xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tri ân các "chiến sĩ áo trắng"

ANH THƯ

Các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong phòng chống dịch Covid-19 đã được trao tặng Huân chương Lao động từ Chủ tịch nước, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 26-2, Thành Ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2022), với sự góp mặt của các cấp lãnh đạo thành phố, ngành y tế và nhiều bác sĩ (BS), điều dưỡng đã tham chiến và đạt nhiều thành tích trong đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 vừa qua.

Sứ mệnh thiêng liêng

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngành y tế cả nước và gửi lời chúc đến các tập thể, cá nhân vinh dự nhận được phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề cao sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch của cả hệ thống chính trị, của nhân dân thành phố vượt qua làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt vừa qua. Trong đó, ngành y tế trở thành lực lượng chủ lực, dũng cảm xông pha nơi tuyến đầu với tinh thần đoàn kết trong sáng, không phân biệt vị trí, thứ bậc, tuổi tác, vùng miền, đương chức hay nghỉ hưu.

"Tất cả đều có chung một sứ mệnh thiêng liêng, sứ mệnh vượt lên cả trách nhiệm đơn thuần, tất cả vì sức khỏe và tính mạng của đồng bào trong cơn nguy khốn. Họ đã vượt qua chính mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mọi trắc trở để đến với nhau, hỗ trợ, chi viện, chia lửa, cùng gánh vác, san sẻ trong lúc nước sôi lửa bỏng" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, trong những năm qua, TP HCM đã từng bước xây dựng hệ thống y tế theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân nhân, công tác y tế liên tục gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực, nhiều thành tựu khoa học đã và đang tiệm cận với trình độ của thế giới.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, TP HCM đã khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định chiến lược y tế là trụ cột. Tư duy chiến dịch trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 được chuyển thành tư duy chiến lược, đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư toàn diện hơn, chất lượng hơn và hiệu quả hơn.

Tri ân các chiến sĩ áo trắng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: QUỐC THẮNG

Vinh danh sự cống hiến

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã trao tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể là Bệnh viện (BV) Hùng Vương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM.

BV Chấn thương Chỉnh hình TP HCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng; BV Truyền máu - Huyết học và GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; nhiều tập thể và cá nhân từ BV Hùng Vương và BV Nhân Dân 115 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Ngoài ra, còn có 21 tập thể và 108 cá nhân từ nhiều BV, trung tâm y tế trên địa bàn TP HCM vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội trường lặng đi khi người đọc quyết định khen thưởng xướng tên BS Trịnh Hữu Nhẫn (Trưởng Trạm Y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng (Khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Nhân dân Gia Định) - là 2 chiến sĩ áo trắng đã hy sinh trong đợt dịch khốc liệt vừa qua dù được đồng đội tận tình cứu chữa.

Trong khuôn khổ buổi lễ còn có tọa đàm ngắn, nơi 4 BS, điều dưỡng kể lại những ngày tham chiến. Điều làm BS chuyên khoa II Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, Giám đốc BV Dã chiến số 1, 13 và 14 - nhớ nhất là niềm vui, hạnh phúc của những bệnh nhân đầu tiên được xuất viện ở BV Dã chiến số 1 thì BS chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Thành Phố - hồi tưởng những ngày cùng đồng đội chạy đua với tử thần để cứu bệnh nhi Covid-19 nặng nhất Việt Nam, trong vai trò BS hồi sức trực tiếp điều trị. BS Hoàng Văn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế quận 8, không thể quên những cuộc gọi dồn dập từ 11-12 giờ đêm đến tận sáng, là giờ bệnh nhân Covid-19 thường trở nặng, cầu cứu...

Điều dưỡng Lê Thị Thu Hương - Phó Phòng Điều dưỡng BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, điều dưỡng trưởng BV Dã chiến Củ Chi và BV Dã chiến số 2 - mãi khắc ghi tình đồng bào ấm áp mà lực lượng y tế, tình nguyện viên, dân quân hỗ trợ đã nhận được mỗi khi đi đến một nơi xa lạ lập BV dã chiến.

“Chúng ta trân trọng tri ân và biết ơn đội ngũ thầy thuốc. Lịch sử TP HCM sẽ mãi mãi khắc ghi và tưởng nhớ” - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nói.

Vẫn lao vào cuộc chiến

Bà Thân Ngọc Hương, vợ của cố BS Trịnh Hữu Nhẫn, cho biết rất xúc động khi nhận được lời mời bất ngờ, cũng như khi thấy chồng mình được mọi người tưởng nhớ, trân trọng thời gian qua. Bà Hương kể lại bản thân từng rất sợ và đề nghị chồng nghỉ việc, vì đã cao tuổi, nhiều bệnh nền... Nhưng ông nói: "Tôi phải ráng làm để đem màu xanh về...". "Bây giờ, sau hơn nửa năm ông ấy qua đời, tôi nghĩ lại và hiểu rằng khi đó, dù thế nào đi nữa, ông ấy vẫn lao vào cuộc chiến" - bà Hương xúc động.

"Tôi đã từng mất đi người thân, mất đi đồng nghiệp" - điều dưỡng trưởng Đỗ Thị Kim Liên của Khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Nhân dân Gia Định đã không nén được nước mắt trong chương trình Bàn tròn - Giao lưu trực tuyến "Cảm ơn Blouse trắng!" do Báo Người Lao Động tổ chức hôm 23-2. Người đồng nghiệp chị nhắc đến chính là điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng - một trong những người đầu tiên vào vòng chiến khi BV Nhân dân Gia Định tách đôi, dành 300 giường hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo