xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng giao Bộ Công an vào cuộc vụ 39 người chết trong container

Đức Ngọc - DƯƠNG NGỌC

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và chính quyền cùng cảnh sát hạt Essex nhất trí phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra, xác định danh tính nạn nhân vụ 39 người chết trong container

Văn phòng Chính phủ ngày 26-10 cho biết vừa có công văn gửi các bộ: Công an, Ngoại giao; UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về chỉ đạo của Thủ tướng liên quan thông tin 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh để có các biện pháp xử lý phù hợp; điều tra phát hiện các vụ đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương thực hiện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5-11.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tối 26-10 cho biết đã điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh, làm việc với Cơ quan Phòng chống tội phạm của Anh; sáng cùng ngày đã đến hiện trường, tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và Cảnh sát hạt Essex. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra, xác định danh tính nạn nhân. Đại sứ quán cũng đã thiết lập kênh trao đổi thông tin và phối hợp trực tiếp với Cảnh sát hạt Essex - đơn vị đang chủ trì điều tra vụ việc.

Cảnh sát hạt Essex cho biết đang khám nghiệm tử thi. Việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh trắc học, di truyền học của các nạn nhân (không dựa trên hình ảnh), do đó cần có nhiều thời gian.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Để nhận sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181 501 hoặc tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84.

Thủ tướng giao Bộ Công an vào cuộc vụ 39 người chết trong container - Ảnh 1.

Một gia đình ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lập bàn thờ tạm khi nghe tin người thân tử vong tại Anh Ảnh: ĐỨC NGỌC

Mong đưa thi thể về sớm

Sáng 26-10, tại nhà ông P.V.T (ngụ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - người trình báo với chính quyền rằng ông có người con gái tên M. (26 tuổi) nghi là nạn nhân tử vong ở Anh - rất nhiều người thân có mặt để thăm hỏi.

Theo người thân của M., cô này sang Anh từ ngày 3-10 thì ngày 23-10 mẹ nhận được tin nhắn: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được", sau đó mất liên lạc. Bố M. cho biết để M. sang Anh, gia đình phải vay đưa trước cho người môi giới 22.000 USD và sau khi con sang tới Anh thì gia đình phải đưa tiếp khoảng 400 triệu đồng. Giờ chỉ mong đưa thi thể con về nước càng sớm càng tốt.

Ông Võ Nhân Lý, Phó trưởng Công an xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc), xác nhận xã có 5 gia đình nghi có con "mất tích" tại Anh. Có gia đình đã lập bàn thờ tạm trong khi gửi các giấy tờ sang Anh để người thân lo các thủ tục nhận dạng.

Ông Võ Xuân Phong, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc, cho biết huyện có 7 gia đình đang mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Phường Đậu Liêu của thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có một trường hợp và xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cũng có 3 trường hợp gia đình thông tin người thân "mất tích" khi trên đường sang Anh. Ngoài các trường hợp trên, tại huyện Yên Thành cũng có nhiều gia đình cho biết mất liên lạc với người thân nhiều ngày khi những người này trên đường sang Anh.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết đoàn công tác của huyện có xuống gia đình nạn nhân M. để xác minh thông tin và thăm hỏi. Huyện cũng đang xác minh một số trường hợp khác nghi là nạn nhân của vụ 39 người tử vong trong container ở Anh.

Những người ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từng sang Anh làm việc "chui" cho biết phải đưa cho môi giới từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, được làm hộ chiếu Trung Quốc rồi đưa sang các nước như Bỉ, Pháp, sau đó mới sang Anh bằng các container. "Tôi đã đi từ Pháp sang Anh, suốt thời gian dài nằm trong container bịt kín, có lúc thở không được" - anh N., một người từng đi sang Anh bằng con đường bất hợp pháp, nói. 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết công an tỉnh đã giao cho đơn vị liên quan xác minh tin có thể có nạn nhân là người trên địa bàn tử vong trong vụ 39 người chết tại Anh nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo