xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe rước dâu gặp nạn, 13 người tử vong

TRẦN THƯỜNG - BÍCH VÂN

Xe rước dâu từ Quảng Trị vào Bình Định khi đến Quảng Nam lúc 2 giờ 15 ngày 30-7 thì xảy ra tai nạn. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế ngủ gật

Sáng 30-7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã có công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết xảy ra tại tỉnh Quảng Nam vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ tai nạn kinh hoàng

Tại công điện, Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra lúc 2 giờ 15 phút ngày 30-7, tại Km 950+800 - Quốc lộ (QL) 1, đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xe rước dâu 16 chỗ mang biển kiểm soát 75B-000.52 do tài xế tên Cương điều khiển, chở 16 người từ Quảng Trị vào Bình Định, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe container 51D-411.21. Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo lời kể của ông Lê Phước Ấn (SN 1943; ngụ thôn Uất Lũy, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), thời điểm xảy ra tai nạn, ông nghe một tiếng nổ lớn. Ông chạy nhanh đến hiện trường thì thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, người chết nằm la liệt trong xe khách, những lễ vật chuẩn bị cho việc rước dâu vương vãi khắp đường. Lúc này, nhiều người dân đã cùng nhau chạy tới phụ giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Tài xế xe rước dâu buồn ngủ?

Tài xế xe container Nguyễn Hữu Thành, bị thương nhẹ trong vụ tai nạn, thuật lại xe của anh đang chở hơn 15 tấn thanh long từ tỉnh Long An đi Trung Quốc tiêu thụ, lưu thông tốc độ khoảng 50 km/giờ. "Xe ôtô khách lưu thông với tốc độ rất cao, lấn làn rồi đâm vào xe của tôi. Tôi đánh lái sát vào lề và đạp phanh nhưng vì ôtô lao đến nhanh nên không thể làm gì hơn. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi như người mất hồn, vài chục giây sau mới định thần trở lại. Lúc đó, có một xe 4 chỗ cùng là người nhà của xe khách cũng vừa tới. Tôi và phụ xe lao vào cùng mọi người đưa thi thể các nạn nhân ra. Mọi thứ lúc này thật khủng khiếp, nhắc lại tôi vẫn còn ám ảnh, rùng mình" - anh Thành thuật lại.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Dương Chí Linh (anh rể của chú rể Nguyễn Khắc Long, đã tử vong) thông tin đoàn rước dâu đi trên 2 xe gồm 1 xe 4 chỗ và 1 xe 16 chỗ chở 13 người lớn cùng 3 trẻ em. Ông Linh ngồi trên xe 4 chỗ còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhung (chị ruột của chú rể, đã tử vong) cùng con gái Dương Nguyễn Trúc Hân ngồi trên xe 16 chỗ. Đoàn rước dâu xuất phát lúc 23 giờ ngày 29-7, dự kiến vào đến nhà gái ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-7. Ông Linh xác nhận ngay trước khi tai nạn, ông thấy xe rước dâu lấn sang làn bên kia và va chạm trực tiếp với xe container.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an đã triệu tập tài xế Thành lên làm việc. Theo ông Lợi, qua công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu từ một số nhân chứng thì rất có thể tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ buồn ngủ khiến xe bị mất lái rồi lao vào xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Theo ông Lợi, nếu kết quả điều tra xác định lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế xe rước dâu thì sẽ không khởi tố vụ án vì tài xế đã tử vong.

Xe rước dâu gặp nạn, 13 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn làm 13 người thiệt mạng. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Rà soát toàn tuyến tránh

Cũng tại công điện nói trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra đánh giá đoạn QL 1 tuyến tránh thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó nghiên cứu, điều chỉnh giảm tốc độ khai thác của ôtô khách, ôtô tải; rà soát, siết chặt điều kiện an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô.

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trưa 30-7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cùng đoàn công tác đã vào hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khá thẳng, có đầy đủ biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng nên nguyên nhân có thể do yếu tố chủ quan. Từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ông Thể khẳng định sắp tới đây, Bộ GTVT sẽ cùng với Bộ Công an, tỉnh Quảng Nam rà soát trên toàn tuyến tránh QL1 qua tỉnh này để có đánh giá đúng mức nhằm có giải pháp giảm thiểu tai nạn.

Ngay sau đó, ông Thể cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi 4 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân gồm: cháu Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi, gọi chú rể bằng cậu ruột), Nguyễn Thị Kim Oanh (cô của chú rể), Đặng Xuân Tiến (6 tuổi, con của bà Oanh) và ông Nguyễn Khắc Cát. Trong đó, cháu Hân bị chấn thương sọ não, chấn thương mặt, tạm thời qua cơn nguy kịch. Cháu Tiến bị chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, gãy xương cẳng tay phải. Hai nạn nhân còn lại gồm bà Oanh và ông Cát bị đa chấn thương. Riêng ông Cát bị chấn thương sọ não, tiên lượng nặng. 

Danh sách nạn nhân

Các nạn nhân tử vong là: Bà Ngô Thị Bê, Nguyễn Khắc Long (chú rể, con bà Bê), Nguyễn Thị Nhung (con bà Bê), Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội bà Bê), Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Thị Gái (vợ ông Nguyền), Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Thị Tiến (vợ ông Cát), Võ Tiến Sỹ, Nguyễn Khắc Bình (anh em với ông Sỹ), Nguyễn Khắc Mỹ, tài xế Cương.

4 người bị thương là: Dương Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung), Nguyễn Thị Kim Oanh, vợ ông Phóng;), Đặng Xuân Tiến (con ông Phóng), Nguyễn Khắc Cát.

Xe rước dâu chưa có giấy phép dịch vụ

Ông Phạm Quang Hồng, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Đăng kiểm Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế, thông tin xe rước dâu bị nạn mang BKS 75B-000.52 không có giấy phép kinh doanh dịch vụ. Thay vào đó là giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách tại một hợp tác xã xe khách tại tỉnh Thừa Thiên-Huế từ trước năm 2016. Vào tháng 9-2016, xe này được chuyển nhượng cho tư nhân và không thuộc công ty hay hợp tác xã vận chuyển nào nữa. "Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe chạy không có giấy phép, không có phù hiệu" - ông Hồng xác nhận thêm.

B.VÂN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo