xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ án giao đất "vàng" số 8-12 Lê Duẩn: Ông Nguyễn Thành Tài xin lỗi mọi người

Bài và ảnh: Di Lâm

Luật sư kiến nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc bị cáo Nguyễn Thành Tài là người có chủ trương chấp thuận giao đất không thông qua đấu giá và miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo

Dự kiến sáng nay (20-9), TAND TP HCM công bố hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) và đồng phạm trong vụ án giao đất "vàng" số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) vào tay doanh nghiệp (DN) tư nhân. Theo đại diện VKSND TP HCM, vụ án khiến nhà nước thất thoát, lãng phí hơn 1.900 tỉ đồng.

Trải nghiệm nghiệt ngã

Cuối phiên làm việc ngày 19-9, HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói rằng bị cáo chưa bao giờ bị kỷ luật nhưng đến cuối đời lại vướng vào vòng lao lý. "Đó là trải nghiệm vô cùng cay đắng, nghiệt ngã. Cả tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, để mang lại hạnh phúc cho người dân, đặc biệt nhân dân TP HCM. Tôi đã cố gắng đi theo lợi ích chung của đất nước, của nhân dân tới cùng. Tôi muốn xin lỗi mọi người vì sự việc đáng tiếc xảy ra" - bị cáo trần tình.

Nói những lời nói sau cùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiều lần bật khóc, xin lỗi đến mẹ và nhân dân TP HCM. "Tôi gửi lời xin lỗi đến mẹ tôi; đến đồng đội, những đồng chí lão thành cách mạng từng tin tưởng, tự hào về tôi. Đặc biệt, tôi xin lỗi nhân dân, nhất là người dân ở TP HCM. Tôi muốn nói với họ rằng tôi không bao giờ phản bội TP. Dù vậy, tôi biết rõ người có công sẽ nhận thưởng, còn người có tội chắc chắn bị xử lý" - bị cáo nghẹn ngào.

Cũng như bị cáo Nguyễn Thành Tài, 3 bị cáo Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2) và Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường) mong tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đề nghị HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: cá nhân có nhiều huân, huy chương, bằng khen; riêng bị cáo Tài đang điều trị bệnh ung thư.

Đáng chú ý, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) cảm ơn cơ quan tiến hành tố tụng không truy tố bị cáo tội danh "Đưa hối lộ" vì bị cáo chuyển tiền cho bị cáo Tài với ý định hỗ trợ bị cáo Tài làm thẻ tín dụng khi chữa bệnh ở nước ngoài. Sau này, bị cáo Tài có gửi trả số tiền trên.

Vụ án giao đất vàng số 8-12 Lê Duẩn: Ông Nguyễn Thành Tài xin lỗi mọi người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy tại phiên tòa

Chỉ kế thừa chủ trương có từ trước

Trước khi tòa nghị án, trong phần tranh luận bổ sung, các bị cáo cùng luật sư bào chữa đưa ra nhiều lập luận nhằm làm rõ hoàn cảnh phạm tội.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài nhiều lần nhắc đến Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP HCM (Ban Chỉ đạo 09), 4 DN thuộc Bộ Công Thương. Luật sư cho rằng bị cáo Tài chỉ kế thừa chủ trương có từ trước. Về xây dựng dự án 8-12 Lê Duẩn, theo hướng chấp nhận nhà đầu tư không thông qua đấu thầu, ông Lê Hoàng Quân (lúc đó là Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo 09) là người phê duyệt. Sau đó, ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, đang thụ án trong một vụ án khác) ký văn bản đồng ý hình thức hợp tác liên kết, huy động vốn, ưu tiên 4 DN thuộc Bộ Công Thương. Từ năm 2008-2009, 4 DN trên gửi rất nhiều văn bản đến trung ương, UBND TP đề nghị tạo điều kiện mua chỉ định khu đất "vàng". Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM - đơn vị nhận nhiệm vụ chính thực hiện dự án, gửi công văn đề xuất TP cho phép Công ty Hoa Tháng Năm tham gia đầu tư; đồng thời trình công văn đến đa số thành viên Ban Chỉ đạo 09 nhưng ban không có ý kiến. Từ đó, luật sư kiến nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc bị cáo Tài là người có chủ trương chấp thuận giao đất không thông qua đấu giá và miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Bị cáo Tài trình bày thêm: "Vì TP đang tiến tới cải cách hành chính nên tôi phải ký nhanh, cố gắng giải quyết nhiều đầu việc. Mọi việc tôi đều báo cáo lãnh đạo cấp trên rồi nhận được sự đồng ý".

Còn bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nêu thắc mắc với đại diện VKSND về chứng cứ chứng minh bị cáo có hành vi xúi giục, trục lợi. Suốt thời gian xét xử, người thừa hành quyền công tố kết luận bị cáo Thúy dùng tình cảm cá nhân tác động, xúi giục bị cáo Tài. Từ đó, bị cáo Tài ký nhanh, ký nhiều văn bản trái luật trong việc giao đất trái quy định, tạo điều kiện giúp Thúy "nhúng tay" vào dự án 8-12 Lê Duẩn. 

Đại diện VKSND TP HCM khẳng định cơ quan chức năng chưa hề kết luận mối quan hệ tình cảm cá nhân giữa bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy là quan hệ bất chính. Nhắc đến nội dung trên, bị cáo Tài cho rằng lời nói trên như giúp bị cáo “giải tỏa nỗi oan”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo