xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tưởng niệm, tri ân 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

Bích Vân - Vĩnh Gia - TTXVN

Ngày 14-3, Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong sự kiện Gạc Ma (14-3-1988) và gặp mặt thân nhân các liệt sĩ.

Tại lễ tưởng niệm, đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 83 (nay là Lữ đoàn 83), Trưởng Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng - cho hay lễ tưởng niệm được tổ chức hằng năm để đồng đội, gia đình, thân nhân các liệt sĩ gặp gỡ và ôn lại sự kiện lịch sử Gạc Ma. Đây cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi bảo vệ chủ quyền, giữ gìn lãnh thổ, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng trao tặng nhiều phần quà cho gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

Tưởng niệm, tri ân 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trước cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” thuộc Khu Tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma - tàu HQ 604 long trọng tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Huyện Đội Cẩm Xuyên... cùng các cựu chiến binh và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Trong không khí xúc động tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh cho chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cựu binh Lê Hữu Thảo (ngụ TP Hà Tĩnh), Trưởng Ban Liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma - tàu HQ 604, cho hay nhiều năm nay, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng các cựu binh Gạc Ma vẫn duy trì hoạt động dâng hương, tưởng niệm 64 đồng đội đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi. "Đây là dịp để chúng tôi tri ân, tưởng nhớ đồng đội; chia sẻ, động viên với thân nhân của những liệt sĩ đã hy sinh. Chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn" - cựu binh Lê Hữu Thảo bày tỏ.

Sáng cùng ngày, tại Khu Tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân cũng gửi hoa và lễ vật, dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo