xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội và VTV làm việc về dự án rộng hơn 60 hécta

B.H.Thanh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ trả lại dự án Trường quay ngoài trời rộng hơn 60 ha tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn chiều 16-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã dành nhiều thời gian nói về các dự án chậm triển khai trên 2 địa bàn này.

VTV bất ngờ trả đất dự án khủng rộng hơn 60 hécta - Ảnh 1.

Phối cảnh Trường quay ngoài trời Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Socson.hanoi.gov.vn

Liên quan dự án Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tại huyện Sóc Sơn, Chủ tich UBND TP Hà Nội cho biết đã trực tiếp gặp, làm việc với ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc VTV, về dự án này. Tinh thần chung là VTV sẽ trả lại dự án.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh giao các cơ quan liên quan phối hợp, làm việc với VTV về các vấn đề liên quan.

Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời VTV tại huyện Sóc Sơn, tỉ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 2-7-2019, với mục tiêu xây dựng khu trường quay với đầy đủ chức năng, hiện đại ngang tầm khu vực đáp ứng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất các chương trình truyền hình; kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch gắn với chủ đề về điện ảnh, nghệ thuật; cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng phục vụ các đoàn làm phim và khách du lịch đến tham quan trường quay.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 660.000 m2 thuộc địa giới hành chính xã Phù Linh với phạm vi, ranh giới được giới hạn: phía Bắc giáp các khu dân cư thôn Cộng Hoà, Thanh Trì, Thanh Quang và Xuân Lập (xã Phù Linh); phía Đông giáp ngòi Xuân Lập và đất nông nghiệp (giáp ranh giới xã Tân Minh); phía Nam giáp khu dân cư thôn Thanh Lại (xã Phù Linh), doanh trại quân đội (E141) và đất nông nghiệp; phía Tây giáp đất nông nghiệp (hành lang bảo vệ tuyến ống dẫn dầu đi ngầm).

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được chia làm 3 khu: khu trường quay ngoài trời (khu A) 34 ha, khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí kết hợp cảnh quay tự do (khu B) 13,5 ha, khu lưu trú gắn với các hoạt động điện ảnh và truyền hình (khu C) 12,8 ha. Trong đó, trường quay ngoài trời (khu A) là khu đa năng, khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí kết hợp cảnh quay tự do (khu B) là khu chức năng hỗ trợ cho hoạt động trường quay, được tổ chức với nhiều hoạt động gắn với nghệ thuật điện ảnh và truyền hình. Khu lưu trú gắn với các hoạt động điện ảnh và truyền hình (khu C) là khu chức năng phụ trợ được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú của các đoàn làm phim, cán bộ và khách du lịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo