xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy làm 8 người chết: Lãnh đạo TP HCM thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân

Di Lâm

(NLĐO) - Sáng 8-5, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy làm 8 người thiệt mạng ở quận 11

Ông Nguyễn Hồ Hải cùng ông Ngô Minh Châu gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân không may gặp nạn trong vụ cháy. Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo các ban - ngành, đoàn thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình nạn nhân về mọi mặt.

Đoàn công tác cùng cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường vụ cháy, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự cố.

Vụ cháy làm 8 người chết: Lãnh đạo TP HCM thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chia buồn với gia đình các nạn nhân

Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình bị hỏa hoạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề xuất hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng. Đối với nạn nhân bị thương thì tùy mức độ nặng nhẹ (bị bỏng đến chữa trong bệnh viện), cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra mức hỗ trợ phù hợp.

Hiện 4 hộ liền kề (khoảng 22 người) bị ảnh hưởng từ vụ cháy đã được bố trí vào ở tạm trong trường học bên cạnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM hỗ trợ từ 2-10 triệu đồng/trường hợp.

Vụ cháy làm 8 người chết: Lãnh đạo TP HCM thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân - Ảnh 2.

Hiện trường đám cháy

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đám cháy xảy ra vào chiều tối 7-5 tại số 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 11, quận 11. Căn nhà gặp nạn thiết kế 1 trệt, 2 lầu với tổng diện tích 126 m2 (diện tích sàn khoảng 40 m2). 

Khi lực lượng cứu nạn tìm thấy, 7 nạn nhân đã chết ngạt trong đám cháy, gồm: Hồ Đình Thắng (chủ nhà), một cô giáo chưa rõ danh tính, Hồ Đình Nam (SN 2012), Lê Kim Tuyến (SN 2003), Lê Ngân Tuyến (SN 2008), Lê Tân Tuyến (SN 2012), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006).

Lực lượng cứu nạn tìm thấy 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 người trong nhà vệ sinh tầng 2; cứu sống được một người. Sau đó, Lực lượng cứu nạn tìm thấy thêm một nạn nhân dưới chân cầu thang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo