xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị

Dương Ngọc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam và không ngừng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Chiều 31-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam

Tại hội đàm cấp cao ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng và cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nước và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương quan hệ; kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định, không ngừng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt - Trung. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường và phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng, đi sâu hợp tác trao đổi lý luận giữa hai Đảng, triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng và kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, cũng như kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai Tổng Bí thư đồng ý sẽ phát huy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai nước, nhất là gặp gỡ cấp cao, Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung, nhằm xác định phương hướng và trọng tâm hợp tác phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hai bên, góp phần thực hiện hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc...

Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất

Trong cuộc hội đàm, hai Tổng Bí thư nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương; nhấn mạnh Việt Nam - Trung Quốc là đối tác thương mại rất quan trọng và giàu tiềm năng của nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng thị trường Trung Quốc, mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông - lâm - thủy sản của Việt Nam, đồng thời duy trì thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa và tạo thuận lợi thông quan giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và nâng hạn mức hàng hóa Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đến nước thứ ba bằng đường sắt; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác vận tải hàng không, đường bộ và đường sắt. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học - công nghệ cao của Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ nỗ lực để duy trì đà phát triển quan hệ thương mại Trung - Việt theo hướng ngày càng cân bằng hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Hai bên nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ, tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất và tích cực thúc đẩy kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và Con đường" trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, lợi ích và chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên; nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế. Trung Quốc cam kết cung cấp cho Việt Nam không dưới 1.000 suất học bổng chính phủ, đào tạo không dưới 1.000 giáo viên tiếng Trung cho Việt Nam.

Tuân thủ nhận thức chung cấp cao

Hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện, thỏa thuận ký kết giữa hai bên, thúc đẩy sớm vận hành thí điểm hợp tác du lịch tại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Về vấn đề trên biển, hai Tổng Bí thư cùng cho rằng đây là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước; việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, phát huy tốt các cơ chế đàm phán trên biển, thúc đẩy phân định và bàn bạc về hợp tác phát triển; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông, phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chiều và tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ trao Huân chương Hữu nghị của Trung Quốc tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà; chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. 

Ký kết 13 văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến 13 văn kiện đã được các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm chính thức lần này, bao gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2027 giữa Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc...

Báo chí quốc tế thông tin đậm

Ông Xu Liping, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận định hôm 30-10 trên tờ Global Times (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc): "Là hai nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam và Trung Quốc đều quyết định theo đuổi cải cách và mở cửa trong những năm 1970 và 1980 và cả hai đều đạt được sự phát triển nhanh chóng cũng như cải thiện đáng kể sinh kế của người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả điều hành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, bao gồm phòng chống tham nhũng".

Trả lời tờ Global Times, ông Zhuang Guotu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Trường ĐH Hạ Môn, bày tỏ tin rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Trung Quốc sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như mối quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản. Kênh truyền hình Trung Quốc CGTN cũng thông tin đậm về sự kiện này.

Báo China Daily cũng có bài viết đậm nét của Phó Giáo sư Jia Duqiang thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo cơ hội cho cuộc gặp trực tiếp sâu rộng giữa lãnh đạo hai nước, giúp hai bên đạt được sự nhất trí trong nhiều vấn đề song phương và khu vực. Trên thực tế, sự hợp tác giữa hai nước mang lại lợi ích cho nhân dân và hai Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới, tăng cường sự phát triển chung, thúc đẩy quan hệ quốc tế và xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung của nhân loại. Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác cùng có lợi, nâng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới trong thời kỳ mới.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cũng đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thành công. Hãng tin Reuters trước đó nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn hai bên đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa độ tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Theo Reuters, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xuân Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo