xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng lực xử "ma men" phóng xe trên đường

Nhóm phóng viên

Tất cả tỉnh, thành trên cả nước sẽ ra quân kiểm tra an toàn giao thông trong dịp cuối năm, đặc biệt xử lý nghiêm hành vi uống rượu, bia

Lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an cho biết từ ngày 16-12-2018 đến 15-2-2019 trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán, lễ hội Xuân 2019, các đơn vị, địa phương tăng cường nhân lực, phương tiện thực hiện đợt cao điểm lần 3 tại tất cả địa phương.

Đã "xử" 27.000 trường hợp

Trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT các địa phương sẽ phối hợp lực lượng cảnh sát khác, kịp thời ngăn chặn hành vi cản trở, chống đối đo nồng độ cồn. Các lực lượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến, địa bàn, để tạo yếu tố bất ngờ quyết tâm xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông...

Ngay trong những ngày này, Cục CSGT và lực lượng CSGT các địa phương đã triển khai phương án tuần tra kiểm soát bảo đảm thường xuyên có lực lượng làm nhiệm vụ tại các vị trí, địa bàn, khu vực tập trung nhà hàng, quán ăn, trong các khung thời gian có nhiều người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia; làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến, xây dựng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, chú trọng các phương án, dự kiến tình huống phức tạp phát sinh và biện pháp cưỡng chế giải quyết. "Phòng CSGT công an các tỉnh trực tiếp chỉ đạo tổng kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm liên quan đến đối tượng là người điều khiển môtô, xe máy" - đại diện Cục CSGT nêu.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong 2 đợt cao điểm, (đợt 1 từ ngày 16-4 đến 15-5, đợt 2 từ ngày 16-8 đến 15-9), lực lượng CSGT cả nước đã xử phạt hơn 27.000 trường hợp vi phạm.

Tổng lực xử ma men phóng xe trên đường - Ảnh 1.

Một phụ nữ điều khiển ôtô sau khi uống rượu gây tai nạn làm chết 1 người, bị thương 7 người vào tháng 10-2018 tại TP HCM. Ảnh: GIA MINH

Tập trung các nhà hàng, quán nhậu

Tại TP HCM, nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) khi người phụ nữ uống bia rượu vượt quá nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển ôtô rồi tông liên hoàn vào nhiều phương tiện khác khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Chiều 24-12, dù mới 17 giờ nhưng đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ giao lộ Nguyễn Xí tới khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (đoạn qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp), nhiều quán nhậu đã kê sẵn bàn ghế trên vỉa hè và huy động nhân viên đứng dưới lòng đường mời chào khách. Phía trong, nhiều quán bố trí tivi để khách vừa vô tư ăn nhậu vừa xem bóng đá. Càng về đêm, các quán nhậu tại đây càng đông khách và nhiều thực khách loạng choạng sau buổi "chén ra, chén vào". Chạy xe trong tình trạng say xỉn nên không ít trường hợp phóng bạt mạng, xe máy lưu thông vào làn đường ôtô. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên 2 tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa (chạy qua địa bàn các quận 1, 3, Phú Nhuận và Tân Bình).

Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP HCM, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch cụ thể với nhiều chuyên đề, kết hợp giữa tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh các vi phạm. Trong đó, với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, PC08 đã liên tục tổ chức các đợt ra quân ở nhiều khu vực, đặc biệt là trên các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu. Còn kế hoạch gần nhất sắp tới, PC08 cho biết sẽ triển khai 2 đợt xử lý nồng độ cồn vào thời điểm trước và sau Tết dương lịch 2019.

Lực lượng CSGT các địa phương khác như Trà Vinh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa... cũng đã sẵn sàng cho đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người vi phạm quy định về độ cồn khi lái xe. Thượng tá Ngô Văn Thảo, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt - Đường thủy Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông được triển khai từ đây cho đến sau Tết nguyên đán. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt chú trọng xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. 

Đà Nẵng: Phạt vi phạm độ cồn 6 tỉ đồng

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết hiện đơn vị đã triển khai kế hoạch của Giám đốc Công an TP tới các đơn vị, địa phương kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đợt kiểm tra sẽ tập trung ở các địa bàn có nhiều quán ăn, nhà hàng, điểm du lịch... Từ đầu năm 2018 đến nay, CSGT đã xử phạt 1.311 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo