xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe dù, bến cóc vào mùa

Nhóm phóng viên

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM và các tỉnh lân cận đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, xe khách dừng đỗ không đúng nơi quy định... từ nay đến sau Tết nguyên đán

Chiều 21-1, có mặt trên Quốc lộ 1, đoạn trước Khu Du lịch Suối Tiên (quận 9, TP HCM), chúng tôi ghi nhận hàng loạt ô tô vô tư dừng, đậu trên đường để đón - trả khách. Nhiều chiếc đang phóng với tốc độ nhanh, khi phát hiện có người muốn đón xe lập tức thắng gấp, xi-nhan để tấp vào lề.

Tấp nập đón - trả khách

Khu vực dưới chân cầu bộ hành trước Khu Du lịch Suối Tiên từ lâu là điểm đón xe của nhiều người đi các chặng về miền Đông, Tây Nguyên hoặc theo tuyến Nam - Bắc. "Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Nhiều xe còn ngang nhiên đậu hẳn ra giữa đường để đón khách, gây cản trở giao thông và tăng nguy cơ tai nạn" - một người dân địa phương bức xúc.

Cũng trên Quốc lộ 1, đoạn gần ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức), trạm xăng Thanh Bình và Huệ Thiên là 2 điểm mà các loại xe thường xuyên ra vào đón - trả khách. Theo người dân địa phương, hoạt động của xe dù thường diễn ra rầm rộ vào chiều tối mỗi ngày, không khác gì một bến cóc nhỏ, đặc biệt là dịp trước và sau Tết nguyên đán. Không chỉ đón - trả khách, nhiều nhà xe còn nhận vận chuyển hàng hóa.

Xe dù, bến cóc vào mùa - Ảnh 1.

Một ô tô đột ngột tấp vào lề đường đón khách trên Quốc lộ 13, đoạn qua tỉnh Bình Dương chiều 21-1 Ảnh: NHƯ PHÚ

Theo ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cây xăng Comeco đến cầu Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP HCM), vào chiều tối mỗi ngày, nhiều xe vẫn bất chấp dòng phương tiện luôn có nguy cơ ùn ứ để dừng, đậu đón khách hoặc xếp dỡ hàng hóa .

Trên đường Nguyễn Xí, tại địa chỉ số 13 (phường 25, quận Bình Thạnh), dù là bãi giữ xe nhưng nhiều phương tiện cũng dùng đón - trả khách. Cách đó không xa, 2 bãi giữ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (đối diện Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh), hoạt động đón - trả khách cũng diễn ra rầm rộ, không khác gì bến xe thu nhỏ.

Tại Đồng Nai, trên Quốc lộ 1 đoạn từ TP Biên Hòa đến thị xã Long Khánh, những xe đi về các tỉnh, thành miền Trung, các tuyến Bắc - Nam liên tục dừng đón khách. Trên Quốc lộ 51, đoạn trước cây xăng Long Bình Tân (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), hàng loạt xe du lịch chạy hướng TP Vũng Tàu và ngược lại thường dừng, đậu sát mé đường để đón khách. Đoạn Quốc lộ 51 giao với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, các xe dù, bến cóc những ngày này cũng bắt đầu hoạt động mạnh.

Trong khi đó, tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 1 triệu lao động nhập cư, nhu cầu đón xe về quê, nhất là dịp Tết, rất lớn. Hơn nữa, xe khách từ TP HCM muốn về miền Trung hay Tây Nguyên đều chạy sang Bình Dương qua Quốc lộ 1 hoặc Quốc lộ 13. Vì thế, xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ, thường xuyên gây mất an toàn giao thông.

Nhiều "điểm nóng" vào tầm ngắm

Thanh tra Giao thông (TTGT) - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nhu cầu đi lại cho người dân dịp Tết nguyên đán, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành tại các nhà ga, bến xe để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (sẽ triển khai từ ngày 5-2 đến 2-3).

Theo ông Trần Quốc Khánh, Chánh TTGT TP HCM, lực lượng TTGT sẽ thường xuyên tuần tra, xử lý những phương tiện đón - trả khách trái phép mang tính bến cóc, xe dù là tại các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Bình Phước đến Suối Tiên), khu vực đường Điện Biên Phủ, điểm nóng Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây... Ở những nơi này, TTGT sẽ được bố trí 24/24 giờ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hoạt động đưa rước khách trá hình. "Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra các phương tiện hoạt động tại 81 vị trí đón - trả khách trên địa bàn TP nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết" - ông Khánh nhấn mạnh.

Tại Đồng Nai, Sở GTVT tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung quản lý tốt giá cước vận tải, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình, các hiện tượng tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự. CSGT được giao nhiệm vụ phối hợp, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ quy định, chở quá tải, đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định…

Theo ông Nguyễn Đỗ Vũ, Chánh TTGT tỉnh Bình Dương, đơn vị cũng đã có kế hoạch siết chặt, không để nạn xe dù, bến cóc gây phức tạp trên địa bàn dịp Tết. Trung tá Thái Minh Lý - Đội trưởng Đội CSGT thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương - thông tin thêm công an tỉnh vừa triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra để hạn chế nạn đón khách, nhồi nhét khách dọc đường dịp Tết. Về việc một số cây xăng dọc Quốc lộ 1 (đoạn thuộc Dĩ An) chứa chấp xe dù, biến thành bến cóc, trung tá Lý khẳng định: "Tình trạng này rất khó xử lý, vì xe khách mượn cớ vào đổ xăng, rửa xe rồi nằm lì trong đó chờ đủ khách mới đi. Đợt Tết sắp tới đây, chúng tôi sẽ kết hợp với TTGT xử lý nghiêm việc này". 

Đáp ứng đủ phương tiện công cộng

Theo Sở GTVT TP HCM, trong dịp Tết nguyên đán, các hoạt động thi công công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật trên đường bộ phải bảo đảm tái lập mặt đường, chỉnh trang đường sá, rào chắn gọn gàng để không gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông công cộng phải đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo