xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VỤ "MUA NHÀ GIẤY TAY, HIỂM HỌA KHÓ LƯỜNG": Tòa án nhập 2 vụ kiện

Tin-ảnh: H.Nhung

Ngày 30-11, theo tin từ TAND huyện Bình Chánh (TP HCM), tòa này đã quyết định nhập 2 vụ án dân sự thành một vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất có cùng nguyên đơn là ông Hoàng Huy Công (ngụ quận 1, TP HCM).

Bị đơn lần lượt là bà Nguyễn Thị Bảy, ông Lưu Tuấn Anh (cùng ngụ huyện Bình Chánh). Về lý do nhập vụ án, TAND huyện Bình Chánh giải thích 2 vụ kiện cùng nguyên đơn, cùng quan hệ tranh chấp. Vì vậy, việc nhập thành một vụ án dân sự bảo đảm luật định.

VỤ MUA NHÀ GIẤY TAY, HIỂM HỌA KHÓ LƯỜNG: Tòa án nhập 2 vụ kiện - Ảnh 1.

Hiện trạng khu đất vướng tranh chấp ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM

Đây là vụ việc Báo Người Lao Động từng phản ánh trong bài viết "Mua nhà giấy tay: Hiểm họa khó lường" (số ra ngày 9-7-2020). Cụ thể, nguyên đơn khởi kiện, đòi đất ở ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tài sản tranh chấp là 2 trong số 15 lô đất có giao dịch bằng giấy tờ tay. 15 hộ gia đình (trong đó có 2 gia đình bị đơn) cư ngụ trên mảnh đất rộng gần 850 m2 tại địa chỉ trên đang đối mặt với nguy cơ mất trắng tài sản. Năm 2008, bà Võ Thị Ngọc Thương (người đứng tên giấy tờ sở hữu khu đất thời điểm đó) chia nhỏ diện tích đất thành 15 lô, rồi rao bán dưới hình thức viết giấy tay. Sau đó, 15 hộ gia đình xây nhà, cư trú ổn định. 

Cách đây không lâu, ông Công bất ngờ khởi kiện 2 hộ gia đình với mục đích đòi đất. Nguyên đơn lý giải trong đơn kiện rằng năm 2011, ông mua cả khu đất từ vợ chồng bà Võ Thị Ngọc Thương, hợp đồng chuyển nhượng có công chứng. Đến năm 2014, ông Công nhận giấy tờ sở hữu hợp pháp tài sản trên. Phát hiện bà Bảy, ông Tuấn Anh lấn chiếm đất với mục đích xây nhà ở nên ông Hoàng Huy Công khởi kiện. 

Trong khi đó, bà Thương tường trình với cơ quan xét xử rằng bà không hề sang nhượng mảnh đất trên. Bà mang giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất đi thế chấp, vay ông Công một khoản tiền. Sau đó, ông Công tự ý làm thủ tục sang tên giấy tờ sở hữu tài sản, mặc cho bà Thương không đồng ý.

Đến nay, 15 hộ gia đình mua đất bằng giấy tay nói trên đang tiến hành thủ tục khởi kiện, đề nghị tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng tài sản giữa ông Công và bà Thương; hủy giấy tờ sở hữu đất đứng tên ông Công. TAND huyện Bình Chánh đang giải quyết đơn kiện do 15 hộ gia đình gửi đến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo