xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xác định hung thủ gây ra hàng loạt vụ trộm tại khu vực cảng Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) – Trong lúc đi nhờ xe đầu kéo đến cảng Quy Nhơn, lợi dụng sơ hở của tài xế khi làm thủ tục để vào cảng, đối tượng liền lấy trộm đồ trên cabin rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 1-9, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hòa (SN 1979; ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Xác định hung thủ gây ra hàng loạt vụ trộm tại khu vực cảng Quy Nhơn - Ảnh 1.

Tang vật đối tượng Nguyễn Đức Hòa đã trộm của tài xế. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, nhiều tài xế xe đầu kéo chở hàng đến cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) cho biết từ cuối tháng 7 đến tháng 8 vừa qua, họ đã bị mất tài sản sau khi cho một thanh niên đi nhờ xe vào cảng. Do thời điểm này, cảng Quy Nhơn không cho người lạ vào để phòng chống dịch Covid-19, một số người muốn vào cảng hay đi nhờ bằng hình thức như vậy nên tài xế giúp.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn đã tổ chức xác minh, điều tra. Qua nắm tình hình từ một số công nhân ở cảng Quy Nhơn, được biết thời gian gần đây có một đối tượng hay lân la đến các xe ô tô đậu trong cảng. Bên cạnh đó, từ mô tả nhận dạng người đi nhờ xe của nhiều lái xe, các trinh sát đã xác định đối tượng Nguyễn Đức Hòa là nghi phạm gây ra các vụ trộm trên nên tiến hành truy xét.

Xác định hung thủ gây ra hàng loạt vụ trộm tại khu vực cảng Quy Nhơn - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Đức Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Đức Hòa khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm điện thoại của các tài xế xe đầu kéo. Theo Hòa, trong một vài lần tìm chỗ vắng để sử dụng ma túy thì phát hiện các tài xế xe đầu kéo vào cảng Quy Nhơn thường xuống xe kiểm hàng, cân hàng, đo thân nhiệt trước khi vào cảng. Lúc này trên cabin không có ai nên Hòa nghĩ cách vờ đi nhờ xe để khi các tài xế xuống làm các thủ tục vào cảng thì lấy trộm điện thoại.

Được biết, trước khi bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Đức Hòa đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và hiện đang bị nghiện ma túy nặng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo