xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao 1 biểu tượng của Đắk Lắk không có trong lễ hội đường phố cà phê Buôn Ma Thuột?

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hình ảnh những chú voi thân thiện được trang hoàng bằng những bông hoa cà phê trắng muốt sẽ không còn xuất hiện trong Lễ hội đường phố của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Sáng 7-3, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Đắk Lắk xác nhận Lễ hội đường phố của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8-2023 sẽ không có đoàn voi diễu hành như các kỳ lễ hội trước.

Vì sao 1 biểu tượng của Đắk Lắk không có trong lễ hội đường phố cà phê Buôn Ma Thuột? - Ảnh 1.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ không còn đàn voi diễu hành trên đường phố

Theo đó, lễ hội đường phố sẽ diễn ra từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, ngày 10-3, tại khu vực ngã 6 TP Buôn Ma Thuột với sự tham gia của đại sứ truyền thông lễ hội, các đoàn nghệ nhân, nông dân, nghệ thuật các nước, hoa hậu, người đẹp nổi tiếng, ca sĩ, nhóm ca, siêu xe…

Trước thông tin này, một chủ voi ở huyện Lắk cho rằng voi là một trong những biểu tượng quan trọng của Đắk Lắk nhưng không hiểu sao ban tổ chức không đưa voi vào lễ hội đường phố.

"Đối với voi, việc di chuyển khoảng 40 đến 50km từ huyện lên thành phố là bình thường. Các chủ voi không đặt nặng vấn đề hỗ trợ kinh phí mà đó là biểu tượng của Đắk Lắk trong mắt du khách, là nét văn hóa, niềm kiêu hãnh của chủ voi khi cùng chung tay làm nên một lễ hội lớn nhất của tỉnh. Những ngày qua, nhiều chủ voi gọi hỏi tôi vì sao không cho voi tham gia lễ hội đường phố, tôi không biết giải thích sao" - chủ voi này nói.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk lý giải tỉnh Đắk Lắk đã cam kết với Tổ chức động vật Châu Á không thực hiện những hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi của voi.

Bên cạnh đó, lễ hội đường phố sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, mỗi năm sẽ có sự đổi mới, chủ đề năm nay cũng khác hơn. "Trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ có nhiều tour du lịch voi thân thiện. Du khách muốn trải nghiệm về voi sẽ về quê hương của voi tại 2 huyện Lắk và Buôn Đôn - nơi sẽ diễn ra các hội voi trong lễ hội" – vị này thông tin.

Sáng cùng ngày, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra mắt 2 điểm check in tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Theo đó, điểm check in Km0 - Số 1 Nơ Trang Long và phố cà phê miễn phí trong lễ hội trên đường Phan Đình Giót.

20230307_084031

UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra mắt 2 điểm check in tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo