23/11/2022 16:07

Về miền di sản Tuy An

(NLĐO) – Chỉ cách TP Tuy Hòa hơn 30km về hướng Bắc, huyện Tuy An được xem là miền di sản của tỉnh Phú Yên khi có 9 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng quốc gia và 1 danh thắng quốc gia đặc biệt.

Về miền di sản Tuy An - Ảnh 1.

Danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Ngày 23-11, UBND huyện Tuy An (Phú Yên) tổ chức hội thảo khoa học "Tuy An - Miền di sản" nhằm chào mừng ngày di sản Việt Nam (23-11) và xúc tiến, phát triển du lịch tỉnh Phú Yên.

Tuy An là địa danh có từ năm 1611 khi tỉnh Phú Yên được hình thành trong tiến trình mở rộng bờ cõi về phương Nam của triều Nguyễn. Huyện Tuy An được xem là miền di sản của tỉnh Phú Yên khi có danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, 9 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng quốc gia và có trên 25 di tích, danh thắng cấp tỉnh.

Về miền di sản Tuy An - Ảnh 2.

Danh thắng quốc gia Hòn Yến với rạn san hô tuyệt đẹp ở huyện Tuy An

Nét đặc sắc trong di sản văn hóa ở huyện Tuy An là còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá, phong phú về loại hình; đa dạng về chủng loại. Đồng thời miền đất Tuy An còn lưu giữ nhiều làng nghề truyền thống. Nơi đây tập trung nhiều di tích khảo cổ, thành cổ, mộ cổ, đền thờ danh nhân lịch sử, chùa chiền, nhà thờ, đình làng, lăng, miếu, những di vật, cổ vật, những công cụ, nhạc cụ. Tiêu biểu là bộ kèn đá và đàn đá Tuy An có niên đại cách ngày nay trên 2.500 năm, được xem là báu vật quốc gia.

Về miền di sản Tuy An - Ảnh 3.

Xã An Thọ, huyện Tuy An cũng là nơi được chọn để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên

Hội thảo đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: Nhận diện di sản; bảo tồn di sản; di sản văn hóa ở Tuy An gắn với phát triển du lịch.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng để việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuy An cần nhận thức sâu sắc về vai trò của di sản văn hóa; bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Về miền di sản Tuy An - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo cho rằng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản

Để làm được điều đó, theo bà Thảo, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của cộng đồng, của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa, gắn chặt di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Mỹ Anh

Tin liên quan

Viết bình luận

Cháy căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức khi chủ nhà đi vắng
29/5/2023 548 1k
(NLĐO) - Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ được cho là do chập nổ nồi cơm điện. Chủ căn hộ đi vắng khi vụ cháy xảy ra.
TP HCM: Khối Thi đua 8 đoạt giải nhất hội thi về phong trào thi đua yêu nước
29/5/2023 548 1k
(NLĐO) - 10 đội bước vào tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến, diễn ra ngày 29-5.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Họp chống dịch COVID-19 đến 2 giờ sáng, 4 bộ trưởng được 4 gói mì tôm
29/5/2023 548 1k
(NLĐO)- Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết các công việc thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đều được triển khai rất khẩn trương
Ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nấu mẻ, 6 nam giới ngộ độc
29/5/2023 548 1k
(NLĐO) - Sau khi cùng nhau ăn món trứng cá sấu hỏa tiễn nấu mẻ, 6 nam giới có triệu chứng nôn, đau bụng dữ dội, đi ngoài nhiều lần
Cách bán vé tham quan kỳ lạ tại suối khoáng nóng DaaNa

Cách bán vé tham quan kỳ lạ tại suối khoáng nóng DaaNa

(NLĐO) - Muốn vào tham quan suối khoáng nóng DaaNa, khách phải mua vé với giá 100.000 đồng/người nhưng chiếc vé nhận được chỉ là một mảnh giấy trắng đánh số thứ tự.