xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng tay sau lũ quét

Bài và ảnh: ĐỨC NGỌC

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nghệ An, khiến 8 người tử vong; trên 18.000 nhà ngập, hư hỏng, 1.392 hộ phải di dời...

Trong ngày 3-10, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 2-10.

Bỏ tất cả để chạy thoát thân

Trận lũ quét xảy ra tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn, gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân.

Sáng 3-10, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ khối 1, thị trấn Mường Xén) thu dọn những thứ ít ỏi còn sót lại của gia đình sau trận lũ quét. Ông nhớ lại: "Khi tôi cùng vợ và 5 người con cháu đang ngủ thì nghe loa phát thanh cảnh báo người dân di chuyển đến nơi an toàn vì mưa lớn, nước lũ đang lên. Tôi đánh thức mọi người dậy để sắp xếp đồ, sẵn sàng sơ tán. Khi mọi người đang loay hoay thì thấy nước, bùn đất từ trên cao đổ ầm xuống. Mọi người chỉ biết hô nhau bỏ chạy lên nơi cao, nếu chậm chân là bị nước cuốn chết rồi".

Do không kịp trở tay, toàn bộ tài sản, đồ đạc trong nhà ông Thành bị nước cuốn trôi. Cùng chung cảnh ngộ, nhiều hộ dân ở thị trấn Mường Xén cũng rơi vào cảnh điêu đứng khi hàng chục ngôi nhà bị nước lũ quét qua, mất sạch tài sản.

Tại xã Tà Cạ, lũ quét khiến nhiều gia đình sau một đêm trở thành trắng tay. Chị La Thị Vân (ngụ bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ) lo lắng: "Nước lũ lên nhanh quá, trong đêm hai mẹ con ôm nhau bỏ chạy thoát thân. Chồng thì đã mất, nhà, tài sản bị nước cuốn trôi rồi, những ngày tới không biết dựa vào đâu để sống".

Ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, cho biết lũ quét bất ngờ khiến nhiều nhà dân trong xã bị nước lũ cuốn trôi, nhiều khu vực bị chia cắt, một cháu bé tử vong. Chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để có thể khắc phục hậu quả do trận lũ quét gây ra.

Trắng tay sau lũ quét - Ảnh 1.

Một người dân thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thẫn thờ trước căn nhà của gia đình bị nước lũ cuốn sập

Không để người dân thiếu đói

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, trận lũ quét ngày 2-10 đã khiến 14 nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà bị sạt lở, 2 ôtô bị trôi, 10 ôtô bị ngập trong bùn đất; 1 người tử vong, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hơn 230 hộ dân ở 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị cô lập.

Để khắc phục hậu quả, ngoài lực lượng tại chỗ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ cũng nhiều phương tiện, máy móc để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn lũ. Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, nói: "Thiệt hại rất lớn, huyện rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ để người dân sớm ổn định lại cuộc sống".

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - yêu cầu huyện Kỳ Sơn phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân, không để người dân bị thiếu đói. Chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn tiếp tục trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Kêu gọi ủng hộ giúp người dân khắc phục thiệt hại

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28-9 đến 3-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai... Mưa lũ khiến 8 người tử vong; trên 18.000 nhà ngập, hư hỏng, 1.392 hộ phải di dời... Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã có thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo