xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM sẽ tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Năm 2022, TP HCM sẽ luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhằm triển khai thực hiện đề án tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở

Ngày 18-1, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết năm 2021, dù thành phố chịu nhiều tác động do dịch Covid-19 nhưng Ban Tổ chức Thành ủy đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng.

TP HCM sẽ tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Trong đó, có thể kể đến là việc tham mưu, tổ chức, quán triệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước một cách chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Theo đó, năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm chức vụ đối với 635 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ của ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận. Ông Phạm Hồng Sơn cho hay trong công tác cán bộ, quận đã thực hiện phương châm: "Dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch" từ khâu quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đến luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ. Quận đã làm tốt công tác lựa chọn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn để đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm việc rà soát bổ sung quy hoạch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cán bộ đạt yêu cầu bố trí tiếp cận các chức danh quy hoạch…

Cán bộ phải tự quản trị bản thân

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, phát huy các kết quả đạt được, năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đó, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đồng thời kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống" theo Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Hội nghị lần thứ 4… Kế đến, tập trung tham mưu thực hiện xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí làm việc… Bên cạnh đó, báo cáo, đề xuất Trung ương về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Thủ Đức và một số quận, huyện có quy mô dân số đông.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng tham mưu thực hiện luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhằm triển khai thực hiện đề án tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở. Cùng với đó là việc đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng thi tuyển công khai, minh bạch...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng cần thay đổi tư duy, phong cách… Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu và phối hợp, cụ thể hóa, tổ chức triển khai quyết liệt các nghị quyết, hướng dẫn, kết luận của Trung ương để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng như các cấp ủy tổ chức đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, công tác tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM thông qua là: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên".

Nói về công tác cán bộ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đúc kết phải công tâm, khách quan trong việc nhìn nhận, đánh giá; không để bị chi phối bởi lợi ích vật chất, quan hệ cá nhân, tình cảm không trong sáng làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác cán bộ. Từ đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu và toàn hệ thống công tác tổ chức, hệ thống công tác xây dựng Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm đối với những hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, những quy định dù có chặt chẽ đến đâu cũng không thể thay thế con người. Vì vậy, ông tin rằng khi một người có nền tảng đạo đức, phẩm chất, nhân cách và văn hóa thì họ tự quản trị bản thân để vượt qua những cám dỗ. 

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã nhận cờ thi đua của Chính phủ; Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức Thành ủy đã tặng giấy khen cho 13 tập thể. Ông Ma Xuân Việt, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, cũng nhận được bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo