xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tri ân chiến sĩ Chiến dịch Mậu Thân 1968

Trường Hoàng - Phan Anh

Chiến dịch Mậu Thân 1968 nhằm giáng một đòn trí mạng vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, góp phần xoay chuyển tình thế chiến tranh ở miền Nam

Ngày 30-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM, cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng Lực lượng Vũ trang, gia đình liệt sĩ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết cách đây 50 năm, chiến tranh ở miền Nam vào giai đoạn đặc biệt, Mỹ đang tìm cách chuyển tình thế, tiêu diệt lực lượng cách mạng, kết thúc chiến tranh. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 3 vào tháng 1-1968, chúng ta quyết định mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa tại các đô thị ở phía Nam, các cơ sở đầu não của địch nhằm giáng một đòn trí mạng vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, góp phần xoay chuyển tình thế chiến tranh ở miền Nam. Sau quá trình chuẩn bị nhiều năm ở Sài Gòn - Gia Định, các tỉnh phía Nam đã bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân1968.

Tri ân chiến sĩ Chiến dịch Mậu Thân 1968 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các lão thành cách mạng tại buổi họp mặt Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Việc tổ chức kỷ niệm 50 năm là nhằm tri ân sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ là người con của mọi miền đất nước; đồng bào Sài Gòn - Gia Định cưu mang bộ đội, cưu mang Lực lượng Vũ trang; những liệt sĩ; các anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân… đã tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã đi thăm, tặng quà cho tổ chức, cá nhân, gia đình liệt sĩ có công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đến thăm CLB Truyền thống Thành đoàn TP, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các chiến sĩ năm xưa. "Mong CLB Truyền thống Thành đoàn TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ TP, đóng góp cho TP trong quá trình xây dựng và phát triển" - ông Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đến thăm ông Trần Tài Ba, hội viên Hội Cựu chiến binh quận 1, đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi và thăm gia đình liệt sĩ Lê Quang Lộc. Trân trọng những đóng góp và mất mát hy sinh của các gia đình, Chủ tịch UBND TP chúc ông Trần Tài Ba sớm bình phục, chúc sức khỏe gia đình liệt sĩ Lê Quang Lộc. Ông Phong mong hai gia đình phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng với sự hy sinh của những lớp người đi trước.

* Trong ngày 30-1, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018), 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trao huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018. TP HCM đã tổ chức Lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo