xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 39 người chết ở Anh: Nhiều gia đình nhận được điện thoại xưng cảnh sát Anh

Bài-ảnh: Đức Ngọc-Bảo Anh

(NLĐO) - Theo thông tin từ một số gia đình có người thân mất liên lạc ở Hà Tĩnh, họ có nhận được điện thoại từ phía Cảnh sát Anh, yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan vụ 39 người chết trong thùng xe container ở Anh.

Chiều ngày 2-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đ.G. (57 tuổi, xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) có con trai là Nguyễn Đ.L. (20 tuổi) mất liên lạc nhiều ngày khi trên đường sang Anh, xác nhận thông tin trên. Theo ông G. vào khoảng 20 giờ tối ngày 1-11, ông có nhận được cuộc gọi của cảnh sát Anh thông qua phiên dịch. "Họ gọi điện yêu cầu gia đình cung cấp một số thông tin liên quan... Sau đó tôi có hỏi con trai tôi có nằm trong số 39 người gặp nạn hay không thì họ trả lời trong số nạn nhân có Nguyễn Đ.L. con trai tôi" - ông G. đau buồn nói.

Vụ 39 người chết ở Anh: Nhiều gia đình nhận được điện thoại xưng cảnh sát Anh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đ.G. cho biết có người xưng là cảnh sát Anh gọi điện về gia đình - Ảnh: Bảo Anh

"Dẫu biết hy vọng L. còn sống là mong manh, nhưng còn tia hy vọng nào thì gia đình vẫn cố gắng bám lấy. Tuy nhiên, vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua (1-11), có một người xưng là thông dịch viên cho nhà chức trách của nước Anh gọi về báo tin em nó là một trong số 39 người bị chết trong container thì tôi như không muốn tin vào những gì mình nghe. Dẫu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nỗi đau mất con quá lớn khiến tôi như ngã quỵ. Vợ tôi từ khi nghe tôi nói lại bà ấy như không còn sức lực nữa. Đã hơn 1 tuần ngồi ngóng tin tức và cầu mong cho con được an lành nay sụp đỗ hoàn toàn khiến bà ấy như chết lặng" - kìm nén nỗi đau ông G. nói.

Cũng theo ông G., gia đình ông thực sốc khi nghe tin con trai gặp nạn. Nguyện vọng thiết tha nhất của gia đình hiện tại là mong muốn được giúp đỡ sớm đưa thi thể người thân về nước. "Qua điện thoại, tôi có nói với họ gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giờ con trai gặp nạn rất mong các bên liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ để đưa thi thể cháu về nước" - ông G. cho biết thêm.

Ngoài trường hợp gia đình ông G., tối ngày 1-11, một số gia đình khác ở Hà Tĩnh có nhận được điện thoại xưng là cảnh sát Anh. Họ có yêu cầu gia đình cung cấp một số đặc điểm để nhận dạng người thân, nhưng họ không khẳng định việc người thân của các gia đình có phải là nạn nhân trong vụ 39 người chết trong thùng xe container ở Anh.

Ông Phạm V.Th., bố của chị Phạm Th.Tr.M. (26 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), cho hay gia đình ông cũng đã nhận được một cuộc gọi từ nước Anh về như gia đình ông Nguyễn Đ.G.. "Giờ thì đúng là thật rồi các chú à, em nó mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Đau xót quá các chú ơi! Gia cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá gì, giờ đây chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ từ chính quyền sở tại hai nước cũng như các nhà hảo tâm để sớm đưa thi thể em về với quê hương" - ông Th. nghẹn lời.

Vụ 39 người chết ở Anh: Nhiều gia đình nhận được điện thoại xưng cảnh sát Anh - Ảnh 2.

Gia đình chị Phạm Th.Tr.M. cũng nhận được điện thoại với nội dung tương tự của gia đình ông Nguyễn Đ.G. - Ảnh: Bảo Anh

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đến thời điểm này thì có thể nói có người địa phương trong số 39 người chết trong container ở Anh. Tuy nhiên, theo ông Cường thông tin chính thức phải chờ cơ quan có thẩm quyền, khi đó chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ những gia đình có người thân gặp nạn.

Được biết, đến ngày 1-11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân ở Anh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo