xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết

THU HỒNG - NGUYỄN TUẤN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Sau kỳ nghỉ Tết, hàng ngàn lượt hành khách từ các tỉnh, thành bắt đầu đổ về TP HCM, chuẩn bị bước vào những ngày làm việc đầu năm mới.

Ghi nhận sáng 27-1 (mùng 6 Tết), tại ga Sài Gòn, cứ khoảng 2-3 giờ là có đoàn tàu Bắc - Nam về đến ga. Sau hồi còi tàu kéo dài báo hiệu tàu dừng hẳn, hàng trăm lượt khách xuống tàu, nhanh chóng kéo theo vali, đón taxi, xe ôm để về nhà.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 1.

Hành khách vào lại TP HCM chuẩn bị cho công việc sau kỳ nghỉ Tết

Chị Nguyễn Thanh Lý cùng chồng và 2 con nhỏ về quê ở Hà Nội đón Tết từ ngày 27 tháng Chạp. Tuy hành trình dài hơn 30 giờ nhưng ai cũng vui vẻ vì được tận hưởng kỳ nghỉ Tết rất ấm áp, hạnh phúc ở quê nhà.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 2.

Hành khách vừa từ Hà Nội đến TP HCM

Theo chị Lý, thời gian đi tàu lâu hơn nhưng không lo bị lỡ chuyến, dễ dàng đón xe về nhà, không gặp khó như ở sân bay.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 3.

Ga Sài Gòn trưa 27-1

Người dân từ các tỉnh, thành đổ về TP HCM qua ga Sài Gòn tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết với dự kiến từ ngày 26-1 đến 29-1 (tức mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng) khoảng 6.000 đến 8.000 lượt khách/ngày.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 4.

Khách đông nhưng dễ dàng đón xe taxi về nhà

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), lượng hành khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đổ về cũng tăng mạnh. Đại diện bến xe này cho biết trong ngày 27-1 (mùng 6 Tết) dự kiến có khoảng 4.000 lượt khách đổ về bến với khoảng 280 xe.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 5.

Hành khách từ các tỉnh về Bến xe Miền Đông mới sáng sớm 27-1

Do đặc thù tuyến có cự ly ngắn nên Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong ngày 27-1 đón khoảng 16.000 - 18.000 lượt khách từ khu vực ĐBSCL.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 6.

Giao lộ Quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh) thông thoáng

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 7.

Vòng xoay Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh ít phương tiện qua lại trưa 27-1

Ghi nhận trên đoạn Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh), phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây đổ về TP HCM từ sáng đến trưa 27-1 không đông đúc, đường sá thông thoáng. Tại các giao lộ Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Linh, lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong luôn có mặt, sẵn sàng hỗ trợ điều tiết giao thông khi phương tiện tăng cao.

Dự kiến lượng khách trở lại TP HCM qua cửa ngõ phía Tây tăng cao vào ngày cuối tuần 28 và 29-1.

Giao lộ Quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí khá thông thoáng

Ghi nhận trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 đi qua huyện Thống Nhất, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nhiều người đi xe máy, chở theo  đồ đạc trở lại Đồng Nai, TP HCM sau kỳ nghỉ Tết. Tại một số vị trí như cầu vượt Dầu Giây, cầu vượt Long Khánh,… dù phương tiện di chuyển khá đông nhưng nhờ đường rộng nên không xảy ra ùn tắc.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 9.

Quốc lộ 20 hướng về cầu vượt Dầu Giây giao thông thông thoáng

Trên Quốc lộ 51 đã tạm dừng thu phí nên không xảy ra ùn tắc tại cám trạm như mọi năm. Tuy nhiên, dòng xe lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Biên Hòa khá đông nên tại khu vực ngã ba Nhơn Trạch xuất hiện tình trạng xe xếp hàng dài chờ đèn đỏ. 

Còn tại điểm dẫn vào cao tốc Dầu Giây-Long Thành-TP HCM, xe ô tô di chuyển thuận lợi, dễ dàng.

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 10.

Cầu vượt Dầu Giây các phương tiện di chuyển thuận lợi

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 11.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về lại Đồng Nai và TP HCM

TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 12.
TP HCM: Cận cảnh Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây mùng 6 Tết - Ảnh 13.

Xe cộ chỉ đông đúc khi dừng lại chờ đèn đỏ

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, nhìn chung tình hình trật tự, an toàn giao thông toàn tỉnh trong 7 ngày nghỉ Tết được bảo đảm; không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, cũng như không xảy ra nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Bất ngờ giao thông cửa ngõ phía Đông

Từ chiều tối 27-1, tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông của thành phố vẫn thông thoáng, phương tiện đi lại ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Quốc lộ 1 vắng xe cộ

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội cho thấy từ chiều tối 27-1, tức mùng 6 Tết, mật độ phương tiện tăng dần ở cả hai chiều ra - vào trung tâm TP HCM, so với những ngày trước đó.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Lưu lượng xe cộ trên Quốc lộ 13 đông đúc hơn

Cụ thể, trên Quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến ngã tư Bình Triệu (hướng lưu thông của phương tiện từ các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên đi bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất...) dòng phương tiện nườm nượp ở cả hai chiều.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Ngã tư Bình Triệu.

Ở các giao lộ lớn như Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân,... lượng xe máy đổ về trung tâm TP Thủ Đức chiếm đa số. Xe đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Xa lộ Hà Nội khá thông thoáng

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Đường song hành Xa lộ Hà Nội.

Trong khi đó, ghi nhận trên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn, đường sá thông thoáng, dòng phương tiện di chuyển dễ dàng. Tình hình tương tự được ghi nhận trên đường song hành Xa lộ Hà Nội và nhiều tuyến đường nội đô.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 10.

Đường Phạm Văn Đồng.

Đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết đến tối cùng ngày, tình hình giao thông trên địa bàn TP ổn định, đường sá thông thoáng. Dự kiến bắt đầu từ ngày mai, lượng phương tiện sẽ tăng cao do người dân từ các địa phương trở lại TP HCM để học tập, làm việc.

Hình ảnh cửa ngõ phía Đông TP HCM mùng 6 Tết Nguyên đán - Ảnh 11.

Ngã tư Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân hướng về trung tâm TP Thủ Đức.


Ngày 27-1, cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 17 người. Qua tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT đường bộ đã xử lý 4.575 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 10,398 tỉ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 1.996 trường hợp; vi phạm về tốc độ 542 trường hợp...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo