xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ngạt khí độc trên tàu cá ở Quảng Bình: Ngư dân thứ 2 đã tử vong

H. Phúc

(NLĐO) – Trong số 6 ngư dân không may bị ngộ độc khí khi đang mở hầm đông lạnh trên tàu chứa cá, thì đã có 2 ngư dân tử vong

Chiều 18-5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) - cho biết trong số 5 ngư dân bị ngạt khí đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện này thì ngư dân Võ Văn Hòa (36 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Vụ ngạt khí độc trên tàu cá ở Quảng Bình: Ngư dân thứ 2 đã tử vong - Ảnh 1.

Tàu cá nơi các ngư dân bị ngộ độc khí

Trước đó, chiều 15-5, trong lúc mở hầm đông lạnh trên tàu cá mang số hiệu: QNG 97587.TS do ông Trần Văn Mẫn (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ, để bốc xếp cá tại cảng Gianh, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thì 6 ngư dân bị ngộ độc khí, ngất xỉu.

Nhóm ngư dân, gồm: Võ Văn Hòa (SN 1983), Đinh Đôn (SN 1990, cùng quê xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi); Nguyễn Thành Linh (SN 1975, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Duệ (SN 1970), Lê Văn Hùng (SN 1969, cùng quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và một ngư dân chưa rõ danh tính.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cấp cứu. Tuy nhiên do bị ngộ độc khí quá nặng, ngư dân Lê Văn Hùng không may tử vong trên đường đi cáp cứu, 5 ngư dân còn lại được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Vụ ngạt khí độc trên tàu cá ở Quảng Bình: Ngư dân thứ 2 đã tử vong - Ảnh 2.

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho một ngư dân bị ngộ độc khí

Mặc dù đã được điều trị và chăm sóc đặc biệt nhưng vì tình trạng bệnh nhân Hòa bị ngộ độc khí nặng nên đã tử vong vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17-5, và hiện đang được người nhà làm thủ tục đưa về quê an táng.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân ban đầu khiến 6 ngư dân bị ngộ độc khí có thể bị ngạt khí hydro sulfua xuất phát từ thời tiết nắng nóng, cá trong hầm đông lạnh trên tàu ướp lâu ngày phân hủy nên sinh ra khí độc. Lúc tàu cập cảng, hầm chứa cá bị thiếu đá ướp lạnh, các ngư dân vào trong hầm thì bị ngộ độc khí rất nhanh.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo