xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất hiện thủ đoạn cho đi nhờ xe ô tô, dàn cảnh trộm cắp tài sản

T.Trực

(NLĐO)- Sau khi cho nạn nhân đi nhờ xe hoặc lấy giá thấp, các đối tượng dàn cảnh để trộm cắp tài sản nhiều nạn nhân.

Ngày 18-9, Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết đang tiến hành điều tra nhóm đối tượng cho đi nhờ xe để trộm cắp tài sản.

Theo phản ánh nhiều người dân trên địa bàn huyện Đức Phổ, trong thời gian vừa qua, nhiều người bị kẻ xấu dàn cảnh trộm tài sản khi đi nhờ xe. Phần lớn nạn nhân là những phụ nữ lớn tuổi, có dáng vẻ thôn quê, thật thà đang đứng đón xe buýt dọc Quốc lộ 1 thì có một nhóm người đi ô tô 7 chỗ ngồi đến gạ gẫm cho nạn nhân đi nhờ xe không lấy tiền hoặc lấy giá rẻ hơn mức thông thường.

Tuy nhiên, khi lên xe, nhóm người này ngồi chen lấn hoặc tạo cớ sắp xếp, hoán đổi vị trí của người đi nhờ xe khiến họ mất cảnh giác để lấy trộm tài sản. Khi đã trộm được tài sản, chúng viện lý do có việc gấp phải quay xe lại nên bảo nạn nhân xuống đi xe khác.

Xuất hiện thủ đoạn cho đi nhờ xe ô tô, dàn cảnh trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô biển số giả dùng làm phương tiện gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Mới đây nhất, vào khoảng 14 giờ 15 ngày 7-9, bà Nguyễn Thị T. ở thôn La Vân (Phổ Thạnh) đang đứng đón xe bus từ Thị trấn Đức Phổ để về nhà thì có một đôi nam nữ khoảng 40 tuổi đi trên xe ôtô Innova màu trắng BKS 43A- 476.30 chạy tới hỏi bà đi đâu. Khi bà nói về Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh), người đàn ông lái xe ô tô 7 chỗ nói sẽ chở bà với giá chỉ 10.000 đồng. Vừa lên xe ngồi, người phụ nữ nói giọng Huế bảo bà T. hoán đổi vị trí và nhờ bà T. kéo cửa kính lên. Đi đến đoạn đèo Mỹ Trang (xã Phổ Cường), người đàn ông nói bà T. xuống xe để anh ta quay lại có việc. Khi xuống xe, bà phát hiện túi xách đeo bên người bị rạch lấy mất số tiền 20 triệu đồng và một số nữ trang trị giá gần 10 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 26-8, cũng với thủ đoạn tương tự, bà Phan Thị T. đứng đón xe bus từ thôn Mỹ Trang (Phổ Cường) ra TP Quảng Ngãi thì có một ô tô 7 chỗ màu trắng chạy đến. Trên xe có một nam tài xế và một phụ nữ. Tài xế này nói sẽ chở bà ra TP Quảng Ngãi chỉ lấy 20.000 đồng. Bà T. đồng ý lên xe nhưng khi vừa đến trước UBND xã Phổ Hòa đã bị đuổi xuống, lúc này bà mới phát hiện toàn bộ số tiền hơn 3 triệu đồng trong túi xách đã bị mất trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức truy xét, trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh trên tuyến đường nhưng cho đến nay tung tích các đối tượng vẫn chưa được tìm ra. Qua tra cứu xe ôtô mang BKS 43A- 476.30 xác định là biển số giả.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trên, Công an huyện Đức Phổ đề nghị các nạn nhân bị mất tài sản đến cơ quan Công an để trình báo, đồng thời khuyến cáo người dân không nên đi nhờ xe của đối tượng lạ mặt để tránh bị lừa đảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo