xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM phải phát triển với tốc độ cao

TRƯỜNG HOÀNG - Ý LINH - PHAN ANH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP HCM phải nhanh chóng vượt qua khó khăn để phát triển với tốc độ cao

Ngày 16-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đơn vị số 2 và đơn vị số 10 đã tiếp xúc cử tri các quận - huyện: 1, 3, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi sau kỳ họp thứ 2 QH khóa XV.

Nhiều gửi gắm từ cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá kỳ họp vừa qua tuy thời gian rút ngắn do tình hình dịch bệnh nhưng nội dung, chất lượng vẫn bảo đảm. Phản ánh lên ĐBQH, cử tri Trần Hải Phong (quận 1) nhận xét qua đợt dịch vừa rồi đã bộc lộ nhiều điểm yếu của y tế cơ sở. Ông kiến nghị ĐBQH quan tâm, tăng cường nhân lực, vật lực cho tuyến y tế cơ sở và có chính sách thu hút nhân lực về tuyến y tế cơ sở, nhất là bác sĩ có năng lực, chuyên môn.

TP HCM phải phát triển với tốc độ cao - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cử tri TP HCM ngày 16-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, cử tri Bùi Thị Lan (quận 1) cho rằng thời gian qua, nhiều cá nhân đã sử dụng mạng xã hội để phục vụ mục đích cá nhân, chửi bới, xúc phạm nhân phẩm người khác. Đây là những thông tin xấu, độc nhưng chưa xử lý được. Cử tri Lan kiến nghị nên có kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh của dân về "rác mạng", từ đó xử lý nghiêm những người lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ người khác. Còn cử tri Nguyễn Thị Lệ Hoa (quận Bình Thạnh) bày tỏ vui mừng khi tại kỳ họp thứ 2, QH đã đồng ý tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TP HCM. "Đây là nỗ lực lớn của TP HCM, sự quan tâm của Chính phủ, QH, giúp thành phố khắc phục khó khăn, thúc đẩy sự tăng trưởng" - cử tri Hoa bày tỏ. Cử tri Phan Thị Hiền (quận Bình Thạnh) phản ánh dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2002, nhiều lãnh đạo TP HCM đã khảo sát thực tế, đều cho rằng là dự án cấp bách, cần thực hiện ngay. Thế nhưng đến nay, gần 20 năm, dự án vẫn chưa khởi công. "Rạch Xuyên Tâm ngày càng ô nhiễm, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nhiều khi phải ăn cơm trong mùng. Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ, người mắc bệnh về đường hô hấp" - cử tri Hiền nói.

Còn cử tri huyện Hóc Môn và Củ Chi đánh giá cao công tác phòng chống dịch của TP HCM nói riêng, cả nước nói chung. Cử tri 2 huyện cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cá nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn ĐBQH TP HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba

Sau khi nghe ý kiến cử tri, đại diện tổ ĐBQH đã tiếp thu và trao đổi thêm với cử tri một số vấn đề. Về việc có cá nhân lợi dụng mạng xã hội công kích người khác, ĐB Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM - cho biết thời gian qua, TP HCM đã xử lý hành chính, thậm chí hình sự, các trường hợp thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Về rạch Xuyên Tâm, ĐB Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy quận 1 - thông tin dự án đã được ghi vốn. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư vượt quá thẩm quyền của thành phố cùng một số vấn đề liên quan nên chưa thể triển khai. Tổ ĐBQH đơn vị số 2 sẽ tiếp tục quan tâm, đeo bám dự án để thông tin đến cử tri.

Phát biểu tại 2 buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi tiếp xúc cử tri 3 quận trung tâm TP HCM là quận 1, 3 và Bình Thạnh - nơi có nhiều cử tri là cán bộ hưu trí các cấp, có trình độ, am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và thành phố. Còn đối với huyện Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước đánh giá 2 huyện đã làm rất nhiều việc trực tiếp hỗ trợ dân, lực lượng vũ trang, lực lượng y tế.

Đề cập đến đợt dịch thứ 4 vừa qua, Chủ tịch nước nói đã để lại hậu quả nặng nề cho đất nước, nhất là đối với TP HCM khi có hơn 17.000 người tử vong, kinh tế - văn hóa - xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng. Một lần nữa, Chủ tịch nước gửi lời chia sẻ với những mất mát quá lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của lãnh đạo TP HCM, đặc biệt là nhân dân TP HCM đã kiên cường, đoàn kết, thống nhất, chủ động, năng động, sáng tạo cùng với sự hỗ trợ của các ngành từ trung ương đến địa phương từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn thích ứng với dịch Covid-19, Chủ tịch nước yêu cầu TP HCM phải tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19, nỗ lực bao phủ vắc-xin, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu tình hình dịch bệnh hiện nay, không lơ là, chủ quan, luôn luôn thực hiện 5K. Chủ tịch nước đề nghị thành phố thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ; cần cụ thể hóa mục tiêu kép thành mục tiêu nhỏ, cụ thể ở chính quyền các cấp. Theo Chủ tịch nước, là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP HCM phải chuyển động mạnh mẽ, nhanh chóng phục hồi kinh tế với tinh thần "khó khăn gấp đôi, cố gắng gấp ba", vượt qua khó khăn, xây dựng TP HCM thành thành phố kiểu mẫu, phát triển với tốc độ cao. Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý TP HCM cần chuẩn bị tốt để học sinh, sinh viên quay lại trường học an toàn; tăng cường, củng cố thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là trong từng doanh nghiệp, cơ quan… 

Tiếp tục thực hiện 3 trụ cột

Chiều 16-11, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cùng tổ ĐBQH đơn vị số 9 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ sau kỳ họp thứ 2 QH khóa XV.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung vào 3 trụ cột: phòng chống dịch, phục hồi kinh tế và an sinh xã hội. Cụ thể, về phòng chống dịch, TP HCM đặt mục tiêu phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Về phục hồi kinh tế, TP HCM đã xây dựng xong chương trình phục hồi kinh tế và sẽ thông qua Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm. Trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi sau đại dịch, khôi phục lại sản xuất - kinh doanh. Về vấn đề an sinh xã hội, sẽ bao gồm nhà ở, chăm lo nhu cầu vật chất, tinh thần. Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh đây là việc rất quan trọng. Trong kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2020-2025, Thường trực Thành ủy TP HCM chỉ đạo UBND thành phố đang khẩn trương triển khai chương trình "Nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo