xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM không thiếu xăng dầu

Tin-ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Chiều 17-2, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, khẳng định TP không thiếu hụt xăng dầu, nếu có thì sự thiếu hụt này chỉ là biểu hiện cục bộ ở một số đơn vị.

Theo ông Phương, từ thời điểm mặt hàng này được điều chỉnh giá vào ngày 11-2 đến nay, TP HCM chỉ có 3 cửa hàng ngưng hoạt động, 2 cửa hàng đã được thông tin trước đó, 1 cửa hàng đang ngưng cấp xăng dầu để sửa chữa.

TP HCM không thiếu xăng dầu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM thông tin tại buổi họp báo

"Từ ngày 12-2 đến nay, có cửa hàng thiếu xăng, còn dầu, cửa hàng còn xăng thiếu dầu nhưng không đóng cửa. Cụ thể, 5 cửa hàng gặp tình trạng này ở Củ Chi, Hóc Môn. 5 cửa hàng thiếu hụt so với 548 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động trên toàn TP HCM, chiếm tỉ lệ chưa tới 1%. Bên cạnh đó, thương hiệu Petrolimex có 71 cửa hàng và 43 đại lý (chiếm hơn 1/5 cửa hàng), các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng đã tăng giờ bán. Trong đó 27 cửa hàng phục vụ 24/24 thì không có việc thiếu hụt mặt hàng này" – ông Phương cho hay.

Về lượng dự trữ và bán lẻ xăng dầu, ông Phương cho biết lượng dữ trữ trên 465.000 m3. Trong đó 25.000 m3 là dầu, còn lại là xăng, có 8/15 doanh nghiệp làm đầu mối dự trữ xăng dầu chiếm 70%. Như vậy, so với mức tiêu thụ của TP HCM hơn 200.000 xăng dầu/tháng, hiện TP HCM vẫn đang chủ động trong việc cung cấp xăng dầu.

Ông Phương giải thích nguyên nhân chính mà các cửa hàng thiếu xăng do các đơn vị lấy xăng dầu từ nhà máy xăng dầu Nghi Sơn. Hiện nhà máy Nghi Sơn đang có sản lượng sản xuất tăng, bên cạnh đó giá xăng dầu trên thế giới từ ngày 12-2 đến nay đang có chiều hướng giảm. Do đó dự kiến đến cuối tháng, mặt hàng này sẽ ổn định.

Ngoài ra, lượng sản xuất xăng dầu tăng hơn cùng với sự nhập khẩu xăng dầu thì từ nay đến cuối tháng mặt hàng này sẽ ổn định. "Nếu tính số lượng xăng dầu ở một số đơn vị thì có thể thiếu cục bộ, nhưng tính trên phạm vi toàn thành phố thì xăng dầu không thiếu" - ông Phương nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo