xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM dựng "rào" ngăn tham nhũng

PHAN ANH - TRƯỜNG HOÀNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra nhiều giải pháp và yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra, giám sát cán bộ để "không thể, không muốn, không dám tham nhũng"

Ngày 16-1, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tăng cường giám sát cán bộ chủ chốt

Đánh giá một năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho biết Ban Thường vụ và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với nội dung thiết thực, gắn với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có nhiều phản ánh của nhân dân, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, có nhiều đơn thư; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

TP HCM dựng rào ngăn tham nhũng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tặng bằng khen cho 11 tập thể có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong năm 2018, Ban Thường vụ và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.104 tổ chức Đảng, 2.515 đảng viên; giám sát 1.819 tổ chức Đảng, 2.460 đảng viên. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt… "Qua kiểm tra, giám sát đã yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như một số chỉ tiêu về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đạt được còn thấp so với chương trình, kế hoạch đề ra; tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; công tác quản lý trật tự xây dựng còn tình trạng một số công trình vi phạm chậm được phát hiện và xử lý…" - ông Hiếu nhận xét và cho hay năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tập trung kiểm tra, giám sát một số vụ việc, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các Thành ủy viên, cán bộ chủ chốt của các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Về 1 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết việc triển khai Quy định 1374 từ cấp TP đến cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo, xem xét, xử lý thông tin phản ánh. Theo ông Hiếu, trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin, đạt hơn 82%; tổ chức 11 cuộc kiểm tra, 162 cuộc giám sát chuyên đề. Qua đó đã xử lý kỷ luật 97 đảng viên; xử lý kỷ luật về chính quyền đối với 142 cán bộ, công chức, có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin thêm sắp tới đây sẽ đưa vào vận hành phần mềm xử lý đơn thư tố cáo và phần mềm xử lý thông tin theo Quy định 1374.

Phải xóa bỏ chuyện làm sai vẫn được "qua đò"

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết một Đảng bộ lớn với 220.000 đảng viên, công việc của các cơ quan kiểm tra, giám sát là rất lớn. Nhấn mạnh vai trò của ngành kiểm tra Đảng, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói không chỉ bảo đảm Đảng trong sạch vững mạnh mà còn góp phần giúp chính quyền vững mạnh thêm. Do đó, để phát huy hiệu quả công tác này, cần có sự phối hợp một cách đồng bộ giữa cơ quan kiểm tra Đảng, thanh tra nhà nước và hệ thống giám sát của MTTQ, HĐND.

Nói về một năm thực hiện Quy định 1347, Bí thư Thành ủy đánh giá tỉ lệ giải quyết hơn 82% thông tin, phản ánh từ người dân, báo chí là tỉ lệ đáng trân trọng. "Tuy nhiên, kết quả kỷ luật 97 đảng viên, 142 công chức, cán bộ nhưng chỉ có hơn 90 trường hợp được công bố, trong đó chỉ 4 trường hợp thông tin cho báo chí là quá thấp. Công bố ít, tính răn đe thấp" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói và yêu cầu hằng quý, Ủy ban Kiểm tra cần có báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát toàn TP. Việc phải đẩy mạnh thông tin để thấy rằng tổ chức Đảng, chính quyền đang đẩy mạnh kiểm tra giám sát, cảnh báo nếu sai phạm sẽ bị phát hiện, giúp cảnh báo cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng.

Dẫn chứng kinh nghiệm từ Singapore đã xây dựng được cơ chế, ý thức "không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng", Bí thư Thành ủy TP cho rằng TP cũng cần hệ sinh thái cán bộ, công chức lành mạnh, gương mẫu và sống được, bảo đảm càng gương mẫu càng sống tốt. Nếu không gương mẫu mà sống tốt hơn thì sẽ có người cố ý làm sai.

Nói thêm về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TP HCM trăn trở: Có tình trạng cán bộ, công chức làm việc chưa tốt nhưng đánh giá cuối năm vẫn tốt. Cũng có tình trạng có sai phạm mà không bị phát hiện, xử lý, vẫn "qua đò" bình thường. Hai hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến động lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức nên phải khắc phục. Bí thư Thành ủy cho rằng cần sử dụng "đòn bẩy" thu nhập tăng thêm. "Trước đây, việc đánh giá hiệu quả công việc không có áp lực, nay liên quan đến thu nhập tăng thêm nên có áp lực, phải đánh giá chính xác. Bởi nếu làm không công bằng thì xã hội phản đối, cán bộ, công chức cũng phản đối. Ngoài ra, cơ quan kiểm tra phải thông tin rõ ràng, chỉ khi sai phạm bị phát hiện, xử lý thì người sai phạm mới không dám, chứ sai phạm mà nguy cơ phát hiện rất nhỏ thì người ta vẫn làm. Có như thế mới mong chấm dứt tình trạng có sai phạm nhưng vẫn "qua đò" bình thường" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Trị bằng được bệnh... "lý do khách quan"!

Về phương hướng sắp tới, Bí thư Thành ủy nói năm 2019 là năm TP tăng tốc, cần tập trung, đẩy mạnh nhiều đầu việc, trong đó có 2 nhiệm vụ quan trọng là tạo đột phá về cải cách hành chính và thực hiện tốt Nghị quyết 54. Ông Nguyễn Thiện Nhân rất băn khoăn về việc dù là TP có nền kinh tế lớn nhất nước, nhiều sáng kiến, đổi mới nhất cả nước nhưng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả hành chính công và cạnh tranh địa phương đều không nằm ở trong top 5, top 10 là điều khó chấp nhận. "Nhất là hiệu quả quản trị và hành chính công, không ai nghĩ TP lại xếp thứ 47 (năm 2015), 44 (năm 2016) và 39 (năm 2017). Năm nay chưa biết tiến bộ cỡ nào vì chưa công bố kết quả nhưng theo đà này thì lên được lên hạng 25-26 là tốt rồi" - ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Bí thư Thành ủy nói Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020, 80% người dân đến phường - xã phải hài lòng mà nay TP vẫn chưa trả lời được bao nhiêu phần trăm tỉ lệ người dân hài lòng. "Vì vậy, TP phải gấp rút triển khai, đến cuối năm 2019 phải trả lời được câu hỏi tỉ lệ người dân hài lòng khi đến phường - xã là bao nhiêu. Phải đột phá cải cách hành chính mới tiến nhanh được" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và cho rằng nếu tỉ lệ hài lòng của người dân thấp thì cán bộ sẽ không được nhận tiền thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Đặc biệt, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phải chữa cho được căn bệnh "lý do khách quan". Khi người dân, doanh nghiệp bức xúc, chính quyền các cấp thường viện dẫn lý do khách quan để không giải quyết. Do đó, thời gian tới phải chấm dứt tình trạng này. "Nếu cấp phường - xã không giải quyết được thì phải báo cấp quận - huyện, cấp quận - huyện cũng không giải quyết được thì phải báo lên UBND TP. Nếu vẫn không giải quyết được thì phải báo cáo ngay lên cho Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giải quyết…, không thể để tình trạng thấy bế tắc quá rồi để đó" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo. 

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tặng bằng khen cho 11 tập thể thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU và 11 tập thể có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát.

Sẽ thanh tra đột xuất lĩnh vực "nóng"

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả thực hiện Quy định 1374, Thường trực UBND TP đang quyết liệt chỉ đạo sở - ngành, quận - huyện chú trọng triển khai công tác kiểm tra trên các lĩnh vực dễ phát sinh những vấn đề bức xúc, nổi cộm có nhiều thông tin phản ánh như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc cấp phép nói chung trong lĩnh vực xây dựng, đô thị, giao thông vận tải.

Đặc biệt, giao Thanh tra TP triển khai các đoàn thanh tra đột xuất với những tổ chức, những lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân hoặc có phản ánh của báo chí với tính chất phức tạp, cần làm rõ để thông tin công khai, minh bạch đến người dân, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo