xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét tuyển lớp 10 bộc lộ nhiều hạn chế

Đặng Trinh

Sau khi Báo Người Lao Động có bài viết "Xét học bạ: Điểm chuẩn lớp 10 tăng vọt", rất nhiều phụ huynh gửi ý kiến bày tỏ liệu còn một phương án sàng lọc nào sau xét tuyển để những học sinh (HS) có năng lực thực chất không bị trượt oan.

Hơn 10.000 học sinh đạt từ 26 điểm trở lên

Dựa vào dữ liệu điểm xét tuyển lớp 10 mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM công bố, có thể thấy phổ điểm trung bình xét tuyển rất cao. Theo các chuyên gia tuyển sinh, đây là điều có thể dự báo trước.

Nguyên nhân do ở lớp 9, việc kiểm tra định kỳ do các trường THCS và Phòng GD-ĐT tự ra đề, chấm thi. Nếu trường nào chấm thoáng, theo hướng nâng đỡ cho HS thì điểm sẽ cao. Ngược lại, những trường siết ra đề và chấm thi, điểm của HS phản ánh đúng thực chất năng lực học tập.

Điều này dẫn đến việc những HS khu vực ngoại thành hoặc những trường THCS ít tên tuổi có điểm học bạ cao chót vót, trong khi những HS ở trường nội thành, có chất lượng giáo dục vượt trội lại có điểm học bạ vừa phải. Khi xét tuyển lớp 10 bằng phương án học bạ, những HS điểm cao sẽ có nhiều thuận lợi bất kể có phải do năng lực thực học hay không?

Theo ông Trương Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Trí (quận 1), điểm chuẩn lớp 10 sẽ cao vì ước tính những HS điểm trung bình xét tuyển từ 26,5 điểm trở lên đã có gần 6.000 em. Trong số này, gần 2.000 em sẽ vào các trường chuyên. Còn lại, các trường tốp đầu còn khoảng hơn 3.000 chỉ tiêu thì từ đó có thể dự đoán được khả năng điểm chuẩn.

Xét tuyển lớp 10 bộc lộ nhiều hạn chế - Ảnh 1.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 - Ảnh: TẤN THẠNH

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, với mức điểm từ 26 trở lên đã có 10.720 em đạt, chiếm 13% tổng số HS tham gia xét tuyển. "Điểm xét tuyển năm nay của các trường THPT dự đoán sẽ ở mức cao hơn so với năm 2020 (nếu quy đổi điểm). Ví dụ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm xét tuyển lớp 10 năm 2020 cao nhất là 41 điểm thì trong phổ điểm các môn xét tuyển năm 2021 cho thấy số HS có tổng điểm tương tự khoảng 25.000 HS, chiếm đến gần 1/3 tổng số HS lớp 9 của TP. Điều này có nghĩa là điểm tổng kết môn học đã được cho cao hơn, so với điểm nếu có tổ chức kỳ thi" - ông Nghĩa nói.

Bảo đảm công bằng trong xét tuyển

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, do nhiều HS điểm cao nên độ phân cách điểm cũng thấp hơn, nhiều HS có cùng mức điểm với nhau sẽ gây khó khăn khi xét tuyển, điểm cách biệt giữa các mức điểm xét tuyển năm nay chỉ là 0,1. Ví dụ 10 trường THPT tốp đầu của TP có tổng chỉ tiêu xét tuyển khoảng 6.000, một cách cơ học nếu lấy điểm từ cao xuống thấp thì phải tuyển gần 6.500 HS do điểm bằng nhau. Trong thực tế tình trạng này chắc không xảy ra do việc xét tuyển còn căn cứ trên thứ tự nguyện vọng (NV) mà HS đã đăng ký.

Từ dữ liệu điểm, điểm có nguy cơ rớt, không đậu vào trường nào năm nay là ở mức 18,5 điểm. Do còn xét theo NV nên có thể một số HS điểm cao hơn mức này nhưng vẫn rớt, ngược lại thấp hơn nhưng vẫn đậu. Điều đó để thấy rằng vì sao theo Luật Giáo dục thì không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THCS nhưng rất nhiều địa phương đều phải tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 công lập. TS Nguyễn Đức Nghĩa nhận định vấn đề đánh giá đo lường thực chất kết quả học tập trong giáo dục phổ thông là một vấn đề lớn, bộc lộ qua việc xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập và kỳ thi tốt nghiệp THPT, quả là một thách thức cho yêu cầu của bộ trưởng Bộ GD-ĐT là học thật, thi thật, nhân tài thật.

Một cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM cho hay khi xét tuyển, điểm chuẩn từng trường THPT sẽ căn cứ vào số HS đăng ký NV1 vào trường đó, sau đó là điểm xét tuyển của những HS đăng ký vào trường và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Chính vì căn cứ vào đăng ký NV 1, 2, 3 nên sẽ hạn chế trường hợp những HS dù điểm học bạ cao nhưng không phải là năng lực học thật sự. Hơn nữa việc đăng ký NV lâu nay ở các trường THCS được thực hiện rất tốt, dựa trên năng lực thật sự của HS. Khó có chuyện HS đăng ký NV cho có.

Trước ý kiến liệu có cần thêm một phương án sàng lọc sau xét tuyển để tránh tình trạng HS ngồi nhầm trường, bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), cho rằng nếu có tình trạng đó cũng buộc các trường phải chấp nhận. Trước mắt vẫn cho HS đăng ký học theo phân ban, sau đó tùy theo năng lực học thực tế của mỗi em để có kế hoạch sắp xếp phụ đạo. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo