xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vắng nhiều đại biểu khi họp tổ tại kỳ họp Quốc hội

Thế Dũng

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết có tổ vắng 70%-80% đại biểu khi họp tổ

Ngày 18-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục họp phiên thứ 40 với việc cho ý kiến tổng kết kỳ họp QH thứ 8 và chương trình kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020). Đánh giá kỳ họp thứ 8, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng việc duy trì sĩ số đại biểu (ĐB) tại các phiên họp tổ và tại hội trường không được cải thiện tại kỳ họp vừa qua mà còn trì trệ hơn. Qua theo dõi nhiều phiên họp tổ, có tổ vắng 50% ĐB, thậm chí vắng tới 70%-80%, nên cần có biện pháp nhắc nhở công khai để chấn chỉnh.

Về việc này, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết việc ĐB vắng họp là thực tế và Văn phòng QH cũng nắm rõ. Tuy nhiên, Văn phòng QH chỉ có thể tham mưu cho Chủ tịch QH có văn bản nhắc nhở các trưởng đoàn chứ không có chế tài. ĐBQH hầu hết là kiêm nhiệm, chỉ 30% làm việc ở cơ quan của QH, còn 70% làm việc khác. "Chúng tôi có sang QH Mỹ thì khi phát biểu rất vắng, chỉ khi biểu quyết mới đầy đủ. Ta cũng phải quen dần với việc này chứ không thể bắt tất cả phải ngồi đủ vì việc duy trì sĩ số ĐB là rất khó" - Tổng Thư ký QH chia sẻ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết dự kiến kỳ họp QH thứ 9 sẽ kéo dài hơn 20 ngày, trong đó có 2 ngày rưỡi để chất vấn và trả lời chất vấn; họp trù bị và khai mạc vào ngày 20-5 và bế mạc ngày 17-6-2020.

Cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 9, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019 đã được thảo luận nhiều tại kỳ họp 8 thì không nên thảo luận tại kỳ họp thứ 9 và Chính phủ cũng không nên trình bày báo cáo bổ sung quá dài, còn báo cáo đầy đủ vẫn gửi cho các ĐB.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 40 của UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay năm 2020, UBTVQH sẽ kiên quyết hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm, nếu có sự điều chỉnh cũng không để bị động. 

Công bố 3 nghị quyết của kỳ họp thứ 8

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản công bố 3 nghị quyết của QH khóa XIV được thông qua tại kỳ họp thứ 8. Đó là Nghị quyết số 99/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 101/2019 về kỳ họp thứ 8; Nghị quyết số 95/2019 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo Nghị quyết số 95/2019, QH quyết định đầu tư xây dựng 1 đường cất/hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; điều chỉnh diện tích đất cho quốc phòng từ 1.050 ha thành 570 ha dành riêng cho quốc phòng và 480 ha cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng; bổ sung 2 tuyến giao thông đường bộ kết nối vào dự án, gồm tuyến 1 nối với Quốc lộ 51 và tuyến 2 nối với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo