xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vùng "rốn lũ" Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối

Trần Thường

(NLĐO) – Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực thấp trũng tại huyện Đại Lộc, TP Hội An của tỉnh Quảng Nam ngập nặng, 1 cháu bé 2 tuổi không may bị ngã xuống nước chết đuối.

Từ sáng 15-10, sau gần 2 ngày mưa lớn trên diện rộng, tại tỉnh Quảng Nam trời nắng ráo trở lại. Dù vậy, do lượng mưa lớn kết hợp với nước từ các hồ thủy điện trên thượng nguồn xả về, nhiều khu vực thấp trũng tại huyện Đại Lộc, TP Hội An bị ngập sâu.

Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 1.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 2.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa bị ngập nặng

Theo ghi nhận tại vùng "rốn lũ" Đại Lộc vào trưa 15-10, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Nghĩa, Đại Hưng, Đại Lãnh bị ngập sâu gây chia cắt giao thông. Nhiều nơi chìm trong biển nước, nhà dân bị ngập trên 1 m.

Người dân xã Đại Nghĩa cho biết nước trên sông Vu Gia lên rất nhanh, từ khuya 14-10 bắt đầu tràn vào nhà. Do nắm được thông tin mưa lớn và thuỷ điện xả lũ, bà con chủ động phòng tránh nên tài sản ít bị thiệt hại. Đến sáng 15-10, trời ngớt mưa, nước lũ đã bắt đầu rút dần.

Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 4.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 5.

Nhà dân ven sông Vu Gia ngập sâu

Huyện Đại Lộc đã ghi nhận có thiệt hại về người do mưa lũ. Theo đó, khoảng 9 giờ 50 phút sáng 15-10, một bé trai 2 tuổi tại thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa trong lúc chơi đùa không may bị ngã xuống nước lũ phía sau nhà dẫn đến tử vong.

Cũng tại huyện Đại Lộc, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, xuất hiện "hố tử thần" ngay trên cầu Suối Mơ trên tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Đồng khiến giao thông bị tê liệt. Cơ quan chức năng đang khắc phục và dự kiến có thể thông xe bước đầu trong hôm nay.

Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 6.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 7.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng rào chắn, chốt chặn, không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết lũ trên sông Vu Gia trưa 15-10 ở mức báo động 3 và đang xuống chậm. Các xã vùng A của huyện như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng bị ảnh hưởng nặng, nhiều nhà dân ngập sâu hơn 1 m. Hiện tại, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã rào chắn các tuyến đường bị ngập sâu, không cho người và phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn.

Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 9.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 10.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 11.

Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An ngập sâu. Đây là lần thứ 2 chỉ trong 1 tuần, đường phố Hội An chìm trong biển nước

Tại TP Hội An, từ tối 14-10, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hoài dâng cao, tràn lên đường Bạch Đằng. Nước lũ sau đó tiếp tục dâng lên đường Nguyễn Thái Học. Đến sáng 15-10, nước lũ băng qua ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Lợi và mấp mé dưới chân Chùa Cầu.

Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 12.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 13.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 14.
Vùng rốn lũ Quảng Nam ngập sâu, 1 cháu bé chết đuối - Ảnh 15.

Cù Lao Chàm bị sạt lở nặng Ảnh: Facebook

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, lúc 10 giờ sáng 15-10, mực nước lũ tại Hội An trên báo động 2 khoảng 15 cm và có dấu hiệu lên chậm.

Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến một số khu vực tại Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An) bị sạt lở hết sức nặng nề.

Tới đầu giờ chiều 15-10, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở Quảng Nam giảm nhiều, cho thấy mưa ở thượng nguồn giảm hẳn. Thời điểm 13 giờ, nước về hồ thủy điện A Vương ở mức 507 m3/giây (lúc 11 giờ 646 m3/giây); về hồ Sông Tranh 2 là 457 m3/giây (lúc 11 giờ 661 m3/giây); về hồ Sông Bung 4 là 695 m3/giây (lúc 11 giờ 1.126 m3/giây). Chỉ riêng hồ thủy điện Đăk Mi 4 ở huyện phước Sơn, lưu lượng về hồ tăng. Cụ thể, thời điểm 13 giờ lưu lượng về hồ ở mức 1.381 m3/giây (lúc 11 giờ 1.175 m3/giây). Các thủy điện xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng 1.059 m3/giây, xả về sông Thu Bồn với lưu lượng 302 m3/giây (số liệu lúc 13 giờ ngày 15-10).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo