xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôn vinh vận động viên xuất sắc

Thế Dũng - Minh Chiến

Ngày 22-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 450 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á được tổ chức ở Philippines (SEA Games 30) .

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 với số lượng thành viên kỷ lục, 856 người, tham dự 43/56 môn và phân môn của đại hội. Sau 11 ngày tranh tài trên đất Philippines, chúng ta đã vượt xa chỉ tiêu khi đoạt tổng cộng 98 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ và xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, chỉ sau đoàn chủ nhà Philippines. Đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên giành "cú đúp" HCV ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ.

Tại buổi gặp mặt, VĐV điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ, người giành HCĐ nội dung marathon với quãng đường 42 km, đã chia sẻ xúc động về hành trình chinh phục huy chương ở SEA Games 30. "Từ nhỏ, em đã đam mê những bước chạy trên cát. Đến với nội dung marathon là thử thách không dễ dàng nhưng em vẫn chọn vì muốn vượt qua và chinh phục bản thân cũng như những điều khó khăn trong cuộc sống" - Phạm Thị Hồng Lệ chia sẻ.

Tôn vinh vận động viên xuất sắc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tại buổi gặp gỡ ngày 22-12Ảnh: QUANG HIẾU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây không chỉ là kỳ SEA Games lịch sử xét trên khía cạnh thành tích mà còn là kỳ đại hội vô cùng cảm xúc. Thủ tướng cho rằng những hình ảnh truyền về từ Philippines như Ánh Viên đoạt 6 HCV vẫn khóc; hay VĐV Phạm Thị Hồng Lệ chạy đến kiệt sức, ngất xỉu sau khi về đích; hoặc hình ảnh các cầu thủ nữ lăn xả với thương tích đầy mình… gây ấn tượng rất mạnh và xúc động cho người xem.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhiều người đã chia sẻ với Thủ tướng về sự ngưỡng mộ "tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam" khi nói về các VĐV tại kỳ SEA Games 30. "Những câu chuyện cảm động của các VĐV vượt khó là bài học kinh nghiệm, không chỉ với ngành thể dục thể thao và cần lan tỏa ra các ngành kinh tế, xã hội khác của đất nước" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các VĐV phải luôn có tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản" để tiếp tục tập luyện tốt hơn, vượt lên chính mình, thi đấu tốt trong kỳ tiếp theo.

Sau thành công tại SEA Games 30 ở rất nhiều bộ môn, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến ngành thể dục thể thao, có chương trình để phát triển, tìm kiếm VĐV giỏi. Hiện nay, chính sách đã điều chỉnh một bước nhưng chưa đủ, do đó ngành thể dục thể thao tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật tốt hơn cho các tài năng, các VĐV, huấn luyện viên.

Thủ tướng kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục chung tay chăm lo thêm cho các VĐV, huấn luyện viên. "Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ đã khẳng định sẽ giải quyết việc làm cho các cầu thủ bóng đá nữ, không để tình trạng kết thúc sự nghiệp thi đấu xong là đi bán bánh mì, làm móng chân" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã chứng kiến lễ tặng quà, tặng xe máy, ôtô của doanh nghiệp cho các VĐV, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại kỳ SEA Games 30.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo