xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao tặng tỉnh Đắk Nông 10.000 lá cờ Tổ quốc

Cao Nguyên

Chiều 13-3, tại Đồn Biên phòng Tuy Đức, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ trao tặng tỉnh Đắk Nông 10.000 lá cờ Tổ quốc.

Từ tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" (tháng 9-2022 chuyển sang giai đoạn 2 với tên gọi mới là "Tự hào cờ Tổ quốc"), với 3 hợp phần: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc". 

Đến nay, chương trình đã trao và ký kết trao 1.532.020 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, 1.113.270 lá cờ thuộc hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", 274.050 lá cờ thuộc hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và 144.700 lá cờ thuộc hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

10.000 lá cờ Tổ quốc trong đợt trao này thuộc hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương". Trước đó, ngày 8-3, tại huyện Gia Nghĩa, Báo Người Lao Động cũng tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cho chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới của tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ mong muốn với số cờ Tổ quốc này, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao đến tận tay các chiến sĩ biên phòng và đồng bào sống dọc theo đường biên giới trên bộ của tỉnh để góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trao tặng tỉnh Đắk Nông 10.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Cờ Tổ quốc từ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” thuộc chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ đồng bào vùng biên giới của tỉnh Đắk Nông ngày 13-3. Ảnh: QUANG LIÊM

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đánh giá cao việc Báo Người Lao Động quan tâm, tổ chức các hoạt động trao cờ Tổ quốc rất có ý nghĩa. Đây là món quà thiêng liêng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong từng người dân, cán bộ, chiến sĩ để qua đó quân và dân biên giới vững tâm, đoàn kết bảo vệ vùng biên. 

"UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm đầu mối tiếp nhận, phân bổ cờ Tổ quốc đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các huyện biên giới, bảo đảm phát huy mục đích, ý nghĩa của chương trình. UBND các huyện biên giới có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn người dân cách bảo quản, sử dụng cờ Tổ quốc một cách trân trọng, đúng mục đích, qua đó thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm của công dân góp phần chung tay bảo vệ chủ quyền của đất nước" - bà Tôn Thị Ngọc Hạnh nói.

Dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận chương trình cũng đã trao 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 học sinh là con em chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tuy Đức.

Dự kiến hôm nay, 14-3, tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức lễ trao tặng tỉnh Đắk Nông 5.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" và trao tặng 50 suất học bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho học sinh là con em chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Krông Nô.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo