02/10/2019 19:22

Xử phạt 30 cơ sở ghi bảng quảng cáo toàn chữ nước ngoài tại "phố Trung Quốc" Đà Nẵng

(NLĐO) – Tính đến chiều 2-10, tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, xử phạt hơn 30 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định viết, đặt biển hiệu quảng cáo, chủ yếu tại "phố người Hoa" Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn).

Theo kế hoạch chung về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo của UBND TP. Đà Nẵng, bắt đầu từ 1 đến 4-10, UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về viết, đặt biển hiệu quảng cáo tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Spa ở các trục đường chuyên doanh du lịch như Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp,… (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Xử phạt 30 cơ sở ghi bảng quảng cáo toàn chữ nước ngoài tại phố Trung Quốc Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tổ liên ngành thực hiện kiểm tra, xử phạt từ ngày 1-10 đến 4-10

Qua kiểm tra, phần lớn các cơ sở kinh doanh vi phạm lỗi viết, đặt biển hiệu, quảng cáo sai quy định. Theo quan sát, hơn 70% cơ sở kinh doanh ven biển đều sử dụng biển hiệu song ngữ Việt Trung. Thậm chí, nhiều bảng quảng cáo đặt chữ Trung Quốc nằm trên, hoặc lớn hơn 3/4 so với chữ Việt. Thậm chí nhiều nơi chỉ sử dụng độc nhất chữ Trung Quốc.

Xử phạt 30 cơ sở ghi bảng quảng cáo toàn chữ nước ngoài tại phố Trung Quốc Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bảng quảng cáo chỉ sử dụng tiếng Trung Quốc, và một chữ tiếng Anh khiến người dân bất bình

Đây là hành vi vi phạm Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, gây phản cảm và bức xúc cho dư luận trong thời gian qua. Trao đổi với phóng viên, một chủ cơ sở kinh doanh Spa tại đường Võ Nguyên Giáp cho biết dùng bảng quảng cáo bằng chữ nước ngoài để hút khách bởi đây là khu vực tập trung nhiều khách Trung, Hàn.

Ông Đặng Công Đá, Phó trưởng Phòng VHTT quận Ngũ Hành Sơn cho biết tính đến chiều ngày 2-10, tổ công tác đã lập biên bản, xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm.

Xử phạt 30 cơ sở ghi bảng quảng cáo toàn chữ nước ngoài tại phố Trung Quốc Đà Nẵng - Ảnh 3.

Toàn chữ Tây, Trung Quốc

"Chủ cơ sở vi phạm chủ yếu vì ham theo trào lưu, lợi nhuận nhưng lại không rõ luật. Sau khi lập biên bản, tổ sẽ gửi giấy mời các cá nhân, tập thể về đơn vị để nghe phổ biến luật. Nếu không chấp hành sẽ có báo cáo, đề xuất phương án xử lý gửi Sở VH-TT Đà Nẵng tập hợp, trình lãnh đạo thành phố giải quyết", ông Đá cho biết.

Thông tin thêm về sự việc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết lượng người nước ngoài du lịch, lưu trú tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn khá đông. Trong đó nhiều nhất là người Trung Quốc, Hàn Quốc, chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển.

Xử phạt 30 cơ sở ghi bảng quảng cáo toàn chữ nước ngoài tại phố Trung Quốc Đà Nẵng - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập biên bản kiểm tra đối với một cơ sở kinh doanh Spa tại đường Võ Nguyên Giáp

"Việc quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn luôn được chính quyền và cơ quan chức năng quan tâm, quản lý chặt chẽ nên không xảy ra trường hợp nào gây mất an ninh trật tự", bà Thi nói.

Được biết, khu vực ven biển dọc sân bay Nước Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) được người dân ví von là "phố người Hoa". Tại khu vực này, từng dãy hàng quán, khách sạn, Spa với bảng hiệu toàn tiếng Trung Quốc, thu hút lượng lớn khách Trung Quốc đến tham quan, sử dụng dịch vụ.



Q. Luật

Tin liên quan

Viết bình luận

Mảng rừng lớn bị phá để làm đường khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép
33 phút trước 548 1k
(NLĐO)- Qua kiểm tra, tuyến đường dài khoảng 1 km với tổng diện tích hơn 7.500 m2 đã bị san ủi, đốn hạ hàng trăm cây rừng để phục vụ dự án chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Đà Nẵng bổ nhiệm tân Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ
38 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng được điều động đến giữ chức Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu lừa đảo bảo hiểm nhân thọ
44 phút trước 548 1k
(NLĐO)- Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, ngay cả chuyên gia tài chính, chuyên gia pháp luật không chuyên ngành bảo hiểm cũng gặp khó khăn khi tiếp cận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chỉ hiểu 70% nội dung hợp đồng
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị được mặc áo dài ngũ thân khi họp Quốc hội, chào cờ
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định) cho rằng áo ngũ thân đang có xu hướng được mặc lại ngày càng nhiều, đề nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết việc cho phép mặc áo dài ngũ thân tại các phiên họp, khi viếng lăng Bác và trong lễ chào cờ
Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá (*): Tháo nút thắt tâm lý

Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá (*): Tháo nút thắt tâm lý

Ngoài các giải pháp khơi thông về cơ chế, chính sách, cần nghiên cứu sâu hơn về động lực thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức