xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tai nạn thảm khốc 3 người chết ở Thanh Hóa: Xe 7 chỗ mang biển xanh của kho bạc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bước đầu làm rõ được chiếc xe 7 chỗ biển xanh bị xe khách tông khiến 3 người chết, 5 người bị thương ở Thanh Hóa là xe của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.


Vụ tai nạn thảm khốc 3 người chết: Xe 7 chỗ mang biển xanh của Kho bạc - Ảnh 1.

Chiếc xe 7 chỗ mang biển xanh trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết

Chiều ngày 8-2 (tức ngày 4 Tết), Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ ngành, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá, trong sáng cùng ngày.

Ngay trong buổi sáng 8-2, sau khi tai nạn xảy ra, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo cơ quan chức năng ở Thanh Hóa nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm. Đồng thời, ông Thọ đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi động viên những người bị thương.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ôtô 7 chỗ biển xanh 36B-2286 trong vụ nạn mang nhãn hiệu Hyundai Santafe, sản xuất năm 2010 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, có địa chỉ tại TP Thanh Hóa. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8-10-2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-03D Thanh Hóa và có hạn kiểm định đến 7-4-2019.

Còn xe khách biển số 98B-022.66, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Minh Đức (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 10-1-2019 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 98-01S Bắc Giang và có hạn kiểm định đến 9-7-2019.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ sáng nay 8-2, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách xe BKS 98B-022.66 do ông Phạm Thế Đức (SN 1979, trú tại xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển và xe 7 chỗ BKS 36B-2286 (xe biển số xanh) do ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ngụ xã Hoằng Quỳ) điều khiển đang sang đường.

Hậu quả, làm 3 người chết trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương. 3 người trên xe ôtô 7 chỗ đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Danh tính 3 người tử vong gồm: Trần Thị Phương Thảo (SN 1983, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, quê xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; bà Thảo và ông Toàn là hai vợ chồng) đang công tác tại Đồng Nai và 1 nạn nhân còn lại là bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, là mẹ đẻ của ông Toàn).

Theo ông Đoàn Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quỳ, gia đình ông Toàn đang từ huyện Ngọc Lặc về quê ở Hoằng Quỳ (Thanh Hóa) chúc Tết thì gặp nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo