xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên án vụ dùng nhục hình đánh chết phạm nhân tại Trại giam Long Hòa- Long An

Tin-ảnh: H.Minh

(NLĐO) Bị cáo trong phiên toà nguyên là 3 cán bộ chiến sĩ công tác tại trại giam Long Hòa, huyện Bến Lức (Long An), bị xét xử về tội “Dùng nhục hình”

Trưa 7-10, sau khi nghị án, TAND huyện Bến Lức đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Thuận (37 tuổi, nguyên cán bộ quản giáo Trại giam Long Hòa) 7 năm tù; Nguyễn Minh Huân (27 tuổi, nguyên cán bộ quản giáo Trại giam Long Hòa) 5 năm tù và Châu Minh Nhựt (23 tuổi, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an) 5 năm tù cùng về tội “Dùng nhục hình”. 

Trước đó, ngày 4-10, TAND huyện Bến Lức đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai. Tại phiên tòa, đại diện VKS đã đề nghị mức án từ 4 -5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Phước Thuận, 2-3 năm tù giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Huân và Châu Minh Nhựt.

Mức án đề nghị trên bị đại diện gia đình nạn nhân cho rằng quá nhẹ so với hành vi phạm tội, đề nghị HĐXX phạt các bị cáo với mức án tối đa là 12 năm.

Tháng 8-2018, TAND huyện Bến Lức đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Thuận 3 năm 6 tháng tù; Huân (SN 1992) 2 năm 6 tháng tù và Nhựt 2 năm tù cùng về tội “Dùng nhục hình”.

Tuyên án vụ dùng nhục hình đánh chết phạm nhân tại Trại giam Long Hòa- Long An - Ảnh 1.

Ba bị cáo nguyên cán bộ trại giam Long Hòa

Tháng 12-2018, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, sau đó tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm thủ tục tố tụng và cần điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, bị cáo Thuận được phân công phụ trách đội 9, đội 10 gồm những phạm nhân chưa thành niên. Trong số này có các phạm nhân Lê Minh Long, Lê Đức Anh (18 tuổi), Điểu Linh (17 tuổi), Lại Quốc Huy (17 tuổi). Đây là những phạm nhân có thái độ chống đối lao động, không tiếp thu sự giáo dục. Sáng 20-7-2017, Thuận gọi phạm nhân Lê Minh Long vào phòng làm việc trong xưởng đan ghế, sau đó bắt Long ngồi xuống sàn, lưng dựa vào vách B40 hỏi lý do vì sao trốn lao động, sau đó bắt Long nằm sấp xuống sàn, dùng gậy cao su đánh vào mông, đùi của Long.

Lúc này, Nhựt đang có mặt tại hiện trường cũng cầm gậy đánh vào chân Long. Sau đó, Long được ra khỏi xưởng làm việc. Tiếp theo, bị cáo Thuận, Huân gọi Châu Gia Huy, Lê Đức Anh và Điểu Linh vào phòng và dùng gậy đánh vào mông, đùi rồi cho các phạm nhân về.

Khoảng 11giờ cùng ngày, Thuận tiếp tục gọi Lại Quốc Huy vào phòng hỏi lý do trốn lao động nhưng phạm nhân này không thừa nhận. Bực tức, Thuận đè Huy nằm xuống sàn (có mặt cả Huân và Nhựt chứng kiến), dùng còng số 8 còng hai tay Huy ra phía trước.

Thuận dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào mông, đùi Huy rồi đưa gậy cho Huân và Nhựt đánh liên tiếp vào mông, đùi và chân Huy, sau đó còng hai tay vào vách lưới B40 ở tư thế dựa lưng, giơ 2 tay cao hơn đầu, mỗi tay 1 còng, chân chạm đất.

Hơn hai giờ sau, Huy ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo