xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM huy động mọi nguồn lực để phát triển

PHAN ANH

TP HCM sẽ phát huy trí tuệ của Đảng bộ; trí tuệ, sáng kiến của nhân dân, năng lực của giới khoa học, doanh nghiệp và kiều bào để giải quyết các vấn đề của TP

Ngày 2-10, hội nghị mở rộng lần thứ 32 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Kinh tế tăng trưởng khá nhưng còn nhiều mối lo

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến nhìn nhận kinh tế TP có bước phát triển khá. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) ước đạt 1.033.178 tỉ đồng, tăng 7,81%. Thu ngân sách đạt 287.173 tỉ đồng (71,95% dự toán, tăng 7,23% so với cùng kỳ). Trong khi đó, thực hiện chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội" đã đem lại hiệu quả bước đầu. TP đã công bố thời hạn giải quyết 40 thủ tục hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND TP, làm cơ sở quan trọng xác định rõ thời gian tham mưu xử lý hồ sơ tại các cơ quan. Đây là một trong những bước tiến bộ rõ nét trong cải cách hành chính. Việc thực hiện Nghị quyết 54 đã phát huy vai trò của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh bảo đảm tiến độ.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội TP không tránh khỏi lo lắng khi Phó Chủ tịch UBND TP cho biết việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân còn chưa thống nhất; một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 54 còn chậm, hiệu quả chưa cao như thu phí đậu ôtô… Ông Trần Vĩnh Tuyến còn nêu ra những hạn chế mà TP phải đối mặt trong 3 tháng cuối năm như tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp (đạt 36%), dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh (tăng 135% so với cùng kỳ); công tác phân loại rác tại nguồn chưa bảo đảm hiệu quả thực chất; vi phạm trật tự xây dựng tăng hơn 26% so cùng kỳ với 2.364 trường hợp sai phạm…

Bày tỏ phấn khởi với tốc độ tăng trưởng của TP nhưng Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những khó khăn. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sau khi thanh tra lĩnh vực xây dựng, đầu tư, quản lý đất đai đã bộc lộ những điểm chưa hoàn chỉnh và còn xung đột. Việc này đã làm chững lại trong phê duyệt dự án, còn nhà đầu tư thận trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của TP. Hậu quả thấy rõ là trong khi các ngành đều tăng trưởng thì ngành xây dựng lại giảm.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND TP đã lên 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần làm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó tiếp tục xử nghiêm những cá nhân, cơ quan gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; chuẩn hóa thiết bị đo lường sự hài lòng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường tính chế tài từ xử lý hành chính đến hình sự đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt đối với hành vi đầu cơ xây dựng không phép trên đất nông nghiệp…

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Hội nghị còn nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 68 thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và cơ quan báo chí. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra vi phạm đối với 6 vụ việc tại Quận ủy Thủ Đức, Chi bộ Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục thể thao TP, Đảng bộ Trường Quản lý Giáo dục, Đảng ủy Sở Xây dựng, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách mọi chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu cấp ủy liên quan kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên theo các mức độ vi phạm. Ngoài ra, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh đối với 1.222 thông tin. Các cấp ủy chỉ đạo xử lý 922 thông tin, đạt tỉ lệ 73,81%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cũng thông tin trong 9 tháng đầu năm có 19/65 cấp ủy đã chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm. Cụ thể, về Đảng: đã thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức Đảng và 102 đảng viên; về chính quyền: thi hành kỷ luật đối với 75 trường hợp. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Quy định 1374 đã có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân TP và từng bước đi vào nền nếp. Số lượng thông tin phản ánh có cơ sở được các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TP chỉ đạo giải quyết ngày càng tăng. Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị lúng túng khi thực hiện Quy định 1374, giải quyết thông tin phản ánh chậm, kéo dài… Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm để khắc phục những tồn tại trên là Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện công tác cán bộ đối với trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý uy tín bị giảm sút, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

TP HCM huy động mọi nguồn lực để phát triển - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, trao đổi cùng đại biểu dự hội nghị Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Có khó khăn nhưng không để bế tắc

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP đã kiến nghị 3 vấn đề lớn với trung ương để tháo gỡ khó khăn. Thứ nhất, kiến nghị các bộ, ngành trung ương có hướng dẫn khẩn trương nhất về phương án xử lý đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Thứ hai, Chính phủ sớm chỉ đạo theo hướng chấp thuận hoặc hoàn chỉnh quy trình công tác đền bù, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Thứ ba, liên quan đến các luật định trên các lĩnh vực như xây dựng, quy hoạch, đầu tư công... mà có chồng chéo, mâu thuẫn, kiến nghị trung ương cho TP được xây dựng các tình huống mâu thuẫn, xung đột điển hình để Chính phủ và Quốc hội sửa luật.

Ngoài 3 vấn đề kiến nghị với trung ương, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng dành nhiều thời gian chỉ đạo về những nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, trong đó có việc giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận là đến ngày 31-12 phải giải quyết xong. Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan trong những tháng cuối năm phải tập trung giải quyết cơ bản vấn đề Thủ Thiêm. "Nếu chưa xong hoàn toàn thì những đường lối giải quyết phải xong, chứ không để vấn đề Thủ Thiêm còn bàn nhiều trong năm 2020, bởi năm sau sẽ tập trung chuẩn bị đại hội" - ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu. Đối với những dự án treo lâu năm như KCN Tây Bắc Củ Chi, dự án khu đô thị Sing Việt, dự án Thảo Cầm Viên mới..., Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu từ nay đến hết năm 2019, phải tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm vì đã có kết luận. Đề cập Quy định 1374, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ thực hiện quy định này của các quận, huyện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với tinh thần năng động sáng tạo vì cả nước, cùng cả nước, khi có khó khăn, chúng ta phát huy trí tuệ của Đảng bộ và trí tuệ, sáng kiến của nhân dân, năng lực của giới khoa học, doanh nghiệp và kiều bào để giải quyết các vấn đề của TP. "Có vấn đề trước mắt, có vấn đề lâu dài nhưng tinh thần là không bế tắc. Trong 2 cuộc kháng chiến, TP HCM - Sài Gòn - Gia Định không bế tắc, trong xây dựng cũng không bế tắc. Ngắn hạn có thể có khó khăn nhưng với trí tuệ của Đảng bộ, đồng bào các giới, chúng ta sẽ khắc phục được khó khăn" - ông NguyễnThiện Nhân nhấn mạnh. 

TP đã hoàn thành 5/20 chỉ tiêu

Theo báo cáo của UBND TP HCM, so với chỉ tiêu đề ra, đến nay TP đã hoàn thành 5/20 chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo dự báo đến cuối năm, TP chỉ hoàn thành 16 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu khó hoàn thành và 1 chỉ tiêu chưa đánh giá được là nâng điểm chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR - index).

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải và Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến làm ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo