình)…

EVN SPC cho biết thêm trong tháng 5, sẽ phấn đấu hoàn tất đóng điện các công trình lưới điện 110 KV, gồm 13 trạm biến áp: Khánh Bình, Đại Ngãi, Bình Đức, Chơn Thành, Tân Uyên, Tây Ninh, Bù Đăng, Bình Long, Đồng Xoài, Gò Công, KCN Cần Thơ, Cần Đước và Đà Lạt 1; lắp máy biến áp T2 trạm Di Linh. Bên cạnh đó, thay máy biến áp 4 trạm: Trảng Bàng, Tân Hưng, Duyên Trà, Bến Cầu và xóa đấu nối chữ T các công trình trạm Bù Đốp và Đambri.

Mỹ Nhân

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.